Tin tức giải trí mới nhất ngày 29/1: NSƯT Xuân Bắc lên tiếng khi Gặp nhau cuối năm 2020 bị chê

Tin tức sao Việt, sao quốc tế, showbiz - giải trí mới nhất ngày 29/1/2020 được cập nhật trên Đời sống & Pháp luật Online.

NSƯT Xuân Bắc lên tiếng khi Gặp nhau cuối năm 2020 bị chê

Nhiều ý kiến cho rằng Gặp nhau cuối năm 2020 khiến nhiều người tiếc nuối.

Nhiều ý kiến cho rằng Gặp nhau cuối năm 2020 khiến nhiều người tiếc nuối.

Gặp nhau cuối năm 2020 mang đến một format mới với câu chuyện ở làng Vũ Đại thời hội nhập. Tuy nhiên, sau chương trình, nhiều khán giả cho rằng, Gặp nhau cuối năm 2020 không được như chờ đợi của nhiều người. Có khán giả cho rằng, chương trình khiến nhiều người tiếc nuối, không như nhiều người kỳ vọng. NSƯT Xuân Bắc đã lên tiếng về điều này.

Tôi rất mong gặp gỡ người nào đó đưa ra ý kiến này để chỉ ra chi tiết nào, cảnh nào và để làm gì. Cảm nhận mỗi người khác nhau, tất nhiên chúng tôi luôn nghe bằng hai tai, khen cũng nghe, chê cũng nghe. Tuy nhiên với nghệ sĩ tiệm cận với gạo cội như chúng tôi, khen hay quá cũng không nhảy cẫng lên sung sướng, chê dở quá chúng tôi cũng không quá buồn đau để mất một tuần không ăn không uống.

Cho nên nếu ai đó thấy chương trình còn điều chưa hợp lý, chúng tôi sẽ lĩnh hội và khắc phục trong điều kiện có thể. Còn nếu chúng tôi cố gắng lắm mà chưa đáp ứng được nhu cầu của ai đó khó tính lắm thì tôi nghĩ giống như hai người yêu nhau không hợp nhau phải chia tay, đi tìm mối tình khác. Điều đấy là bình thường", nghệ sĩ Xuân Bắc nói.

"Tôi làm cả năm trời rồi, nhưng vào khung giờ đẹp nhất vào ngày thiêng liêng nhất bước sang năm mới, chúng tôi lại được xuất hiện trên truyền hình để đem lời ca tiếng hát, đem phần biểu diễn, thông tin và điều muốn gửi gắm cho khán giả, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Gọi Gặp nhau năm nay là chương trình thay thế Táo quân cũng không đúng lắm, bởi mỗi chương trình đều có vai trò, vị trí khác nhau. Chương trình năm nay vẫn là câu chuyện, sự đau đáu của nghệ sĩ, những thông điệp gửi gắm đến khán giả về năm mới hạnh phúc, bình an và hơn hết là góc nhìn của nghệ sỹ trước những sự việc, hiện tượng và cách đối diện với cuộc sống. Đôi khi lăng kính của nghệ sĩ không phải lúc nào cũng trùng với góc nhìn của những người trực tiếp đang làm trong cuộc sống", nghệ sĩ Xuân Bắc tâm sự thêm về chương trình.

Bảo Ngọc đáp trả những chỉ trích việc Hoài Lâm không ở bên vợ con dịp Tết

Bảo Ngọc chia sẻ nhiều hình ảnh đón Tết nhưng không có mặt chồng.

Trên trang cá nhân, Cindy Lư Bảo Ngọc - vợ Hoài Lâm - chia sẻ nhiều ảnh đón Tết cùng 2 con gái. Tuy nhiên, nam ca sĩ hoàn toàn vắng mặt trong loạt hình trên. Nhiều ý kiến cho rằng Hoài Lâm không ăn Tết bên vợ con.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là dấu hiệu rạn nứt tình cảm giữa Hoài Lâm và Bảo Ngọc. Thậm chí, có người còn bình luận: "Thấy Lâm ở quê hát hò ầm ầm thì làm gì có chuyện bận đến nỗi không về được. Kỳ quá".

Ngay lập tức, vợ Hoài Lâm đã có lời đáp trả gay gắt. Cô viết: "Ừ Lâm kỳ quá, để mấy người nhiều chuyện có cớ nói hoài. Về sớm đi nha Lâm".

Song song đó, Bảo Ngọc phủ nhận chuyện gia đình cô có vấn đề. "Tết nhất mấy chị không lo cho gia đình, bỏ thời gian ra mùng nào cũng để ý xem vợ chồng người ta về với nhau chưa. À chắc chưa về là có chuyện rồi, chúng nó sắp bỏ nhau rồi", vợ nam ca sĩ thẳng thắn đáp trả những bình luận hiếu kỳ.

Nhiều sao Hoa Ngữ bị chỉ trích keo kiệt dù ủng hộ số tiền lớn giúp phòng chống dịch bệnh Vũ Hán

Người dân Vũ Hán đang phải trải qua những tháng ngày tồi tệ vì virus corona.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, nữ ca sỹ Hàn Hồng – người luôn nhiệt tình làm từ thiện, công bố danh sách những người nổi tiếng đã quyên góp cho Vũ Hán trong quỹ từ thiện của mình, bao gồm những ngôi sao như Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Diệc Phàm, Lưu Thi Thi,… và danh sách này vẫn luôn được cập nhật vì có rất nhiều nghệ sỹ tham gia giúp đỡ.

Ngày 28/1, truyền thông đưa tin Chu Nhất Long đã quyên góp 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng) cho Vũ Hán, cũng là quê gốc của anh. Đây là một số tiền ủng hộ khá cao so với mặt bằng chung của làng giải trí. Và với những người nghệ sĩ thì họ cũng cần có thời gian mới có thể tích góp được số tiền như vậy.

Tuy nhiên, trên mạng xuất hiện ý kiến chỉ trích Chu Nhất Long, cho rằng anh là người Vũ Hán thì cần phải đóng góp nhiều hơn cho quê hương của mình: "1 triệu NDT so với thu nhập của anh ta là quá ít ỏi. Theo tôi thấy đáng lẽ Chu Nhất Long phải ủng hộ đến 2 triệu NDT thì mới xứng đáng với quê hương".

Ngoài Chu Nhất Long, còn rất nhiều nghệ sĩ khác đối mặt với chỉ trích của 1 bộ phận cư dân mạng mang tử tưởng "cực đoan".

Lâm Chí Linh ủng hộ 200 ngàn NDT (khoảng 680 triệu đồng) để mua khẩu trang y tế đóng góp cho dân Vũ Hán nhưng phải hứng chịu bình luận ác ý: "Cô ta thật keo kiệt, ủng hộ 20 triệu NDT đối với Lâm Chí Linh chẳng khác gì người thường bỏ ra 20 NDT".

Dương Mịch ủng hộ 200 ngàn NDT cũng đối mặt với hàng loạt gạch đá: "Đại Mịch Mịch nên ủng hộ 2 triệu NDT thì mới xứng với thu nhập và danh tiếng".

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy ban đầu bị cư dân mạng chỉ trích vì quyên góp 200 ngàn NDT: "Hai người tặng 200.000 NDT? Họ có nghiêm túc làm từ thiện không?". Ngay sau đó, cả hai vợ chồng minh tinh nổi tiếng phải quyên góp thêm 800 ngàn NDT mới có thể xoa dịu tình hình.

Bên cạnh đó, dư luận cũng lên án hành vi chỉ trích của một bộ phận cư dân mạng khi phán xét, bắt buộc người khác phải làm việc tốt theo như ý muốn của họ, "Nếu 1 nghệ sĩ ủng hộ đến 10 triệu NDT thì lúc đó cũng sẽ xuất hiện ý kiến bảo họ phải đóng 20 triệu NDT thì mới vừa lòng".

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/tin-tuc-giai-tri-moi-nhat-ngay-291-nsut-xuan-bac-len-tieng-khi-gap-nhau-cuoi-nam-2020-bi-che-a309672.html