Tin tức giáo dục 24h: Lại thêm một vụ học sinh bị tát sưng mặt

Chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức tại Đà Nẵng; Xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái; Hãi hùng rau sâu, thối, thực phẩm không đảm bảo trong bếp ăn trường học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Không thể chấp nhận việc phụ huynh mắng té tát thầy giáo vì một cái quần

Thầy K, người bị phụ huynh mắng, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Thầy K, người bị phụ huynh mắng, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ huynh ở Bạc Liêu vì con mình bị mất một chiếc quần đã có những lời lẽ gay gắt như so sánh "bộ đồ thầy mặc trên người có giá trị hơn cái quần của con tôi", đòi thầy phải trả quần hay trả tiền, mắng thầy giáo là vô trách nhiệm. Trong khi đó, thầy giáo kiên nhẫn ngồi nghe.

Clip xuất hiện vài giờ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, cho rằng phụ huynh đã có những lời lẽ xúc phạm, không tôn trọng giáo viên. Xem chi tiết tại đây.

Xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái

Trong khi sự việc giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát ở Quảng Bình còn chưa hết “nóng” thì mới đây một phụ huynh ở Hà Nội đã bức xúc tố giáo viên của trường con mình cũng có hành động tương tự.

Sau khi đã tát 20 cái thì giáo viên yêu cầu học sinh dừng lại. Học sinh này sau đó đã phải tạm nghỉ học vì một bên mặt bị sưng và tâm lý sợ hãi. Xem tại đây.

Chiều 5.12, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT quận Đống Đa báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, trên tinh thần xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái vì nói tục.

Hãi hùng rau sâu, thối, thực phẩm không đảm bảo trong bếp ăn trường học

7h50 ngày 3.12, chị Nguyễn Thị Nga đưa con 3 tuổi đến điểm trường Tiên Lý thuộc Trường Mầm non xã Đồn Xá. Đi ngang qua bếp của trường, thấy có mùi lạ, chị Nga ngó vào xem thì thấy hai chiếc bắp cải vừa sâu, vừa thối, cùng bát tôm đã ươn. Bên cạnh đó, chiếc chân giò lợn vẫn còn đầy lông, dính phân ở móng.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Nga đã thông báo cho những phụ huynh có mặt và tất cả yêu cầu hiệu trưởng giải trình. Do hiệu trưởng không nhận trách nhiệm mà đổ lỗi cho nhà cung cấp thực phẩm và bộ phận tiếp nhận, nhóm hơn 20 phụ huynh kéo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Lục để trình bày. Xem chi tiết tại đây.

Chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức tại Đà Nẵng

Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 được Đà Nẵng tổ chức từ ngày 21 đến 23.9 vừa qua nhằm lựa chọn 115 người vào làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Sau khi tiếp nhận các thông tin từ dư luận và email phản ánh về công tác tổ chức kỳ thi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức.

Theo VTC, sau khi tiếp nhận các thông tin từ dư luận và email phản ánh về công tác tổ chức kỳ thi, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chấm lại toàn bộ 702 bài thi công chức. Dự kiến, Hội đồng thi tuyển sẽ công bố công khai kết quả kỳ thi ngay sau khi kết thúc việc chấm thi dự kiến vào giữa tháng 12 tới.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-lai-them-mot-vu-hoc-sinh-bi-tat-sung-mat-645003.ldo