Tin tức hôm nay 15/11: Thợ cắt tóc tàng trữ súng đạn; Xử phạt người nước ngoài vẽ bậy trên phố

Thợ cắt tóc ở Đắk Lắk tàng trữ súng đạn; TP HCM xe buýt phóng bạt mạng trên vỉa hè; Xét xử bảo mẫu dùng dép đánh bé mầm non... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 15/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 15/11:

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP Vận tải TP - đơn vị phụ trách tuyến xe buýt số 601 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Biên Hòa) xử lý một tài xế đã cho xe buýt leo vỉa hè trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ngày 8/11, khi di chuyển trên Quốc lộ 1 (quận Bình Tân, TP HCM), tài xế chiếc xe buýt mang BKS 53N - 5440 chuyển qua làn đường xe 2 bánh lưu thông bởi phần đường ô tô bị ùn tắc. Sau đó, bất ngờ chiếc xe buýt leo lên lề đường và phóng bạt mạng khiến người đi đường một phen hốt hoảng.

Ngày 15/11, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP HCM xử lý Chang Yu Jui (28 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) về hành vi dùng sơn bôi bẩn đường phố. Rạng sáng 14/11, tổ tuần tra thuộc Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 tuần tra an ninh tại khu phố tây Phạm Ngũ Lão thì phát hiện Chang Yu Jui đang sử dụng bình sơn xịt vẽ bậy lên bức tường trước số 31, đường Đề Thám nên đưa về trụ sở làm việc. Tại đây Chang Yu Jin thừa nhận hành vi vẽ bậy trên đường phố. Công an phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản xử phạt hành chính Chang Yu Jin số tiền 1,5 triệu đồng. (Ảnh: Du khách người Đài Loan và dụng vụ vẽ bậy trên đường phố).

Khoảng 8h ngày 15/11, nhiều sinh viên và bảo vệ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM, quận Thủ Đức) nghe tiếng động mạnh phát ra từ bên hông tòa nhà Khu E cao 12 tầng. Mọi người chạy đến kiểm tra phát hiện nam sinh viên L.T.H (20 tuổi, ngụ Tân Bình) đã tử vong. Kiểm tra hiện trường, đặc biệt là sân thượng, tổ điều tra phát hiện chiếc ba lô được cho là của nạn nhân H. (Ảnh: Tòa nhà nơi phát hiện ba lô nạn nhân trên sân thượng).

Ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ bảo mẫu hành hạ trẻ và tuyên phạt Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) mức án 18 tháng tù về tội “hành hạ người khác”. Sáng 25/7/2018, cháu N.D (5 tuổi) được gia đình đưa đến lớp mầm non Ánh Sao Vàng, tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) do Trần Thị Hồng Phúc và cô Huỳnh Phương Hân phụ trách. Đến khoảng 10h40 cùng ngày, Phúc cho các bé trong lớp uống sữa, riêng bé N.D bị bệnh nên không uống và ói trên sàn nhà. Tức giận, Phúc lấy chiếc dép đang mang đánh vào chân và dùng tay tát vào mặt cháu N.D nhiều cái. Thấy cháu N.D khóc, Phúc kêu các cháu bé khác trong lớp lấy cây kéo rồi dùng vũ lực đè cháu N.D xuống sàn rồi dùng kéo chỉa vào miệng cháu đe dọa bắt nín.

Ngày 15/11, thông tin từ UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết, ông Nguyễn Văn Hội - Phó Trạm trưởng Trạm Quản lý nước và Công trình đô thị huyện Kông Chro đã tử vong trên đường chuyển viện. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/11, người dân đã phát hiện ông Hội đang trong tư thế treo cổ tại đài nước của Trạm. Ngay sau đó, người dân đã lập tức đưa ông đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Tại đây, các bác sĩ xác định tim của nạn nhân vẫn còn đập nhưng đang ở trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Khoảng 17h chiều cùng ngày, khi gia đình đang chuyển ông Hội đến Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn để tiếp tục cứu chữa thì ông đã tử vong. Hiện gia đình đã đưa thi thể của ông về thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro để tổ chức tang lễ.

Khoảng 5 giờ ngày 15/11, tại Km 56+600 quốc lộ 279, thuộc địa bàn bản Tẩu Pung, xã Nà Nhạn, xe ô tô biển kiểm soát 27A-012.94 do anh Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, trú tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển chở vợ và con, lưu thông hướng Hà Nội - Điện Biên, đến địa điểm trên thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30m. Vụ tai nạn khiến anh Thành tử vong tại chỗ, vợ và con anh Thành bị chấn thương nặng, được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe bị ngập gần nửa thân xe dưới sông Nậm Rốm, phần đầu xe hư hỏng nặng, toàn bộ hệ thống cửa kính vỡ nát, nhiều bộ phận khác cũng bị rơi rụng khỏi thân xe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế đi đêm, buồn ngủ không làm chủ được tốc độ nên lao xuống vực.

Ngày 15/11, thiếu tá Nguyễn Duy Lộc - Phó công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho hay, Nguyễn Quốc Thắng (32 tuổi, thợ cắt tóc) đang bị tạm giữ điều tra về hành vi Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ. Tối hôm trước, cảnh sát bất ngờ kiểm tra ngôi nhà ở xã Cư Suê, bắt quả tang Thắng đang dùng bình hơi điện, bơm khí vào bình khí nén của súng hơi bắn đạn chì cùng các công cụ, linh kiện chế tạo súng. Cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng hơi, hàng trăm viên đạn chì và nhiều thiết bị chế súng. Người thân của Thắng sau đó giao nộp thêm 4 khẩu súng kíp tự chế, hơi chì và hơi cồn. Bước đầu Thắng khai, hồi tháng 8, gã thấy có người rao bán các linh kiện dùng lắp ráp súng đã đặt mua rồi đưa về nhà chế tạo với mục đích giải trí. (Ảnh: Kh.Uyên)

Ngày 15/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Diệu Hiền (40 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), 6 năm tù giam về tội danh “Giết người”. Nạn nhân là anh Chiêm Hùng T. (bạn nhậu của bị cáo). Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng, chiều 3/6, Hiền tổ chức tiệc nhậu tại nhà ở Phường 7 (TP Sóc Trăng), trong đó có sự tham gia của anh T. Sau khi uống rượu, giữa Hiền và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Anh T. dùng tay đánh vào mặt Hiền. Chưa dừng lại, anh T. còn đè đầu Hiền xuống đất đánh thêm nhiều cái. Lúc đó, trên tay Hiền có dao nên đã đâm vào hông phải của anh T., khiến nạn nhân thiệt mạng. Tại tòa, Hiền cho biết không có ý định giết anh T., việc vung dao đâm nạn nhân với mục đích tự vệ. (Ảnh: Bị cáo Hiền tại tòa).

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-hom-nay-1511-tho-cat-toc-tang-tru-sung-dan-xu-phat-nguoi-nuoc-ngoai-ve-bay-tren-pho-521626.html