Tin tức giáo dục 24h: Thực hư việc đọc thơ theo ô vuông, tam giác

Bất ngờ lí do cho học sinh đọc thơ theo ô vuông, tam giác; Nặng lòng trước chia sẻ của thầy giáo 30 năm cắm bản, nơi học sinh chui nilon vượt suối đến trường;... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tâm sự của thầy giáo nơi học sinh chui nilon vượt suối đến trường

Quê gốc ở Hà Nội nhưng thầy giáo Nguyễn Minh Quý đã rời thành phố lên học tập và theo nghiệp gõ đầu trẻ tại một vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

Nhắc đến việc học sinh của mình phải chui túi nilon vượt suối dữ tới trường, thầy Quý không khỏi chạnh lòng, xót xa. “Tuần trước nữa, mưa lớn làm trôi mất bè tự làm nên chúng tôi phải nhờ dân bản khiêng xe qua suối. Các cháu bé quá phải nhờ những người biết bơi lội đưa qua sông suối tới trường". Xem chi tiết tại đây.

Sách Công nghệ Giáo dục: Vì sao lại đọc thơ theo ô vuông, tam giác?

Những ngày qua, dư luận có nhiều tranh cãi quanh những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, liên quan đến việc học sinh tiểu học chỉ nhìn vào những biểu tượng hình tròn, hình vuông, hình tam giác có thể đọc vanh vách cả một bài thơ, nhưng khi chỉ vào chữ thì không thể đọc được.

Theo chia sẻ của nhiều giáo viên, việc đọc thơ theo ô vuông, tam giác là bài đầu tiên của học sinh lớp 1 học theo sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Đây chỉ là cách dạy học sinh đếm số tiếng trong câu thơ, chứ không có chuyện thay đổi chữ viết. Xem chi tiết tại đây.

Quá tải học sinh, phụ huynh TPHCM chật vật tìm nơi học bán trú cho con

Năm học 2018 - 2019, TPHCM tăng 20.225 học sinh (HS) ở bậc mầm non, tăng 26.812 HS ở bậc tiểu học, chủ yếu diễn ra ở các quận - huyện vùng ven.

Việc tăng đột biến học sinh trong năm nay khiến nhiều lớp học bị quá tải; nhiều phụ huynh chật vật trong việc tìm lớp học bán trú cho con em mình. Xem chi tiết tại đây.

Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự Olympic Tin học quốc tế

Với việc đạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, đoàn Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2018 đang có thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin từ đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế 2018 (IOI 2018) tại Nhật Bản, tất cả các học sinh Việt Nam đều đạt được huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. Xem chi tiết tại đây.

Vụ lạm thu tại Trường tiểu học Sơn Đồng: “Lo sợ con em bị trù dập, ai còn dám lên tiếng nữa”

Về vụ thu học cả năm tại Trường Tiểu học Sơn Đồng, nhiều phụ huynh lo lắng trước việc họ đã lên tiếng về những khoản thu bất hợp lý.

“Chúng tôi rất lo lắng trước việc con em đang học tại trường có thể bị trù dập. Chúng tôi chỉ cần con em đi học được bình yên và những người đã lên tiếng trước những khoản thu bất hợp lý được an toàn. Nếu nêu những điều không hợp lý mà gặp lại trắc trở thì còn ai dám đấu tranh nữa”. Xem chi tiết tại đây.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-thuc-hu-viec-doc-tho-theo-o-vuong-tam-giac-629685.ldo