Tin tức giáo dục 24h: Phẫn nộ clip cô giáo đứng nhìn trẻ lao vào đánh bạn; Trường nghề 'lên giá'

Clip nhiều trẻ mầm non lao vào đánh một bạn trong lớp trước mặt cô giáo gây phẫn nộ; cô giáo nhắn học sinh chuẩn bị 'nồi, niêu' để cổ vũ U.23 Việt Nam tại bán kết ASIAD 2018; thực hư đánh vần theo sách công nghệ giáo dục tránh được viết sai chính tả... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Clip nhiều trẻ mầm non lao vào đánh một bạn trong lớp trước mặt cô giáo gây phẫn nộ

Đêm 28.8, vì quá bức xúc sau khi xem lại hình ảnh từ camera lớp học của con, chứng kiến cảnh con mình bị nhiều bạn lao vào đánh trước mặt cô giáo, chị Hà Thắm (TP.Ninh Bình) đã chia sẻ clip lên trang cá nhân để hỏi ý kiến các phụ huynh về hướng xử lý khi gặp tình huống này.

Không ngờ, chỉ sau vài giờ đăng tải, clip được chia sẻ chóng mặt, với hàng ngàn bình luận, đa phần bày tỏ sự bức xúc. Xem chi tiết tại đây.

Cô giáo nhắn học sinh chuẩn bị “nồi, niêu” để cổ vũ U.23 Việt Nam

Chiều 29.8, hàng ngàn học sinh, sinh trên cả nước hòa mình vào không khí rộn ràng, để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết ASIAD 2018.

Trên trang fanpage Khoái Châu Confession (Trường THPT Khoái Châu, Hưng Yên), học sinh bày tỏ sự thích thú khi cô giáo Vũ Thị Liên Hoa – Hiệu trưởng nhà trường – đã vô cùng tâm lý khi gửi lời nhắn nhủ tới học sinh: Chuẩn bị sẵn nồi niêu, xoong chảo để cổ vũ đội tuyển U.23 Việt Nam và "lập đàn cầu nắng" để buổi tường thuật trực tiếp đầu cầu Trường THPT Khoái Châu diễn ra suôn sẻ.

Xem chi tiết tại đây.

Muộn 5 phút coi như nghỉ học: Doanh nghiệp than phiền về kỉ luật thời gian của sinh viên

Quy định sinh viên muộn 5 phút coi như nghỉ học không lý do của Học viện Báo chí - Tuyên truyền khiến không ít sinh viên phản đối.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quang – Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải cho biết, đa số sinh viên mới ra trường thiếu rất nhiều kĩ năng làm việc mà doanh nghiệp mong muốn. Thậm chí, nhiều sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi nhưng thực tế làm việc không tương xứng với tấm bằng đỏ. Xem chi tiết tại đây.

Thực hư đánh vần theo sách công nghệ giáo dục tránh được viết sai chính tả

Đại diện đơn vị biên soạn sách công nghệ giáo dục cho biết, với bộ sách này học sinh được học luật chính tả rất kỹ, gặp luật chính tả ở đâu các em sẽ được giới thiệu và học. Nhờ đó học sinh sẽ không viết sai, ví dụ học sinh sẽ phân biệt khi nào viết c, k, q khi nào viết l, n. Xem chi tiết tại đây.

Trường nghề “lên giá”

Mới là đợt khai giảng đầu tiên nhưng nhiều trường cao đẳng nghề trong cả nước đã tuyển sinh đủ, thậm chí vượt chỉ tiêu thay vì phải tuyển thành 3 – 4 đợt như các năm trước.

Cùng với sự tăng trưởng đáng mừng trong công tác tuyển sinh, 26 trường nghề còn “ghi điểm” thêm trong mùa tuyển sinh năm nay với cam kết trả lại học phí nếu sinh viên không xin được việc làm. Xem chi tiết tại đây.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-phan-no-clip-co-giao-dung-nhin-tre-lao-vao-danh-ban-truong-nghe-len-gia-628126.ldo