Tin tức hôm nay 6/11: Cựu VĐV Pencak Silat ẩu đả tại hồ Hoàn Kiếm

Cựu VĐV Pencak Silat ẩu đả tại khu vực hồ Hoàn Kiếm; Giá xăng dầu giảm từ chiều nay; Một giáo viên bị trộm đột nhập vào nhà và chém tử vong... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 6/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 6/11:

Trả lời cử tri về việc loại hình tội phạm cho vay nặng lãi đang bành trướng trên địa bàn Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết hơn 300 đối tượng đang bị "cho vào tầm ngắm" và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Theo thống kê từ Bộ Công an cho thấy có trên 7.000 vụ phạm pháp hình sự liên quan cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trong 4 năm qua. Ở Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay có 46 vụ phạm pháp vụ hình sự liên quan loại hình này. Trong tháng 10, vừa qua công an thành phố đã yêu cầu công an quận Sơn Trà và Liên Chiểu chủ động kiểm tra, bắt giữ 2 vụ.

Sáng 6/11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Tòa Tối cao đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên chuyển toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến vụ án tài xế xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người chết, để xem xét. “Hiện tại chưa có hồ sơ nên tôi chưa thể nói gì. Tuy nhiên, sau khi nhận được hồ sơ gốc chúng tôi sẽ tổ chức buổi làm việc không chỉ với các cơ quan tố tụng mà còn cả chuyên gia và có ý kiến sau”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói. (Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn)

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu chiều nay (6/11). Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.082 đồng/lít; xăng RON95 giảm 1.138 đồng/lít; dầu diesel giảm 67 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut giữ ổn định giá. Sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 19.600 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 21.065 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 18.544 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 17.086 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 15.694 đồng/kg.

Tối 5/11, tại khu vực đài phun nước hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) nam thanh niên tên L. (SN 1999) đèo bạn gái và anh Nguyễn S.T (trú tại quận Ba Đình, làm nghề chuyển phát bưu phẩm) đã có lời qua tiếng lại, khi cho rằng một người “rẽ không xi-nhan, tạt đầu”. Sau đó, anh T. đã bỏ đi, nhưng bị L. chạy theo chửi bới, nên hai bên đã lao vào ẩu đả. Do khỏe hơn và từng là VĐV võ Pencak Silat nên T. đã quật ngã L., khiến thanh niên này nằm gục tại chỗ. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc. Thanh niên L. sau đó đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe, và đây sẽ là một trong những căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào tối 5/11, tại địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 2 người thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 5/11, một đối tượng lạ mặt lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị T. là giáo viên nghỉ hưu và hiện đang sống một mình trú tại Phố Cao, thị trấn Trần Cao. Khi bị chủ nhà phát hiện, đối tượng này dùng dao chém vào cổ bà T., khiến nạn nhân tử vong. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà T., ông Bùi Ngọc Đ. (hàng xóm nhà bà T.) chạy sang cũng bị đối tượng dùng hung khí gây thương tích. Ngay sau đó, ông Bùi Ngọc Đ. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: Lực lượng chức năng có mặt, điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng gây án)

Liên quan đến vụ sập lò vàng khiến 2 người bị mắc kẹt, chiều 6/11, Công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi đã bơm hút toàn bộ nước ra khỏi hang, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 2 máy xúc vào sâu trong lòng hang Cột Cờ, thuộc đồng Quèn, thôn Lộng, xã Thanh Nông để kéo lượng bùn đẩy ra ngoài cửa hang. Trước đó khoảng 2h ngày 4/11, tại khu vực khai thác vàng thuộc địa phận hang Cột Cờ đã xảy ra tai nạn do bùn đất và nước tràn vào trong hang vùi lấp khu vực khai thác làm cuốn trôi 2 nạn nhân là anh Bùi Văn Thú và anh Trương Công Chánh. Ngoài ra đất đá cũng vùi lấp 1 máy xúc, 1 xe ô tô đang hoạt động khai thác vàng trong lòng hang.

Ngày 6/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: tổ công tác của Trạm CSGT Cầu Nghìn - Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 10, thuộc địa phận thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình phát hiện xe ô tô đầu kéo mang BKS: 51D – 142.73, kéo theo rơ moóc mang BKS 51R - 191.30, có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có lượng lớn hàng hóa gồm: 1.015 kg mỹ phẩm các loại, 455 kg đồ chơi bạo lực trẻ em, 75 kg đồ chơi kích dục… Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nguyễn Xuân Ninh (SN 1986), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lái xe Ninh tường trình chở số hàng này từ Quảng Ninh về các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Ngày 6/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Vũ Bắc Hà (30 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của những người có nhu cầu xin cho con, em vào công tác trong lực lượng Công an. Tại phiên xử, bị cáo Hà thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 16h50 ngày 5/11, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Km 988+400 thuộc thôn An Thiện (xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chị Nguyễn Thị Chiến (SN 1977, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe máy, lưu thông trên quốc lộ 1A khi đang rẽ trái để vào chợ thì bị xe khách giường nằm biển số 43B-008.43 do tài xế Khúc Thừa Trung (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam đâm vào và kéo lê lên lề đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-hom-nay-611-cuu-vdv-pencak-silat-au-da-tai-ho-hoan-kiem-520687.html