Tin tức hôm nay 2/11: Máy lọc nước từ không khí bên Hồ Gươm; Xe buýt gây tai nạn liên hoàn

Người dân tò mò với chiếc máy lọc nước từ không khí bên hồ Gươm; Đồng ý để TP Hà Nội lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô; Xe buýt gây tai nạn liên hoàn... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 2/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 2/11:

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc đồng ý để TP Hà Nội lập đề án thu phí phương tiện vào nội đô. Theo đó, các nội dung Hà Nội đề xuất liên quan đến bổ sung phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn TP có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đã được lãnh đạo Chính phủ đồng ý. Theo TP Hà Nội, việc thu phí sẽ trực tiếp tác động vào các chuyến đi của người tham giao giao thông có nhu cầu đi vào vùng cần hạn chế. Từ đó người tham gia giao thông sẽ cân nhắc phương tiện di chuyển cho phù hợp. Việc thu phí để hạn chế ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường chỉ là phương án tức thời, xử lý phần ngọn chứ không làm được tận gốc. Bởi vậy, dư luận sẽ có quyền nghi ngờ về tính khả thi và viễn cảnh xa vời về thay đổi diện mạo đô thị Thủ đô.

Mới đây, nhân dịp kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993-2018), một công ty của Israel đã tặng UBND TP Hà Nội hai chiếc máy lọc nước từ không khí. Một trong hai chiếc đã được lắp đặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ bên hồ Gươm. Máy có bồn nước dung tích 200 lít, có thể tạo ra 700 lít nước sạch mỗi ngày. Độ tinh khiết của nước đạt được nhờ bộ xử lý lọc cặn, khoáng hóa than hoạt tính và xử lý vi sinh nhờ đèn tia UV, đảm bảo chất lượng nguồn nước. Máy tiêu thụ điện năng 5.6 Kw/h, trọng lượng 800 kg. Máy được thiết kế có thể hoạt động tốt ngay cả ở điều kiện ô nhiễm không khí cao.

Ngày 1/11, tại Hà Nội, diễn ra triển lãm và lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới" do Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Tạp chí Thanh niên tổ chức với 11 tác phẩm ảnh xuất sắc được trao giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm "Ngày thứ bảy tình nguyện làm cho thế giới sạch hơn" của tác giả Tô Thanh Long (Bình Thuận); 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm "Vệ sinh nguồn nước" của tác giả Trần Phước Thái (Bình Thuận) và tác phẩm "Thanh niên Quảng Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới" của tác giả Trần Hải (Hà Nội). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Vào khoảng 23 giờ 30 đêm ngày 1/11, xe khách của nhà xe Phương Trang chở nhiều hành khách lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khi đến gầm cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, trong lúc ôm cua để về hướng cầu Sài Gòn thì bất ngờ bị xe tải mang BKS 61C-133.50 lưu thông cùng chiều đâm vào. Cú va chạm khiến toàn bộ kính cường lực phía hông bên trái của xe khách bị vỡ nát, nhiều hành khách nằm phía sau xe khách hoảng loạn vì suýt rơi ra ngoài. Rất may không có ai bị thương trong vụ va chạm này. Tại hiện trường, đầu xe tải bị hư hỏng nặng, toàn bộ phần kính bên hông trái của xe khách Phương Trang bị bể vỡ, văng khắp mặt đường. Lực lượng CSGT Hàng Xanh đã đến xử lý hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khoảng 17h ngày 1/11, xe buýt tuyến số 13 (lộ trình Công viên 23/9 - Bến xe Củ Chi) đang di chuyển trên Quốc lộ 22 qua ngã tư Giếng Nước, huyện Hóc Môn, TP HCM thì gây tai nạn liên hoàn cho 3 ô tô khác đang lưu thông trên đường. Vụ va chạm liên hoàn khiến nhiều hành khách trên xe buýt cùng những người ở 3 xe còn lại hoảng loạn, may mắn không có ai bị thương. Tại hiện trường, 4 chiếc xe hư hỏng, nằm chắn ngang đường. Trong đó, chiếc xe 9 chỗ kẹt cứng giữa xe buýt và xe container, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông đoạn qua khu vực này tắc cứng trong nhiều giờ. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc đồng thời phân luồng giao thông.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 2/11, tại ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, một vụ cháy đã xảy ra ở xưởng gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Hà do ông Vũ Văn Phương (ngụ ấp 3, xã Tiến Hưng) làm giám đốc. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa, không cho lan sang các khu vực khác. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho chứa gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phương Hà. Theo quan sát của phóng viên, kho chứa gỗ này rộng khoảng 200m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thống kê, trong lĩnh vực chế độ, chính sách đối với người lao động, trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tính đến ngày 30/6 con số đó lên đến 4.380 doanh nghiệp. Cụ thể, qua thanh tra, kiểm tra 369 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động thương binh và Xã hội Nghệ An đã kiến nghị xử phạt hành chính đối với 91 doanh nghiệp vi phạm về ATVSLĐ. Theo thống kê từ các đơn vị doanh nghiệp, trong 2 năm (2016, 2017) và 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã có 66 vụ tai nạn lao động với 88 người bị nạn, trong đó có 18 người chết. Lĩnh vực chế độ, chính sách đối với người lao động, vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ đóng BHXH cho người lao động, với tổng số đến ngày 30/6/2018 là 4.380 doanh nghiệp.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ xác định, ông Lê Ngọc Anh là người không liên quan đến nội dung vụ việc “Cố ý gây thương tích” tại cánh đồng Khe Nứa, nhưng tự ý vào bên trong khu vực lực lượng công an xã đang làm việc với đối tượng vi phạm. Khi lực lượng công an xã đang tiến hành lập biên bản với đối tượng vi phạm thì ông Lê Ngọc Anh đã có một số hành vi thiếu chuẩn mực, gây cản trở công việc của lực lượng công an. Ngày 2/11, ông Nguyễn Thanh Bích – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) cho biết, xã này đang xem xét để xử phạt hành chính đối với ông Lê Ngọc Anh sau khi Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tân Kỳ có kết luận xử lý về mặt Đảng đối với ông này.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội đăng tải văn bản giả mạo có số 738/2018/UBND-XDCB ngày 31/10/2018 với tiêu đề "V/v phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân". Văn bản này giả mạo cả chữ ký của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và con dấu của UBND TP Đà Nẵng. Tối ngày 1/11, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, văn bản này là văn bản giả mạo, không phải văn bản thật. Mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này là tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Trước đó, vào đầu tháng 10, tin đồn di dời 2 nhà máy thép gây ô nhiễm tại địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) đã tạo nên một cơn "sốt đất" ảo khiến nhiều người điêu đứng khi lỡ "xuống tiền" đầu tư nhằm kiếm lời.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-hom-nay-211-may-loc-nuoc-tu-khong-khi-ben-ho-guom-xe-buyt-gay-tai-nan-lien-hoan-520215.html