Tin tức ngày 4/12: Cháy lớn tại khu tập thể cũ ở Hà Nội

Cháy lớn tại khu tập thể cũ ở phố Tôn Thất Tùng (Hà Nội); Tử vong khi lặn bắt ốc ở đảo Lý Sơn; Mẹ con sản phụ tử vong do không được chuyển viện kịp thời... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 4/12.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 4/12:

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa có quyết định xử phạt hành chính 4 nhân viên an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), với mức phạt 4 triệu đồng/người, sau vụ gây rối xảy ra tại sân bay này hôm 23/11 vừa qua. Cảng vụ Hàng không miền Bắc quyết định mức xử phạt hành chính 4 triệu đồng với mỗi nhân viên an ninh, theo Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định 147/2013 của Chính phủ. Do 4 nhân viên an ninh thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc và quy trình phối hợp hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng (mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không). Đồng thời, Cảng vụ cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, để xử lý tốt hơn trong các sự cố về sau.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa có quyết định xử phạt hành chính 4 nhân viên an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), với mức phạt 4 triệu đồng/người, sau vụ gây rối xảy ra tại sân bay này hôm 23/11 vừa qua. Cảng vụ Hàng không miền Bắc quyết định mức xử phạt hành chính 4 triệu đồng với mỗi nhân viên an ninh, theo Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định 147/2013 của Chính phủ. Do 4 nhân viên an ninh thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc và quy trình phối hợp hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng (mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không). Đồng thời, Cảng vụ cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, để xử lý tốt hơn trong các sự cố về sau.

Ngày 4/12, ông Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Trung tâm đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị Thêm (24 tuổi, trú thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) và cháu bé sơ sinh con chị này tử vong bất thường. Theo ông Lập, lúc 23h ngày 30/11, chị Thêm được đưa đến nhập viện tại Khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc để sinh nở. Đến tối 3/12, chị Thêm sinh được một bé trai, nhưng cháu bé có biểu hiện bị ngạt, còn chị Thêm bị băng huyết nặng. Đến 21h40 cùng ngày, mẹ con chị Thêm được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong sau đó. Theo người thân sản phụ Thêm, nguyên nhân khiến chị này cùng con chị tử vong là do bác sĩ Khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc không cho chuyển viện kịp thời theo yêu cầu của người nhà, lúc chị Thêm được đưa lên bàn sinh tại Khoa Sản của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, sức khỏe sản phụ này rất yếu, phải dùng đến bình thở oxy, nhưng kíp trực vẫn cho chị sinh thường.

Khoảng 16h30 ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Hữu (53 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh) cùng con trai là Nguyễn Thanh Nghĩa (30 tuổi) đi thuyền máy có công suất 30CV đến vùng biển phía Tây Lý Sơn lặn bắt ốc xà cừ và nhum biển. Trong lúc hành nghề, ông Hữu không may bị áp suất nước gây đột quỵ. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Nghĩa lặn gần đó đã vớt cha đưa lên thuyền máy sơ cứu nhưng bất thành. Theo thân nhân gia đình, ông Hữu có tiền sử bệnh tai biến, sức khỏe yếu. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngư dân này bất chấp nguy hiểm hành nghề lặn ốc và nhum biển mưu sinh.

Ngày 4/12/2018, phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tĩnh Gia đã phối hợp điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1990, đều ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia về hành vi cùng đồng bọn sử dụng súng tự chế, dao, mác, kiếm, mã tấu giết người. Khoảng 22h30’ ngày 01/12/2018, do có mâu thuẫn từ trước nên 5 đối tượng: Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Chánh (cùng sinh năm 1995); Đào Văn Cảnh (sinh năm 1997), Trần văn Đức (sinh năm 2000) đều ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia đã mang theo súng tự chế (súng bắn đạn hoa cải), dao, kiếm, mác, mã tấu đi tìm các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 1999); Nguyễn Hữu Trường (sinh năm 1997), Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1997) đều ở xã Hải Thượng để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 19h30 ngày 3/12, xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH Minh Ngọc (thôn 8, xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Thời điểm trên, nhiều người dân sinh sống gần xưởng chế biến gỗ của công ty Minh Ngọc phát hiện khói kèm lửa lớn bốc lên từ nhà xưởng. Ngay sau đó, chủ cơ sở cùng người dân đã cố gắng dập lửa nhưng do ngọn lửa bốc cháy quá to, bên trong rất nhiều vật liệu dễ bén lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến khoảng 23h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng bằng gỗ tại xưởng sản xuất của công ty đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính ban đầu thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.

Vào khoảng 11h30 ngày 4/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại hiệu ảnh bên trong khu tập thể cũ nằm trên phố Tôn Thất Tùng (phường Khương Thượng, quận Đống Đa). Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát tại tầng 3 của căn nhà sau đó thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc bên trong. Vụ việc khiến cho giao thông qua lại đoạn ngã 4 Đông Tác, Tôn Thất Tùng tắc nghẽn cục bộ.

Lúc 14h45 ngày 4/12, tại Km số 3+444 hầm đường bộ Hải Vân (thuộc địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn , xe đầu kéo BKS 29C-647.73 và một xe đầu kéo khác (chưa rõ BKS) bất ngờ đâm trực diện vào nhau. Vụ tai nạn làm hai xe hư hỏng nặng, giao thông qua hầm đường bộ Hải Vân tê liệt trong nhiều giờ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Hòa Hiệp đến hiện trường, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng xe qua hầm Hải Vân rất lớn nên hàng trăm ô tô các loại nối đuôi dài nhiều kilomet tại hai đường dẫn vào hầm.

Khoảng 14h ngày 4/12, đại diện Công an TP Bảo Lộc cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong do đuối nước tại hồ Đồng Nai. Nhiều người uống cà phê quanh hồ phát hiện một nam thanh niên bị đuối nước, chưa kịp ứng cứu thì nạn nhân đã chìm xuống buộc người dân phải báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường nam thanh niên cao khoảng 1,68m (khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính và địa chỉ), mặc quần đùi màu sẫm và áo phông sọc đỏ đen. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có 2 vết thương. Bên cạnh đó, chiếc xe biển số 49P1 – 0293 nghi là của nạn nhân được đưa về trụ sở công an để điều tra. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-ngay-412-chay-lon-tai-khu-tap-the-cu-o-ha-noi-523234.html