Tin tức giáo dục: Chi tiết lịch nghỉ tết nguyên đán của học sinh

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não; Thông tin mới vụ hàng ngàn học sinh uống nước nhiễm trực khuẩn mủ xanh; Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh TPHCM... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Cô giáo tát trẻ lớp 1: "Tôi có biết sự việc 231 cái tát nhưng vẫn lỡ tay"

Theo Vietnamnet, liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, cô Lê Thị Hải (người tát học sinh phải nhập viện) đã có tường trình với các cơ quan. Cô khóc và luôn miệng nói vô cùng hối hận, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà gây ra bao nhiêu hệ lụy.

Cô Hải trần tình về sự việc.

“Hôm đó, có khoảng 10 em học sinh làm cả 2 đề kiểm tra, em Hải là người lên nộp đầu tiên, bình thường Hải học tốt nhưng lại làm nhầm khiến tôi tức giận nên lúc không kiểm soát được đã giơ tay tát H., sau đó tôi rất hối hận.

Biết việc mình làm sai nên cuối buổi học tôi đã gặp phụ huynh của em và trình bày sự việc thì gia đình cháu bảo là không sao rồi chở cháu về”, cô Hải cho biết thêm.

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Học sinh bị cô giáo ở Quảng Bình tát vì làm nhầm bài trong giờ kiểm tra. Ảnh: VOV

Ngay sau vụ việc phụ huynh “tố” con mình bị cô giáo tát đến mức nhập viện, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Thông tin về nội dung cuộc họp, ông Vững cho biết, qua xác minh thông tin ban đầu có việc cô L.T.H (giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1, Trường Tiểu học Hồng Thủy) tát học sinh. Hiện nhà trường và giáo viên đã xin lỗi học sinh và gia đình. Học sinh đã đi học trở lại bình thường, tâm lý khá ổn định. Xem chi tiết tại đây.

Thông tin mới vụ hàng ngàn học sinh uống nước nhiễm trực khuẩn mủ xanh

Kết quả xét nghiệm mẫu nước đóng bình sử dụng tại Trường Tiểu học Chu Văn An do phụ huynh cung cấp.

Ngày 7.1, trao đổi với Lao Động, ông Trần Ngọc Tụ - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội - cho biết, đơn vị này đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) yêu cầu toàn bộ trường học trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại nước đang bị phụ huynh “tố” nhiễm khuẩn mủ xanh độc hại.

Ông Trần Ngọc Tụ cũng cho biết, trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước V.X từ cơ quan chức năng, Chi cục đã đề nghị UBND quận Hoàng Mai yêu cầu toàn bộ trường học trên địa bàn quận tạm dừng sử dụng loại nước đóng bình này. Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh TPHCM

Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ bắt đầu từ thứ hai 4.2.2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8.2.2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Học sinh TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán 2019 dài nhất 16 ngày. Ảnh minh họa: T. L

Như vậy, tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp Tết Nguyên đán 2019 có tổng cộng 9 ngày nghỉ từ ngày 2.2 đến 10.2 tức từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng.

Với học sinh TPHCM, theo kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND TPHCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28.1.2019 (thứ hai, tức 23 tháng Chạp), đến hết ngày 10.2, tức mùng 6 tháng Giêng. Như vậy là học sinh nghỉ 14 ngày. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-chi-tiet-lich-nghi-tet-nguyen-dan-cua-hoc-sinh-650982.ldo