Tin tức mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông 9/11

Rộng cửa tư nhân đầu tư đường sắt; Đầy rẫy vi phạm tại các quán karaoke ở Hà Nội; Hôm nay nước Mỹ có Tổng thống thứ 45... là những tin, bài đặc sắc ngày 9/11/2016.

Trang nhất Báo Giao thông số 179 ra ngày 9/11/2016

Rộng cửa tư nhân đầu tư đường sắt

Ngày 11/11, Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Đáng lưu ý, Dự luật lần này có nhiều quy định thông thoáng, tạo hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế rộng cửa đầu tư kinh doanh lĩnh vực đường sắt. ( Xem chi tiết )

Chính phủ hỗ trợ tiền để xử lý hơn 5.000 tấn hải sản tồn kho

Sáng 8/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo. ( Xem chi tiết )

Kiểm tra nhập khẩu ô tô theo diện quà tặng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình nhập khẩu xe ô tô theo diện quà biếu, tặng.

Thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Cuối giờ chiều 8/11, với 407/420 ĐBQH biểu quyết tán thành (chiếm 82,39%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Bị cấm bến lậu, xe Thành Bưởi đón trả khách giữa đường

Sau khi bến xe lậu Thành Bưởi ở 419 Lê Hồng Phong bị UBND quận 10 yêu cầu ngừng hoạt động, Sở GTVT cấm ô tô khách trên 25 chỗ lưu thông trên một số tuyến đường. Thế nhưng, nhà xe này lại đối phó bằng cách đón, trả khách ở nhiều tuyến đường. Nhức nhối nhất là trên tuyến Đại lộ Võ Văn Kiệt…

Người giàu sẽ khóc vì bất động sản cao cấp?

Lâu nay, thị trường bất động sản (BĐS) cao cấp vẫn được cho là cuộc chơi của những người giàu, sinh lời cao, ít rủi ro. Song thực tế lại không phải như vậy.

Sản xuất, kinh doanh ô tô sẽ là ngành nghề có điều kiện

Đó là một trong những điểm mới trong tờ trình Quốc hội của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4, Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đừng để nghẽn QL1 mới làm cao tốc

Vì sao cấp thiết làm cao tốc Bắc - Nam?
Kỳ cuối: Lựa chọn tối ưu nhất

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Đỗ Mười, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT cho rằng, việc lựa chọn đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2016 - 2020 là giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển KT-XH. ( Xem chi tiết )

Đầy rẫy vi phạm tại các quán karaoke ở Hà Nội

Phần lớn các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội không đảm bảo điều kiện PCCC. Trong đó, nhiều quán vi phạm kích cỡ biển hiệu, không có lối thoát hiểm, thiếu cảnh báo cháy tự động... ( Xem chi tiết )

Cháy quán karaoke làm 13 người chết: Ai phải chịu trách nhiệm?

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết, chính quyền Hà Nội ngay lập tức siết chặt hoạt động kinh doanh karaoke, rà soát, kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn.

Hôm nay nước Mỹ có Tổng thống thứ 45

Đúng 6h sáng 8/11 (18h theo giờ VN), tất cả các điểm bỏ phiếu ở Mỹ bắt đầu mở cửa phục vụ người dân đi bầu. Trong hôm nay (9/11), người Mỹ và thế giới sẽ biết ai là Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Thời cơ nào cho cầu thủ trẻ dự V-League 2017?

Thành công của Hà Nội T&T ở mùa giải 2016, cùng tấm vé U20 World Cup của ĐT U19 Việt Nam chắc chắn sẽ tác động nhiều tới tâm lý sử dụng cầu thủ trẻ tại V-League 2017.

Lê Cát Trọng Lý mang Dream 3 tới Bhutan

Trên trang cá nhân, Lê Cát Trọng Lý vừa hé lộ kế hoạch thực hiện hành trình âm nhạc Dream 3 của mình mang tên Bay nơi Shangrila tại “đất nước hạnh phúc” Bhutan.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Báo Giao thông

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-moi-nhat-dac-sac-nhat-tren-bao-giao-thong-911-d175691.html