Tin tức giáo dục 24h: Cán bộ trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 'tố' hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng bị kỷ luật cảnh cáo; Sở GDĐT Hà Nội cảnh báo thông tin, tránh bị lừa đảo khi du học Nhật Bản; Cán bộ trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 'tố' hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng bị kỷ luật cảnh cáo

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) đã phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo sau khi bị phụ huynh phản ánh về việc nhà trường đưa ra 17 khoản thu tự nguyện đầu năm học lên tới hơn 7 triệu đồng.

Trước đó, trước ngày khai giảng năm học mới 2018-2019, hàng trăm phụ huynh đã kéo lên trường tiểu học Sơn Đồng phản đối việc nhà trường đưa ra các khoản thu vô lý. Xem chi tiết tại đây.

Sở GDĐT Hà Nội cảnh báo thông tin, tránh bị lừa đảo khi du học Nhật Bản

Sở GDĐT Hà Nội vừa gửi công văn tới hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn để cảnh báo thông tin sai lệch về du học Nhật Bản. Trước đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã gửi công văn đến Sở GDĐT Hà Nội về việc cung cấp thông tin cho học sinh THPT, tránh bị các công ty du học đưa thông tin không chính xác.

Sở yêu cầu các trường cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao lưu, liên kết với các công ty du học, phải có công văn báo cáo sở mọi hoạt động liên kết với nước ngoài của trường. Xem chi tiết tại đây.

Cán bộ trường Cao đẳng nghề Phú Thọ "tố" hàng loạt sai phạm của Hiệu trưởng

Sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ trong kỳ thực tập vừa kết thúc vào tháng 8.2018.

Nhiều cán bộ trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã gửi tố cáo đến cơ quan chức năng về các tiêu cực xảy ra tại nhà trường, có liên quan đến Hiệu trưởng trường này.

Trong đó, hàng loạt các sai phạm được chỉ ra, như: khai khống lượng sinh viên để "ăn" tiền ngân sách; theo chỉ đạo từ trên, một số giáo viên bộ môn đã cho điểm khống, xếp hạnh kiểm khống cho những sinh viên đã bỏ học từ một đến thậm chí là nhiều năm nhằm hợp thức hóa số sinh viên "ma" để nhận tiền hỗ trợ...Xem chi tiết tại đây.

Tuyên dương 166 học sinh, sinh viên dân tộc xuất sắc năm 2018

Tổng số học sinh, sinh viên được tuyên dương là 166 em thuộc 20 dân tộc của 30 tỉnh, thành phố.

Trong đó, 17 em đoạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2018; 94 em đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 42 sinh viên tốt nghiệp các học viện, trường đại học, cao đẳng loại xuất sắc và 11 em có thành tích tốt thuộc các dân tộc rất ít người (dưới 1.000 người).

Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào 20h ngày 25.11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Học Toán dễ dàng và hứng thú với “Toán tương tác” của cháu gái dòng họ Nguyễn Lân

Nguyễn Nga Nhi với ông nội Nguyễn Lân Hùng.

Nguyễn Nga Nhi (lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) được mệnh danh là “Cô gái vàng của Toán học Việt Nam”, vì liên tiếp giành được giải cao trong các cuộc thi Toán học trong nước và quốc tế. Ngoài thời gian học trên lớp, Nga Nhi bắt tay vào việc thực hiện xây dựng dự án “Toán tương tác”.

Những bài toán trong sách giáo khoa, các bài thuộc dạng kinh điển thế giới đều được cô bé “thiết kế”, minh họa lại bằng các mô hình đồ họa trên máy tính. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-can-bo-truong-cao-dang-nghe-phu-tho-to-hang-loat-sai-pham-cua-hieu-truong-641229.ldo