Tin tức Hà Nội 24h: Danh tính 2 nạn nhân vụ hỏa hoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Hào hứng chuỗi sự kiện chào đón Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội; xác định danh tính 2 nạn nhân vụ hỏa hoạn gần Viện Nhi Trung ương; Thanh tra Hà Nội vào cuộc, hàng loạt biển trường học đột nhiên được che bịt..., là những tin tức Hà Nội mới nhất trong 24h qua.

Hào hứng chuỗi sự kiện chào đón Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội

Đình Kim Ngân (P. Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa khai mạc chuỗi sự kiện chào đón Tết Trung thu truyền thống Việt 2018. Từ 21-23.9, phụ huynh và các em học sinh, du khách đến tham quan sẽ được các nghệ nhân làng nghề hướng dẫn làm các loại đồ chơi dân gian như: Tò he, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy, tàu thủy bằng sắt tây, đèn ông sao... Xem thêm tại đây.

Vụ hỏa hoạn gần Viện Nhi Trung ương: Xác định danh tính 2 nạn nhân

Hai nạn nhân chết cháy trong vụ hỏa hoạn dữ dội trên đường Đê La Thành hôm 17.9 vừa qua được xác định là đôi vợ chồng đi chăm con tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sáng 22.9, ông Đinh Công Hiện - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) xác nhận thông tin 2 nạn nhân chết trong vụ cháy ở khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp (mọi người thường gọi là "Hiệp Khùng") là người tại địa phương. Xem thêm tại đây.

Thanh tra Hà Nội vào cuộc, hàng loạt biển trường học đột nhiên được che bịt

Sau khi sau khi TP. Hà Nội chỉ đạo thanh tra toàn diện Dự án xây dựng Trường Tiểu học - THCS Pascal (Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt biển trường đang hoạt động tại đây đột nhiên được che bịt kín lại.

Trước những “lùm xùm” về cấp phép, tranh chấp dẫn đến đổ gạch đá khiến Trường Tiểu học-THCS Pascal không thể khai giảng, TP. Hà Nội đã chỉ đạo và đang thanh tra toàn diện dự án xây dựng Trường Tiểu học Pascal tại Khu đô thị mới Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Xem thêm tại đây.

Ngôi làng lạ kỳ làm "ông tiến sĩ giấy" cho trẻ em chơi Rằm Trung thu

Ở các địa phương khác trên cả nước vào đêm Rằm Trung thu bố mẹ thường chỉ mua cho con cái đèn ông sao để chơi. Nhưng có một ngôi làng rất đặc biệt, ngoài đèn ông sao, đèn cá, đèn tôm, người dân làng Hậu Ái (xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) còn làm thêm “ông tiến sĩ giấy" để trẻ em chơi đùa trong dịp tết thiếu nhi. Xem thêm tại đây.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tin-tuc-ha-noi-24h-danh-tinh-2-nan-nhan-vu-hoa-hoan-gan-benh-vien-nhi-trung-uong-632350.ldo