Tin tức giáo dục 24h: Lương 1 triệu đồng/ tháng, vào biên chế làm gì?; Bất ngờ về đánh giá giáo dục Việt Nam

Dư luận không khỏi xót xa khi một số giáo viên tại huyện Krông Pắk, Đắk Lắk sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để được đứng trên bục giảng với mức lương 1 triệu đồng/tháng để rồi lại có nguy cơ mất việc; Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục... là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Hiệu trưởng kiêm “cò” xin việc

Như Lao Động đã phản ánh về vụ việc 500 giáo viên nằm ngoài chỉ tiêu biên chế có nguy cơ nghỉ việc, nhiều giáo viên tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) mạnh dạn đứng ra tố cáo với báo chí về việc để được đứng trên bục giảng, họ phải chi những khoản tiền lớn để làm luật với “cò” và một số hiệu trưởng.

Không chỉ nhận tiền chạy hợp đồng, có hiệu trưởng, dù không có khả năng, nhưng vẫn nhận hàng trăm triệu đồng, “nổ” xin việc tại TP.Buôn Ma Thuột, nhưng sự thật cuối cùng là lời hứa gió bay. Hiệu trưởng còn kiêm “cò” xin việc. Chi tiết xem tại đây.

Trước sự việc này, dư luận không khỏi xót xa và đặt câu hỏi tại sao có giáo viên tại huyện Krông Pắk lại sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để được đứng trên bục giảng với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Chi tiết xem tại đây.

2. Đánh giáo viên vì tát học sinh vi phạm

Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc hai thanh niên vào trường xô xát, đánh giáo viên nhập viện tại huyện Yên Thành (Nghệ An) là do thầy giáo đã tát một học sinh vi phạm. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) đã có văn bản yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Nghệ An đề nghị công an trên địa bàn vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng pháp luật. Chi tiết xem tại đây.

3. Việt Nam - quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục

Ngân hàng Thế giới gọi Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục. Đây là một thành tựu lớn của khu vực và có thể trở thành những bài học kinh nghiệm quan trọng cho các quốc gia khác trên thế giới. Chi tiết xem tại đây.

4. Chàng trai vàng Vật lý giành học bổng toàn phần của Viện công nghệ số 1 thế giới

Thêm một tài năng nữa của Việt Nam sẽ đi du học, chọn ngôi trường hàng đầu thế giới về nghiên cứu khoa học để nuôi dưỡng ước mơ. Em là Nguyễn Thế Quỳnh – sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), người được mệnh danh là “chàng trai vàng”, khi từng giành “cú đúp” HCV Vật lý quốc tế. Chi tiết xem tại đây.

TH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-luong-1-trieu-dong-thang-vao-bien-che-lam-gi-bat-ngo-ve-danh-gia-giao-duc-viet-nam-596279.ldo