Tin tức công nghệ mới nhất ngày 14/12: Google bổ sung nhiều động vật AR vào tìm kiếm trên thiết bị di động

Google đang thử nghiệm chế độ tối cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn; Biểu tình phản đối tại nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ liên quan đến lương nhân viên… là những tin tức đặc biệt về công nghệ mới nhất trong ngày.

Google đang thử nghiệm chế độ tối cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn

Google đã đưa chế độ tối lên ứng dụng tìm kiếm của mình, nó đã có trên Android 10, iOS 12 và iOS 13. Giờ đây chức năng này đã được Goolge thử nghiệm chủ đề tối cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn.

Google đang thử nghiệm chế độ tối cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn.

Google đang thử nghiệm chế độ tối cho các tìm kiếm trên máy tính để bàn.

Các thử nghiệm kéo dài trong thời gian ngắn chỉ trong vài giờ đồng hồ và không ảnh hưởng đến trang chủ, nhưng chúng hoạt động trong các trình duyệt của bên thứ ba như Firefox.

Chế độ tối mang lại cho giao diện web hiển thị mới của Google với nền trắng chuyển sang màu xám đậm phù hợp với các ứng dụng dành cho thiết bị di động của bên thứ nhất. Biểu trưng của Google có màu trắng thay vì nhiều màu mặc dù biểu tượng micrô không thay đổi, trong khi đường viền màu xám của trường tìm kiếm bị đảo ngược.

Các biểu tượng thường đầy màu sắc đại diện cho các bộ lọc khác nhau chỉ có màu xanh lam, với màu nhấn tab tương tự.

Không biết khi nào Google sẽ mở rộng thử nghiệm cho nhiều người hơn. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu có một đợt triển khai rộng rãi hơn trong những tháng tới. Cả macOS và Windows 10 đều có chủ đề tối trong một thời gian và bản thân Chrome cũng hỗ trợ chế độ tối cho các trang web riêng lẻ.

Biểu tình phản đối tại nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ liên quan đến lương nhân viên

Tại công ty Đài Loan Wistron Corporation được đặt tại Ấn Độ, nơi lắp ráp iPhone SE đã xảy ra tình trạng các công nhân đã đập vỡ các cửa sổ và đốt xe cộ để phản đối việc giảm lương tại đây.

Biểu tình phản đối tại nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ liên quan đến lương nhân viên.

Có khoảng gần 2.000 công nhân đã tham gia vào cuộc biểu tình. Họ đã làm hỏng đồ đạc, đập vỡ kính và cửa, lật xe ô tô, phá vỡ các thiết bị của nhà máy và tấn công văn phòng của các giám đốc điều hành ở đây trước khi thoát ra bên ngoài nhà máy.

Liên quan đến tình trạng này có thể nguyên nhân chính ở việc các khoản tiền lương của những người này bị cắt giảm hoặc không trả số tiền lương đã hứa khi họ gia nhập vào công ty.

Sự việc đã được kiểm soát khi các nhà chức trách đã điều cảnh sát đến và sẽ cho điều tra vị việc trong thời gian sớm nhất.

Apple bắt đầu lắp ráp iPhone tại Ấn Độ vào năm 2017 và đã chiến 3/4 thị trường điện thoại cấp cao tương đương 75,6% thị phần trong quý 4/2019. Nhưng Apple lại chỉ chiếm khoảng 1% tổng thị trường điện thoại thông minh trong nước. Trong khí đó, Ấn Độ là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2019 và chỉ đứng sau Trung Quốc.

Long Trung

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tin-tuc-cong-nghe-moi-nhat-ngay-1412-google-bo-sung-nhieu-dong-vat-ar-vao-tim-kiem-tren-thiet-bi-di-dong-404265.html