Tin tức giáo dục: Bi hài giáo sư dỏm ngồi xét ứng viên giáo sư thật

Từng có trường hợp giáo sư dỏm ngồi xét ứng viên giáo sư thật; 3 phương thức xét tuyển vào đại học (ĐH) Y dược TPHCM năm 2019; Không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Từng có trường hợp giáo sư "dỏm" ngồi xét ứng viên giáo sư thật

GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Châu - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, ở Việt Nam thời gian qua có một loạt hiện tượng nghịch lý về việc công nhận đạt chuẩn chức danh PGS, GS.

Ở các nước, mỗi năm PGS, GS thường có trung bình 10 công bố/sáng chế thì ở Việt Nam không phải GS nào cũng có công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, chưa nói đến các sáng chế khoa học ứng dụng vào thực tế.

Từng ngồi trong ghế hội đồng chức danh, GS Phạm Tất Dong cho biết, có GS không đạt chuẩn quốc tế, không có kinh nghiệm nghiên cứu và công bố quốc tế lại đi thẩm định cho ứng viên đạt chuẩn quốc tế. Điều này chẳng khác GS “dỏm” ngồi chấm ứng viên GS thật. Xem chi tiết tại đây.

ĐH Y dược TPHCM công bố 3 phương thức xét tuyển năm 2019

Ảnh minh họa.

Ba phương thức xét tuyển cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. Đối tượng tuyển thẳng vào ĐH được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy 2019 và các yêu cầu do hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TPHCM quy định. Chỉ tiêu tuyển thẳng dự kiến không quá 5% của từng ngành.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp (áp dụng riêng đối với ngành Y khoa và Dược học). Chỉ tiêu là 25% của từng ngành.

Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào. Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6,0 trở lên, hoặc TOEFL iBT 60 trở lên.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (đối với tất cả các ngành đào tạo).

Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Môn thi để xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của phương thức này của trường gồm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học.

Không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM

Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM không công nhận ông Trần Quang Nam tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7.1.2019, thay thế quyết định 797/QĐ-UBND ngày 1.3.2016 của chủ tịch UBND TPHCM về việc công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM.

Trước đó, liên quan đến bằng cấp của ông Nam, ngày 10.12.2018, Cục quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT đã có văn bản trả lời Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM, không công nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ của ông Trần Quang Nam.

12 học sinh tiểu học bị chó cắn trong khuôn viên trường

Trường Tiểu học Ninh Xuân.

Sự việc xảy ra vào ngày 7.1.2019 tại trường tiểu học Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Khi một nhóm học sinh phát hiện có một con chó cảnh chạy trong sân trường nên đã trêu đùa và bị con chó này cắn.

Đã có 12 học sinh của trường này bị con chó cảnh cắn vào chân, mông. Trong 12 học sinh này có 3 học sinh lớp 3, 8 học sinh lớp 4 và 1 học sinh lớp 5.

Mặc dù các vết chó cắn đều chỉ ngoài da không bị nặng nhưng tất cả các học sinh này sau đó đã phải đi tiêm phòng dại tại Trung tâm Y tế tỉnh Ninh Bình.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-bi-hai-giao-su-dom-ngoi-xet-ung-vien-giao-su-that-651212.ldo