Tin tức giáo dục 24h: Lộ diện người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương

Trưởng phòng Khảo thí là người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Lương; Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Tổ công tác đề nghị được chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn; Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: 'Không có chuyện thí sinh là con lãnh đạo tỉnh'... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Tổ công tác đề nghị được chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn

Ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết: Tổ rà soát đang đề nghị chấm lại số bài thi Ngữ văn.

Đến thời điểm chiều 20.7, tổ công tác của Bộ GDĐT vẫn tiếp tục công tác rà soát, thẩm định tại Lạng Sơn. Xem chi tiết tại đây.

Trưởng phòng Khảo thí là người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Lương

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Tỉnh ủy Hà Giang) vừa có văn bản thông tin chính thức một số nội dung liên quan đến kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh này.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang nêu rõ: Ngày 7.7, lãnh đạo Hội đồng thi phát hiện ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng Ban thư ký của Hội đồng thi, có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm (gồm máy tính và 2 máy quét bài thi) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Hà Giang, khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi. Xem chi tiết tại đây.

Sơn La: Trường chuyên có nhiều thí sinh đạt điểm cao vượt trội lên tiếng

Ngày 20.7, đại diện trường THPT chuyên Sơn La đã có buổi làm việc với báo chí xung quanh thông tin nghi vấn về điểm thi cao bất thường của một số học sinh ở trường.

Điều đáng nói là điểm thi thử của các học sinh này không cao. Thí sinh B.N thi thử được 1,2 điểm môn tiếng Anh, còn thi thật được 9,8. Xem chi tiết tại đây.

Thủ khoa “chăn lợn” ở Hà Giang nói về vụ nâng điểm thi chấn động của tỉnh nhà

Sáng 20.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, Bùi Thị Hà – cô sinh viên quê ở TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) từng là thủ khoa đầu ra ngành sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội 2), nhưng sau đó quyết về chăn lợn - cho biết: “Thời điểm hiện tại, thực sự em rất buồn và không muốn nhắc đến hay trao đổi thêm về những thông tin liên quan đến vụ việc nâng điểm thi diễn ra tại tỉnh nhà”. Xem chi tiết tại đây.

Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: "Không có chuyện thí sinh là con lãnh đạo tỉnh"

Ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Hòa Bình (đứng) đi kiểm tra thi tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Báo Hòa Bình

Về 5 thí sinh có điểm cao nhất khiến dư luận nghi ngờ, Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình khẳng định: “Không có chuyện những thí sinh này là con cháu lãnh đạo của tỉnh, không hề có chuyện “con ông cháu cha”. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-lo-dien-nguoi-dua-chia-khoa-luu-giu-bai-thi-cho-ong-vu-trong-luong-620052.ldo