Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới

Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới, với số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng vọt bất thường. Trong khi đó, Việt Nam trong 79 ngày qua không phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

79 ngày qua Việt Nam không phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. (Ảnh minh họa)

Tính đến 10h00 sáng ngày 4/7/2020, cả thế giới có tổng cộng 11.190.680 người mắc COVID-19, số trường hợp được chữa khỏi là 6.297.911 và con số tử vong là 529.113.

Trong 24h qua, toàn thế giới vẫn ghi nhận mức tăng cao, với hơn 200.000 ca nhiễm mới, đây là ngày thứ 2 toàn cầu ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục này, cho thấy căn bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm còn diễn biến rất khó lường.

Mỹ vẫn là "điểm nóng" với hơn 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 52.303 người nhiễm bệnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 2.887.987 trường hợp, trong đó có 132.068 ca tử vong và 1.205.880 người bình phục.

Brazil là quốc gia có số ca lây nhiễm cao nhất khu vực Mỹ Latin và thứ hai thế giới với 1.543.341 ca nhiễm, trong đó có 63.254 trường hợp tử vong. Mỗi ngày, Brazil luôn ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức trên 40.000 người.

Đặc biệt, tại Mexico, trong 24 giờ qua ghi nhận 6.741 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này. Với tổng cộng 238.511 ca nhiễm, trong đó có 29.189 ca tử vong. Mexico đã vượt Tây Ban Nha, một trong những quốc gia châu Âu chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch, về số ca nhiễm.

Tại Việt Nam, tính đến 10h00 sáng ngày 4/7/2020, có 355 ca nhiễm COVID-19 và 340 người đã được chữa khỏi. Như vậy 79 ngày qua Việt Nam không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

Trước đó, khoảng 200 công dân Việt Nam từ các quốc gia Nam Á đã về nước an toàn trên chuyến bay hạ cánh ở sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đồng thời được đưa đi cách ly theo quy định.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-covid-19-ngay-47-mexico-bat-ngo-thanh-diem-nong-lay-nhiem-moi-111672.html