Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/12/2018: Bị gãy 'của quý' vì 'hành sự' khi đang ngủ

Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/12/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 10/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bị gãy “của quý” vì “hành sự” khi đang ngủ

Ngày 9/12, thông tin từ BV Nhân dân 115 cho biết BV này vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân nam bị gãy của quý.

Theo lời bệnh nhân, cách thời điểm nhập viện khoảng 6 giờ, anh đang nằm ngủ có mặc quần lót trong và quần đùi bên ngoài, mơ thấy người khác quan hệ chăn gối thì cảm giác dương vật cương cứng, sau đó anh dùng tay mình va chạm vào bộ phận sinh dục một cách vô thức.

Cơn đau đột ngột làm anh thức giấc và dương vật trở nên mềm đi, ngày càng sưng đau, bầm tím dần. Bệnh nhân có dùng dầu nóng thoa vào dương vật và do chủ quan nghĩ là sẽ không sao nên không đi khám bệnh sớm. Đến khi dương vật sưng đau và bầm tím nhiều, bệnh nhân mới nhập viện Bệnh viện Nhân Dân 115.

Qua thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ khoa Ngoại niệu-Ghép thận Bệnh viện Nhân Dân 115 chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ vật hang, chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật lấy sạch máu cục, bơm rửa, khâu cân trắng vật hang bên trái đã vỡ đoạn giữa. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện và dặn dò chăm sóc, tái khám.

“Vỡ vật hang thường xảy ra lúc dương vật cương cứng cao độ. Trong thời gian cương cứng, máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều, nếu dương vật bị uốn cong đột ngột hoặc mạnh mẽ trong khi nó căng, các chấn thương có thể vỡ lớp màng của một trong hai vật hang dương vật chịu trách nhiệm về cương cứng, kết quả là gãy dương vật.”, ThS.BS Trần Thanh Phong, Khoa Ngoại Niệu-Ghép Thận, Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết.

Các BS tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Tiền Phong.

Tránh những tổn thương phức tạp khó điều trị về sau, các BS khuyến cáo khi bị gãy dương vật, người bệnh đừng ngại ngùng, mà cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Nếu để lâu, những chỗ tổn thương nhanh chóng bị phù nề, hoại tử, nguy hiểm đến cơ quan sinh sản của nam giới.

Bị cắt cụt cả bàn tay vì ăn hàu sống

Mới đây, một người đàn ông (giấu tên) phải đến cấp cứu ở một bệnh viện ở Hàn Quốc sau khi bị sốt 2 ngày liên tục và đau đớn dữ dội ở cánh tay trái.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trên mu bàn tay của ông xuất hiện nhiều mảng phồng rộp màu tím sẫm với nhiều vết sưng lớn, đổi màu. Khai thác tiền sử được biết, người đàn ông trên bắt đầu có những triệu chứng đó sau khi ông ăn hải sản sống, chưa qua nấu chín.

Ngay lập tức, ông được các bác sĩ phẫu thuật. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ông nhiễm vi khuẩn Vibrio Vulnificus – một loại vi khuẩn gây ra các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và đau dạ dày…

Bàn tay của người đàn ông 71 tuổi bị phồng rộp, hoại tử nghiêm trọng sau khi ăn hàu sống. Ảnh: Health.

Các bác sĩ cho biết, mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp, trong đó có cả điều trị bằng kháng sinh liều cao, nhưng do bệnh nhân có tiền sử mắc quá nhiều bệnh (bị tiểu đường tuyp 2, huyết áp cao và thận) nên tình hình không mấy được cải thiện. Mà ngược lại, tính mạng của bệnh nhân bị đe dọa nghiêm trọng.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các vi khuẩn đang gây ra những vết loét hoại tử sâu trên bàn tay của bệnh nhân.

Để giữ lại mạng sống, bệnh nhân được chỉ định phải cắt bỏ đi bàn tay của mình. Rất may, ca phẫu thuật diễn ra thành công, người đàn ông trên được cứu sống sau khi cắt bỏ bàn tay.

Cấp cứu thành công thai nhi ngôi ngược thò chân ra ngoài

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, bệnh viện vừa cứu sống mẹ con sản phụ N.T.H. (34 tuổi, Hưng Yên) bị ngôi ngược, 2 chân thai nhi thò ra ngoài.

Trước đó, khoa Khám bệnh của Bệnh viện tiếp nhận sản phụ trong tình trạng ối vỡ nước ối xanh bẩn, đau bụng dữ dội, tỉnh, vật vã, da xanh tái, niêm mạc nhợt, tim thai 70-80 lần/phút, 2 chân thai nhi thò hết ra ngoài.

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ trực đánh giá tình trạng sản phụ nguy hiểm tới tính mạng, ngay lập tức quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Các bác sĩ nhận định: đây là một trường hợp phức tạp đẻ non, ngôi ngược, sa chi, mắc cằm, tim thai suy, sản phụ được chỉ định lấy thai đường dưới bằng phương pháp Sonianop.

Sức khỏe của em bé đã ổn định và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên.

Sau 5 phút lấy ra bé trai 2,9kg, nhưng bé không khóc, nhịp tim rời rạc, da tím tái. Đồng thời sản phụ có dấu hiệu băng huyết do sốc tâm lý, rau không bong, các bác sĩ đã thực hiện bóc rau nhân tạo, dùng thuốc và các kỹ thuật chuyên khoa sau 1 giờ sản phụ đã ổn định.

Hiện tại, sản phụ đã có thể đi lại nhẹ nhàng. Bé ăn được và tự thở không cần hỗ trợ của máy móc.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-10122018-bi-gay-cua-quy-vi-hanh-su-khi-dang-ngu-a254403.html