Tin tức giáo dục: Thực hư giáo viên thi dạy giỏi cấm cửa học sinh kém

Thực hư thông tin giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém không được vào lớp; Thư mời họp đề gửi 'khai sinh không cha', cô giáo bị xử lý nội bộ, Thu tiền 'chống trượt' môn tiếng Anh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bức xúc thư mời họp phụ huynh đề gửi "khai sinh không cha"

Nguồn: VTC9

Sự việc đáng tiếc vừa xảy ra tại một trường THCS trên địa bàn quận 12. Theo đó, cô giáo gởi giấy mời họp phụ huynh ghi phần “Ông (bà): Khai sinh không cha” để mời phụ huynh.

Khi nhận được thư mời ghi như trên, gia đình học sinh này đã rất bức xúc và phản ánh sự việc với nhà trường. Sau đó, cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường đã tới nhà xin lỗi phụ huynh và học sinh. Xem chi tiết tại đây.

Giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém không được vào lớp

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong và trường tiểu học Chu Văn An (có địa chỉ tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng), nhiều ngày nay, một số học sinh được nhà trường cho nghỉ học để phục vụ cho việc thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học tại 2 trường.

Ôgiám đốc Sở GDĐT TP.Hải Phòng cho biết, đây là cuộc thi được Sở tổ chức 4 năm 1 lần.

Ôgiám đốc Sở GDĐT TP.Hải Phòng cho biết, đây là cuộc thi được Sở tổ chức 4 năm 1 lần.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Trường giám đốc Sở GDĐT TP.Hải Phòng thông tin, không có chuyện hội thi đặt nặng thành tích. Hội thi là để đảm bảo thầy cô giáo dạy học đúng đối tượng, chứ mang đối tượng học sinh khác đến trường thì không đúng kiểu, xây dựng bài không chuẩn. Xem chi tiết tại đây.

Thu tiền “chống trượt” môn tiếng Anh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tháng 11.2018, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về những tiêu cực trong kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Để đạt điểm đầu ra môn tiếng Anh, sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội phải nộp 1,9 triệu đồng “chống trượt“.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã có văn bản gửi đến các cơ quan báo chí thông báo về việc xử lý các cán bộ, cá nhân có vi phạm trong việc thu tiền “chống trượt” của sinh viên để đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh.

Nhiều cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm sau loạt bài "Tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội" đăng tải trên Báo Lao Động. Xem chi tiết tại đây.

Học sinh Việt Nam tranh biện bằng tiếng Anh về hàng loạt chủ đề “nóng”

Cuộc thi sẽ diễn ra trong hai 2 ngày - 12 và 13.1.2019.

Ngày 12.1, Giải vô địch tranh biện Hà Nội mở rộng – HN VSDC lần 2 chính thức khai mạc tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội).

“Học sinh ở những trường đại học công lập cần phải làm việc ở quê hương một thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp”, “Trí tuệ nhân tạo (AI) cần phải bị cấm phát triển”… là những chủ đề “nóng” được học sinh tham gia tranh luận. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-thuc-hu-giao-vien-thi-day-gioi-cam-cua-hoc-sinh-kem-651811.ldo