Tin tức giáo dục 24h: Hoảng hốt cảnh mẹ 'bắt cóc' con; 2.500 sinh viên Sài Gòn có nguy cơ bị cấm thi

Nam sinh bị Học viện Hậu cần trả về vì 'thận lạc chỗ'; Mẹ ruột đến 'bắt con', nhà trường hoảng hốt tưởng học sinh bị bắt cóc; Giáo viên cầu cứu vì lệnh 'ép' chuyển trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Nam sinh bị Học viện Hậu cần trả về đi làm công nhân để lấy tiền thi lại đại học

Nam sinh Nguyễn Quang Huy. (Ảnh: Tiền Phong)

Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2000, quê Hà Tĩnh) - nam sinh bị Học viện Hậu cần trả về với lý do “thận lạc chỗ” - cho biết, hiện em đã vào Đà Nẵng làm công nhân và sẽ cố dành dụm tiền để sang năm ôn luyện, thi lại đại học.

Nguyễn Quang Huy tâm sự, ước mơ của em vẫn là được học tập trong môi trường quân đội, theo di nguyện của bố - người cha từng tham gia bộ đội, là hội viên Hội Cựu chiến binh, nhưng đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Xem chi tiết tại đây.

Mẹ ruột đến “bắt con”, nhà trường hoảng hốt tưởng học sinh bị bắt cóc

Sáng 22.10, sự việc một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Tiên Yên (xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được mẹ ruột và bà ngoại đón lên xe taxi trước giờ học buổi sáng khiến nhà trường hoảng hốt, tưởng học sinh bị bắt cóc.

Ngay khi phát hiện, lãnh đạo nhà trường trình báo cơ quan chức năng và thông báo đến người thân của em M. Qua xác minh của công an, được biết em M. được mẹ và bà ngoại ở tỉnh Đồng Tháp ra đưa lên xe taxi rồi đi nhưng không thông báo cho bố em này vì vợ chồng đã ly dị cách đây 4 năm.

Giáo viên cầu cứu vì lệnh “ép” chuyển trường

Phòng GDĐT TP. Buôn Ma Thuột giải thích việc điều động công tác đối với bà Nguyễn Thị Hoa Anh do vi phạm quy định dạy thêm học thêm. Trong khi đó, UBND TP. Buôn Ma Thuột khi ra quyết định điều động bà lại giải thích trên cơ sở điều động trường thừa sang trường thiếu.

Không đồng ý, bà Hoa Anh viết đơn cầu cứu Báo Lao Động vì cho rằng quyết định của UBND TP. Buôn Ma Thuột và giải thích của Phòng GDĐT là bất nhất, không khách quan bởi ngay trường nơi bà đang dạy hiện cũng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây.

Hơn 2.500 sinh viên Sài Gòn có nguy cơ bị cấm thi vì nợ học phí

Hôm nay, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố danh sách 2.571 sinh viên chưa hoàn thành các khoản học phí trong học kì I năm học 2018-2019, có nguy cơ bị cấm thi cuối kỳ.

Nhiều sinh viên nợ học phí có nguy cơ bị cấm thi. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, những sinh viên có tên trong danh sách nợ học phí sẽ được nhà trường gia hạn đóng tiền đến 16h30 ngày 24.10. Hết hạn này, sinh viên vẫn không đóng đủ, sẽ bị cấm thi cuối kỳ. Đối với những trường hợp có nguyên nhân đặc biệt, nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-hoang-hot-canh-me-bat-coc-con-2500-sinh-vien-sai-gon-co-nguy-co-bi-cam-thi-637390.ldo