Tin tức giáo dục 24h: Sốc với gói thi 'chống trượt' đầu ra ngoại ngữ tại đại học Công nghiệp Hà Nội

Tiền tỉ 'chống trượt' đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội; Phụ huynh 'tố' Trường THCS Thanh Xuân phí chồng phí; Học tại chức có dễ xin việc... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tiền tỉ “chống trượt” đầu ra ngoại ngữ tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thu tiền "chống trượt" tại Đại học Công nghiệp

Chỉ cần đóng số tiền 2.180.000 đồng, sinh viên chắc chắn sẽ đậu trong kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Khi đã đóng tiền, sinh viên sẽ được giáo viên hướng dẫn cách làm bài, "diễn" trong buổi thi... là sẽ đậu.

Ngược lại, đối với những sinh viên không đóng tiền "chống trượt", dù có học rất giỏi, làm bài tốt đến mấy điểm cũng rất thấp, tỉ lệ trượt sẽ rất cao.

Đây là thực trạng đang diễn ra tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong nhiều năm nay, gây nhiều bức xúc cho sinh viên. Sau một thời gian tìm hiểu, điều tra, PV báo Lao Động đã có những bằng chứng chân thực về kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ đầy dối trá này.

Xem chi tiết phóng sự điều tra tại đây.

Phụ huynh “tố” Trường THCS Thanh Xuân phí chồng phí

Nhóm phụ huynh cho biết, vào ngày 7.11, họ nhận được thông báo đóng tiền của Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội). Điều khiến phụ huynh bất ngờ nhất là số tiền phải đóng lên đến hơn 8 triệu đồng, gồm hai loại học phí (học phí theo quy định của Nhà nước dành cho trường THCS công lập 155.000 đồng/tháng và học phí hệ chất lượng cao 1.958.000 đồng/tháng) và được truy thu từ tháng 8 đến tháng 11.2018.

Trước những bức xúc của phụ huynh, lãnh đạo nhà trường đã lên tiếng và cho rằng, nguyên nhân để xảy ra hiểu lầm này là do lỗi "đánh máy". Xem chi tiết tại đây.

Học tại chức có dễ xin việc?

Bà Nguyễn Thanh Mai - Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai.

Theo GS-TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong 57 năm qua, lĩnh vực đào tạo hình thức vừa học vừa làm của trường đã cung cấp cho xã hội khoảng trên 85.000 cử nhân kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Đa số sinh viên ra trường được cơ quan, doanh nghiệp sử dụng và đánh giá tốt về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn.

Còn theo bà Nguyễn Thanh Mai - Phòng quản lý đào tạo Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai cho rằng, nếu người học chọn những trường có chất lượng đào tạo tốt, uy tín, học tập nghiêm túc thì cơ hội việc làm của người tốt nghiệp hệ chính quy và tại chức là như nhau. Xem chi tiết tại đây.

Báo Lao Động được trao giải “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”

Tác phẩm đoạt giải

Tác phẩm “Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò” của nhóm tác giả Đặng Chung, Văn Phú, Trần Duy Hưng của Báo Lao Động xuất sắc lọt vào vòng chung khảo và được chọn trao giải “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” ở loại hình Báo điện tử.

Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” sẽ được tổ chức trang trọng và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam vào 9h ngày 17.11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-soc-voi-goi-thi-chong-truot-dau-ra-ngoai-ngu-tai-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-641626.ldo