Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/11 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/11: TP Hồ Chí Minh: Nghi án con rể sát hại bố mẹ vợ; Bênh bố và anh trai, 9X cầm dao đâm chết người; Giả danh luật sư để lừa đảo...

TP Hồ Chí Minh: Nghi án con rể sát hại bố mẹ vợ

Theo báo Tuổi trẻ, Chiều 18/11, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh khiến hai vợ chồng tử vong.

Danh tính hai nạn nhân bước đầu được xác định là ông Hoàng cùng người vợ tên Hiệp (đều hơn 50 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày hàng xóm nghe tiếng ông Hoàng kêu cứu liền chạy sang và phát hiện vợ chồng ông Hoàng đều bị thương, mất nhiều máu.

Tin tức pháp luật mới nhất: Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Lúc này, Kiên (con rể ông Hoàng, hơn 40 tuổi) người dính máu đi ra ngoài sau đó rời khỏi hiện trường. Vợ chồng ông Hoàng được đưa đến bệnh viện nhưng cả hai đều không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số vật chứng liên quan, điều tra truy xét vụ việc.

Theo người dân địa phương, Kiên kết hôn với con gái của vợ chồng ông Hoàng và có với nhau một con khoảng 3 tuổi. Hiện hai vợ chồng đã ly thân, vợ con Kiên đang sống cùng bố mẹ ruột

Bênh bố và anh trai, 9X cầm dao đâm chết người

Báo Công lý thông tin, ngày 18/11, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Duy (SN 1999, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên) về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra, chiều muộn ngày 14/11, Duy đến nhà bà nội ở cùng thôn chơi. Khoảng 15 phút sau, Duy đi ra gần giữa đường ngồi chơi điện thoại thì gặp Triệu Đình L. (SN 1993, trú tại thôn Quyết Tâm 2, cùng xã Hoàng Thắng) điều khiển xe máy đi tới.

Ảnh minh họa

Tại đây, Duy và L. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Phát hiện sự việc, bố và anh trai của Duy xông vào can ngăn nên bị nhóm của L. đánh.

Thấy vậy, Duy đã chạy đến dùng dao nhọn đâm một nhát vào vùng ngực trái của L. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Duy đã đến Công an xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên đầu thú.

Giả danh luật sư để lừa đảo

Theo báo Công an nhân dân, ngày 18/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã điều tra, làm rõ và bắt đối tượng Lỗ Văn Dũng, 44 tuổi, quê ở phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lỗ Văn Dũng tự nhận là luật sư, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo Trung ương, có thể giúp người dân đòi thêm tiền đền bù, giải tỏa; người nào muốn nhờ xin thêm tiền thì nộp 500 nghìn đồng và hồ sơ (gồm bản phô tô áp giá đền bù và sổ nhận tiền) để Dũng về các cơ quan Trung ương chạy xin thêm tiền.

Ngoài ra, Dũng còn hướng dẫn một số người dân thu gom hồ sơ để chuyển cho Dũng và trích tiền cho họ.

Từ tháng 4 đến nay, Dũng đã nhận trên 700 hồ sơ và 200 triệu đồng. Công an địa phương đã điều tra làm rõ, bắt giữ Dũng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; thu giữ 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng, 2 điện thoại và 18kg tài liệu liên quan.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1911-dspl-online-a170660.html