Tin tức giáo dục 24h: Tiết lộ ngôi trường tân Hoa hậu Trái Đất Nguyễn Phương Khánh đang theo học

Sức nóng ngôi trường tân Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh đang theo học; cấm trẻ lớp 1 và mầm non học tiếng Anh; cụ bà 96 tuổi gây ngỡ ngàng khi đạt điểm cao trong kỳ thi lớp 4... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hàn Quốc cấm trẻ lớp 1 và mầm non học tiếng Anh

Lệnh cấm này vừa mới được ban hành vào đầu năm 2018, là một phần của chính sách đồng thuận với quyết định của Hội đồng Hiến pháp từ năm 2016 cho rằng, dạy tiếng Anh sớm có thể khiến trẻ không thông thạo tiếng Hàn.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang cố gắng tiến hành các chương trình và các buổi thuyết trình để gia tăng nhận thức của phụ huynh về giáo dục tiếng Anh. Ảnh minh họa.

Song song với lệnh cấm, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ban hành cảnh báo và lời nhắc nhở các cha mẹ Hàn Quốc rằng, chỉ nên coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. “Cha mẹ cần nhận thức tiếng Anh chỉ là ngôn ngữ thứ hai. Trẻ em Hàn Quốc luôn chịu căng thẳng do áp lực học tập, áp lực đó thậm chí đã có trước khi chúng sinh ra”, ông Kwon Ji-young, giám đốc bộ phận Chính sách Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em của bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết.

Ngôi trường Nguyễn Phương Khánh theo học trước khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018

Sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, Nguyễn Phương Khánh trở thành cái tên được tìm kiếm rất nhiều. Đại học Curtin, Singapore nơi tân hoa hậu theo học cũng được dư luận lưu tâm tìm hiểu.

Ngôi trường tân Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh theo học là một trong những đại học công lập hàng đầu tại Australia, được Academic Ranking of World Universities 2016 đánh giá nằm trong top 2% trường tốt nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Đại học Curtin còn xếp thứ 23 trong top 50 đại học dưới 50 tuổi có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới (QS University Rankings 2015); top 150 đại học trên thế giới đào tạo về kế toán và tài chính (QS World University Rankings by Subject 2016 – Accounting & Finance)...

Nhiều trường đại học đã áp dụng quy định “sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học”

Tuần qua, Dự thảo Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, trong đó có nội dung “sinh viên sư phạm bán dâm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học” đã gây nhiều tranh cãi. Thực tế quy định này đã tồn tại trong văn bản của Bộ GDĐT từ năm 2016.

Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã rút lại dự thảo có nội dung “sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần bị đuổi học”, nhưng hiện nay nội dung này vẫn tồn tại trong các quy định hiện hành và nội quy của nhiều trường đại học. Xem chi tiết tại đây.

Cụ bà 96 tuổi đạt 98/100 điểm trong kỳ thi lớp 4 ở Ấn Độ

Bà Karthyayani Amma sống ở quận Alappuzha (bang Kerala, Ấn Độ), là thí sinh lớn tuổi nhất trong số 40.363 người tham dự kỳ thi của cơ quan giáo dục văn hóa bang Kerala hồi đầu tháng 8. Trong cuộc thi đầu tiên trong cuộc đời mình, bà Amma đạt điểm gần như tối đa.

Đạt 98 trên tổng số 100 điểm cho ba môn thi, bà Karthyayani Amma, 96 tuổi, đã chứng minh rằng học tập chưa bao giờ muộn. Ảnh: PTI

Cụ bà 96 tuổi cho biết bà làm nội trợ, chưa từng có cơ hội đến lớp. Con gái bà là Ammini Amma, đã động viên mẹ tham gia lớp học ở địa phương. Do tuổi đã cao, bà Karthyayani được đặc cách học tại nhà dưới sự hướng dẫn của những người xung quanh.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-tiet-lo-ngoi-truong-tan-hoa-hau-trai-dat-nguyen-phuong-khanh-dang-theo-hoc-639872.ldo