Tin tức hôm nay 5/11: Tìm thấy CMND tài xế lái thuê của chiếc xe lao xuống sông Hồng

Tìm thấy CMND tài xế lái thuê của chiếc xe lao xuống sông Hồng; Yêu cầu kiểm tra chất lượng cầu Bạch Đằng; Hàng loạt người dắt xe đi bộ ngược chiều trên vỉa hè khi thấy CSGT... là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay 5/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 5/11:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin về chất lượng thi công cầu Bạch Đằng. Theo văn bản này, trên một số phương tiện truyền thông phản ánh cầu Bạch Đằng sau khi thông xe có hiện tượng lún võng, không bằng phẳng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ATGT) khi các phương tiện tham gia lưu thông trên cầu với tốc độ cao. Dự án cầu Bạch Đằng có tổng mức đầu tư 7.270 tỷ đồng, gồm vốn đầu tư BOT 6.780 tỷ đồng, vốn ngân sách 490 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tìm thấy giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi) trên xe ô tô Mercedes vừa lao xuống sông Hồng vào tối 3/11, khiến 2 cô gái tử vong. Người đàn ông này từng lái xe thuê cho chị Hương. Theo Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, khi chiếc xe Mercedes GLC300 mang BKS 30E-868.36 được trục vớt từ dưới sông lên, lực lượng chức năng phát hiện có 2 người trong xe đã tử vong. Trong đó, chị Hương (ở quận Hà Đông, Hà Nội) ngồi hàng ghế phía sau, còn nạn nhân thứ 2 là người điều khiển xe là chị Bùi Kim Ch. (21 tuổi, trú tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội).

Một đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại hàng loạt người dắt xe đi bộ ngược chiều trên vỉa hè khi thấy CSGT đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc này xảy ra vào sáng 5/11 tại đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội). Các phương tiện được dắt bộ này chủ yếu là đi ngược chiều để sang đường. Đoạn đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Chính vì vậy, một số người khi đang đi ngược chiều thì nhìn thấy CSGT liền xuống xe đẩy bộ qua khỏi khu vực của lực lượng chức năng. Còn một số khác khi thấy CSGT liền cho xe quay đầu để tránh bị xử phạt.

Vào khoảng 6h30 sáng 4/11, tài xế Nguyễn Thanh Vĩnh (SN 1971, trú xã Ea Tul, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe buýt BKS: 47V-2515 (thuộc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk) chạy từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Cư Kuin bất ngờ va chạm với xe máy do ông Nguyễn Hữu Phúc (SN 1963) điều khiển có chở theo vợ là bà Trần Thị Tuân (SN 1971, cùng trú ở thôn 5, xã Ea K'tur, huyện Cư Kuin) đang tìm cách sang đường. Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến vợ chồng ông Phúc ngã văng xuống đường, bà Tuân bị tử vong tại chỗ. Ông Phúc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng cũng tử vong sau đó. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng công an Đắk Lắk có mặt tại hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Viện KSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phạm Minh Kiên (SN 2001, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Ngô Thị Huyền Phương (SN 1996, trú thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội Cướp tài sản. Khoảng 19h ngày 3/8, Phương và Kiên đến cửa hàng bán quần áo Valentino (số 90 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột), lúc này trong cửa hàng chỉ có một mình chị Đặng Thị Thùy Trang (1998) trông coi. Khoảng 30 phút sau, quan sát thấy không có ai khác trong cửa hàng, Phương đang giả vờ chọn quần áo, Kiên liền tìm cách áp sát chị Trang bịt miệng và lấy dao đâm liên tiếp nhiều phát vào vùng ngực của nạn nhân. Đến sáng 4/8/2018 Kiên và Phương đón xe về lại TP Nha Trang. Ngày 5/8/2018, sau khi biết được sự việc, bà Phạm Thị Bích Trâm (mẹ Kiên) đã khuyên và đưa Kiên, Phương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú.

Ngày 5/11, CAH Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết đã bắt giữ Lý Thành Tuyên (32 tuổi) và Nguyễn Văn Huấn (34 tuổi), là bảo vệ của Trường Mầm non Việt Quang 1 về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 1/11, các giáo viên mầm non trường Việt Quang 1 phát hiện phòng kế toán bị đảo lộn, két sắt có dấu hiệu bị kẻ gian đục lấy cắp tài sản. Giữ nguyên hiện trường, những người chứng kiến đã báo cho CAH Bắc Quang để điều tra xác minh. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với kết quả điều tra bổ sung, trong các ngày 3 và 4/11, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, SN 1974, trú ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cascon bị truy tố cùng lúc về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng phạm Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982, trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) – cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon cũng bị xem xét về tội “Tham ô tài sản”. Sau 2 ngày xử án và xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân. Nguyễn Thị Ngà cũng bị xử phạt 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tòa án Hà Nội cũng quyết định buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt.

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Vũ Văn Mạnh (SN 1985) và Phạm Văn Vượng (SN 1987) cùng trú xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Kiểm tra hành chính, lực lượng công an còn phát hiện trong người Mạnh và Vượng có 4 gam ma túy đá. Qua đấu tranh, bước đầu Mạnh và Vượng khai nhận đã thực hiện trộm 10 hộp đen máy đào tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh. Được biết giá trị hộp đen xe container, máy xúc có giá từ 20-25 triệu đồng/chiếc. Mạnh và Vượng lấy và bán lại giá 5-10 triệu/chiếc cho các cửa hàng phụ tùng để lấy tiền mua ma túy sử dụng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Khoảng hơn 10h sáng nay, ngày 5/11, tại Công ty dược Hà Hưng, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, xưởng gỗ rộng gần 2.000 m2 bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt. Đến khoảng 11h30 đám cháy đã cơ bản được khống chế, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiệt hại nặng. Qua xác định của lực lượng chức năng, khu vực bị cháy do Công ty dược phẩm Hà Hưng cho một số đơn vị thuê làm kho sản xuất nhựa, loa đài, gỗ công nghiệp. Tại hiện trường, có khoảng 6 xe chữa cháy được điều đến tham gia việc dập tắt vụ hỏa hoạn.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-hom-nay-511-tim-thay-cmnd-tai-xe-lai-thue-cua-chiec-xe-lao-xuong-song-hong-520576.html