Tin tức giáo dục 24h: Phụ huynh tung 'bằng chứng' vụ giáo viên đánh vào bộ phận sinh dục bé 3 tuổi

'Robot giáo dục' đang làm cha mẹ thay phụ huynh Trung Quốc; Hà Nội lùi thời gian đấu thầu sữa học đường; Phụ huynh đưa bằng chứng, tiếp tục 'tố' giáo viên đánh vào bộ phận sinh dục bé 3 tuổi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phụ huynh đưa bằng chứng, tiếp tục “tố” giáo viên đánh vào bộ phận sinh dục bé 3 tuổi

Hình ảnh lãnh đạo Trường Mầm non Liên Am và giáo viên đến gặp phụ huynh để xin lỗi đã được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội.

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt thông tin một phụ huynh bức xúc tố cô giáo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng) có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của bé trai 3 tuổi.

Để chứng minh, chị Th đã công bố biên bản làm việc giữa gia đình với cô Đỗ Thị Thủy - lãnh đạo Trường Trường Mầm non Liên Am, cùng sự tham gia, chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Liên Am và Công an xã. Phụ huynh cho rằng, trong biên bản làm việc, rõ ràng cô Thủy đã nhận sai và xin lỗi gia đình. Xem chi tiết tại đây.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được cải tiến theo hướng phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học

Giải trình về thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ cho rằng, trong năm tới, kỳ thi THPT quốc gia được cải tiến theo hướng đảm bảo phản ánh đúng thực chất kết quả việc dạy và học của các trường phổ thông.

Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo để học sinh và giáo viên chủ động trong việc học tập và giảng dạy. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội lùi thời gian đấu thầu sữa học đường

Ông Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, việc lùi thời gian đấu thầu xuất phát từ việc do bổ sung thêm một số nội dung nhằm làm rõ hơn các vấn đề vào hồ sơ đấu thầu.

“Việc này nhằm tạo điều kiện hơn cho tất cả các nhà thầu. Theo luật đấu thầu chính là điều chỉnh một số chi tiết để tạo điều kiện cho các nhà thầu trên, tinh thần mở rộng cho các nhà thầu được tham gia".

Theo kế hoạch, ngày 1.10 là mở đấu thầu nhưng do hồ sơ mời thầu được điều chỉnh một số nội dung, theo những văn bản mới cập nhật.

"Robot giáo dục" đang làm cha mẹ thay phụ huynh Trung Quốc

BeanQ được tên của một con robot hình bầu dục, màu vàng chanh. Con robot này được coi là một nhà giáo dục sớm, giúp chia sẻ một số gánh nặng của phụ huynh.

Những con robot giáo dục được bán trong một cửa hàng điện tử ở Trung Quốc. Có những sản phẩm chỉ ở mức giá 100 USD. Nguồn: Vietnamnet

Ngoài việc thỉnh thoảng bị trục trặc trong việc nhận dạng giọng nói, nhiều phụ huynh cho biết, con robot này không có bất cứ vấn đề gì trong việc tương tác với trẻ em.

Nhắm tới những phụ huynh có hiểu biết về công nghệ, các sản phẩm giáo dục sớm như BeanQ đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc và dự kiến sẽ mang tới sự thay đổi cho tương lai.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-phu-huynh-tung-bang-chung-vu-giao-vien-danh-vao-bo-phan-sinh-duc-be-3-tuoi-633687.ldo