Tin tức Hà Nội 24h: Kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc như thế nào?

Dự kiến 5-7 ngày tới mới vận chuyển hết rác ùn ứ trong nội đô; Cận cảnh kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá chỉ ngang nước lọc... là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Mường Thanh hô biến thành trung tâm tiệc cưới: Không thể để nhờn luật

Về việc công trình tạm của Mường Thanh xây dựng thành trung tâm tiệc cưới (thuộc lô đất CC2 Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoành tráng, đại biểu Quốc hội cho rằng cần xử lý nghiêm để tránh nhờn luật.

Bà Bùi Thị An – đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng: "Như vậy, Sở Xây dựng ra quyết định đúng và UBND quận Hoàng Mai đã có những văn bản yêu cầu tháo dỡ công trình tạm… nhưng chủ đầu tư vẫn không hợp tác. Như vậy, các cấp dưới không xử lý được thì phải đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội vào cuộc xử lý". Xem thêm tại đây.

Cận cảnh kỹ nghệ sản xuất rượu vang siêu tốc, giá chỉ ngang nước lọc

Trước khi trở thành những ly rượu vang hảo hạng trên những bàn tiệc đón chào năm mới, ít ai có thể hình dung chúng đã được sản xuất với quy trình tối giản và mất vệ sinh như vậy.

Một ngày giữa tháng 1.2019, ôtô, xe máy chở rượu đến từ nhiều tỉnh thành ra vào nườm nượp tại con ngõ nhỏ nằm trên đường Ba La (Hà Đông, Hà Nội).

Điểm đến của tất cả là ngôi nhà lợp mái tôn nằm sâu trong ngõ - cơ sở sản xuất rượu vang và sâm panh của bà Nguyễn Thị Hoa. Xem thêm tại đây.

Dự kiến 5-7 ngày tới mới vận chuyển hết rác ùn ứ trong nội đô

Ngay sau khi thông xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã bố trí công nhân với đầy đủ phương tiện để đảm bảo vận chuyển, tiếp nhận xử lý rác nhưng dự kiến phải 5-7 ngày tới mới xử lý hết số rác ùn ứ trong nội đô. Xem thêm tại đây.

4 huyện nào được Hà Nội đề xuất chuyển thành quận?

Ngày 15.1, tại Hội nghị toàn quốc ngành Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đã đưa ra đề xuất chuyển 4 huyện thành quận để "giảm được hàng trăm cán bộ".

Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng đề xuất chuyển 4 huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh thành quận theo định hướng quản lý mô hình chính quyền đô thị.

Lý do được đưa ra là, nếu chuyển 4 huyện trên thành quận sẽ giảm được 164 cán bộ chuyên trách, hơn 2.000 đại biểu HĐND cấp phường xã. Xem thêm tại đây.

Hà Nội tổ chức 64 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

UBND TP. Hà Nội lưu ý các chợ hoa xuân tuyệt đối không được sử dụng lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện và có bố trí khu vực vệ sinh công cộng.

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch về việc tổ chức các chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức 64 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thời gian hoạt động từ ngày 15.1.2019 (tức ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến 20h ngày 4.2.2019 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất). Xem thêm tại đây.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tin-tuc-ha-noi-24h-ky-nghe-san-xuat-ruou-vang-sieu-toc-nhu-the-nao-652379.ldo