Tin tức giáo dục 24h: Phạt tù 10 năm hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh?

Xử lý thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô nhiều nam sinh; Phòng giáo dục nói gì trước thông tin giáo viên làm ngơ khi học sinh nam bị xâm hại; Phát hiện tình tiết lạ vụ tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo (GDĐT)... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Phát hiện tình tiết lạ vụ tiến sĩ bị tố đạo văn thắng kiện nguyên Bộ trưởng GDĐT

Ngày 14.12 vừa qua, HĐXX đã tuyên ông Hoàng Xuân Quế thắng kiện trong “kỳ án” liên quan đến đạo văn.

Vụ việc hy hữu liên quan đến đạo văn vừa được đưa ra tòa xét xử, với kết quả người bị tố đạo văn – ông Hoàng Xuân Quế được tuyên thắng kiện. Nhưng sự việc dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, bởi Bộ GDĐT tuyên bố sẽ kháng cáo.

Luật sư Đinh Anh Tuấn (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bộ GDĐT) cho biết, sau khi TAND TP.Hà Nội tuyên ông Hoàng Xuân Quế (nguyên Phó viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân) thắng kiện, Bộ GDĐT đã làm các thủ tục để kháng cáo. Xem chi tiết tại đây.

Giáo viên làm ngơ vụ hiệu trưởng xâm hại nam sinh: Phòng Giáo dục Đào tạo nói gì?

Sáng 18.12, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phan Xuân Huy – Phó phòng GDĐT huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cho biết, sự việc xảy ra tại trường là đáng tiếc: “Khi báo chí và dư luận xã hội lên tiếng, chúng tôi mới nắm bắt được nội dung này”.

Phòng GDĐT Thanh Sơn.

Cùng với đó, Phòng GDĐT huyện Thanh Sơn yêu cầu nhà trường làm tốt công tác tâm lý đối với đội ngũ giáo viên và học sinh, ổn định việc dạy và học. Đây là nhiệm vụ chính và quan trọng nhất của nhà trường; còn kết quả thế nào, phụ thuộc vào cơ quan điều tra, ai làm người đó chịu, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy. Xem chi tiết tại đây.

Trường Tiểu học Sài Đồng phủ nhận vụ phụ huynh "tố" suất cơm đạm bạc

Bữa ăn học sinh bán trú. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Mới đây, một tài khoản facebook có tên N.L đã đăng tải hình ảnh chụp lại nhiều suất ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Sài Đồng vô cùng đạm bạc.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Đồng khẳng định những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội về suất ăn là của trường, nhưng không đúng với định lượng như thực đơn. Xem chi tiết tại đây.

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao?

Phòng làm việc của ông My đóng kín cửa từ khi ông bị bắt tạm giam.

Vụ hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) xâm hại nhiều nam sinh đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm. Xem chi tiết tại đây.

Tết Dương lịch, học sinh Hà Nội được nghỉ bao nhiêu ngày?

Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có thông báo lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019 và Tết Dương lịch 2019. Theo đó, ngày 29.12.2018 (thứ Bảy), cấp học THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên đi học bình thường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp học được nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền 3 ngày từ 30.12 đến hết ngày 1.1.2019.

Ngày 4.1.2019, cấp học mầm non, tiểu học đi học bình thường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của cấp học được nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền 4 ngày từ ngày 29.12.2018 đến hết ngày 1.1.2019. Xem thêm tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-phat-tu-10-nam-hieu-truong-dam-o-nhieu-nam-sinh-647430.ldo