Tin tức giáo dục 24h: Gia đình học sinh khuyết tật bị đánh lên tiếng

5 thay đổi cơ bản trong phương án thi THPT Quốc gia 2019; Yêu cầu kỷ luật cô giáo bị 'tố' để học sinh tát bạn 50 cái trước ngày 15.12; Học sinh khuyết tật bị đánh thâm tím, giám đốc sở đến tận nhà xin lỗi... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

5 thay đổi cơ bản trong phương án thi THPT Quốc gia 2019

Bộ Giáo dục Đào tạo vừa chính thức công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2019.

Theo đó, có 5 điểm nổi bật trong phương án thi năm nay, như: Đề thi sẽ tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12, đề thi cũng có sự phân hóa để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh; Khâu coi thi được siết chặt, quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, đặc biệt là các thí sinh tự do; Quá trình chấm thi sẽ có camera giám sát 24/24 giờ; Điểm thi chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp...Xem chi tiết các điểm nổi bật tại đây.

Vụ cô giáo đánh học sinh khuyết tật: Mẹ học sinh "nhờ" cô giáo đánh

Đến nay lưng và mông cháu Khang vẫn còn thâm tím.

Liên quan đến vụ một cô giáo ở Trường TH Bình Hữu (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) dùng thước gỗ đánh nhiều lần một học sinh lớp 1 bị khuyết tật làm cơ thể em thâm tím, đang khiến dư luận phẫn nộ, mới đây, gia đình học sinh đã lên tiếng.

Theo bố mẹ của cháu bé, do cháu cứng đầu, khó dạy nên họ có nhờ cô V “đánh đón” để dạy cháu. Chỉ tiếc là cô giáo đánh quá mạnh. Bố mẹ cháu bé cũng xin đừng kỷ luật cô V, để cô trở lại dạy lớp. Cháu bé này cũng đã chịu đi học lại đầu tuần sau, nhưng phải là cô V dạy, cháu mới chịu đi học. Xem chi tiết tại đây.

Yêu cầu kỷ luật cô giáo bị "tố" để học sinh tát bạn 50 cái trước ngày 15.12

Trước đó, trong buổi họp báo thông tin về vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung cho biết không có chuyện giáo viên ra lệnh cho học sinh tát bạn, mà là học sinh tự tát nhau.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, giáo viên vụ để học sinh tát bạn trong lớp đã bị tạm đình chỉ công tác, làm kiểm điểm, giải trình rõ sự việc, tự nhận hình thức kỷ luật đối với khuyết điểm gây ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa cần rút kinh nghiệm cho các thầy cô giáo và nhân viên trong toàn ngành, yêu cầu các trường tuyệt đối không để tái diễn hành động bột phát của giáo viên như sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Quang Trung, tránh gây ảnh hưởng tới tâm lý học sinh, phụ huynh và chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND quận Đống Đa có báo cáo về hình thức kỷ luật cô N.H.T gửi đến Sở trước ngày 15.12. Xem chi tiết tại đây.

Mưa lớn gây ngập sâu, khoảng 2.000 học sinh Đà Nẵng được nghỉ học ngày 10.12

Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền thông báo cho gần 2.000 học sinh được nghỉ học trong ngày 10.12 để đảm bảo an toàn.

Hiện hai trường này bị ngập sâu từ 0,8m - 1,5m. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cũng khuyến cáo, đối với các vùng ngập sâu, ngày 10.12, phụ huynh không nên đưa con tới trường để đảm bảo an toàn.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-gia-dinh-hoc-sinh-khuyet-tat-bi-danh-len-tieng-645796.ldo