Tin tức giáo dục 24h: Tặng quà, phong bì cho thầy cô giáo nhân ngày 20.11 không có gì là xấu

61 gia đình đồng loạt cho con nghỉ học; Tặng quà, phong bì cho thầy cô giáo nhân ngày 20.11 không có gì là xấu; Cô giáo bật khóc khi được phụ huynh tặng ôtô... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

61 gia đình đồng loạt cho con nghỉ học vì trường xóa điểm lẻ

Hơn hai tuần qua, hàng chục học sinh lớp 1, 2 thuộc điểm lẻ Trường tiểu học Quảng Châu (Quảng Bình) cho con nghỉ học vì chủ trương xóa các điểm lẻ, gom về học tại điểm trường trung tâm của ngành giáo dục. Các phụ huynh cho rằng, đường đi quá xa, họ không thể đưa đón con mỗi ngày nên 61 học sinh đã bị bố mẹ cho nghỉ học.

Điểm trường lẻ ở thôn Hòa Lạc. Ảnh: Giáo dục Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Trường tiểu học Quảng Châu cho biết, chủ trương chuyển học sinh từ điểm lẻ về điểm trường chính đã có từ lâu vì cơ sở vật chất ở điểm lẻ đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn để phục vụ việc dạy, học của giáo viên và học sinh.

Nhà trường hiện đang nỗ lực vận động, giải thích đến các gia đình, đồng thời làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh để giảm chi phí cho các em. Tính đến ngày 14.11, đã có 40/61 em quay lại lớp.

Tặng quà, phong bì cho thầy cô giáo nhân ngày 20.11 không có gì là xấu

Giáo viên và phụ huynh đã có nhiều ý kiến trái chiều sau khi thầy Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) kêu gọi "thay vì tặng hoa hãy tặng phong bì cho giáo viên" nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lý do cho việc này là vì nhà trường muốn phát động phong trào từ thiện, mua chăn ấm tặng giáo viên và học sinh vùng cao.

Thầy Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh.

Chị Đỗ Thanh Thúy (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, sự thật việc tặng phong bì đã thành phong trào, dù giáo viên dùng nó với mục đích gì. Chị cho rằng việc tặng quà, phong bì cho thầy cô giáo nhân ngày 20.11 không có gì là xấu, nếu xuất phát từ tâm. Xem chi tiết tại đây.

Cô giáo bật khóc khi được phụ huynh tặng ôtô

Thương và xúc động trước hoàn cảnh của giáo viên, khi hằng ngày phải đi dạy học bằng xe buýt, một phụ huynh ở Mỹ đã đưa ra quyết định mua tặng cô giáo chiếc ôtô.

Phụ huynh đã mua tặng cô giáo của con chiếc xe mới để cô có phương tiện đi lại.

Khi nhìn thấy đó là một chiếc ôtô, cô giáo đã thốt lên ngạc nhiên: 'Bạn nghiêm túc chứ?. Bạn thực sự nghiêm túc? Ôi trời ơi!”. Sau đó phụ huynh ôm chặt giáo viên động viên và đưa cô ra kiểm tra chiếc xe. Xem chi tiết tại đây.

Vụ kỷ luật 8 học sinh xúc phạm giáo viên trên Facebook: Hiệu trưởng xin rút kinh nghiệm

Liên quan đến vụ việc Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) xử lý kỷ luật 8 học sinh nói xấu giáo viên trên Facebook, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận thời gian vừa qua; mới đây, Trường THPT Nguyễn Trãi đã có báo cáo gửi Sở GDĐT Thanh Hóa về việc kiểm điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ việc này.

Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa).

Từng thành viên trong Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã tự kiểm điểm bản thân, do sự bức xúc về hành vi của học sinh mà đưa ra quyết định còn vội vàng. Hiệu trưởng nhà trường xin rút kinh nghiệm, tự kiểm điểm sâu sắc. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-tang-qua-phong-bi-cho-thay-co-giao-nhan-ngay-2011-khong-co-gi-la-xau-642018.ldo