Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 7/6/2020

Tiền vệ sắp được ông Park gọi lên ĐTQG gãy chân tại vòng 3 V-League 2020, báo Thái 'hốt hoảng' về mức lương của Công Phượng hay HAGL vẫn chưa thể phá 'dớp' ở SVĐ Hàng Đẫy... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 7/6/2020.

Báo Thái "hốt hoảng" về mức lương của Công Phượng

Công Phượng. (Ảnh VFF)

Công Phượng. (Ảnh VFF)

Tờ Siam Sport của Thái Lan mới đây đã đưa tin về việc Nguyễn Công Phượng chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới với CLB TP. HCM,

Trước đó, CLB TPHCM đã mua lại hợp đồng của Công Phượng từ Sint-Truiden của Bỉ. Bản hợp đồng này chỉ có thời hạn đến tháng 7 nhưng chủ tịch của HAGL đã sẵn sàng để tiền đạo 25 tuổi ở lại TP. HCM đến hết mùa

"Nguyễn Công Phượng từng giành giải cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam năm 2015. Tiền đạo này nhận mức lương lên tới 120 triệu đồng mỗi tháng, tương đương khoảng 170.000 baht. Mức lương này sẽ được giữ nguyên nếu Công Phượng ở lại. Hiện tại, tiền đạo 25 tuổi đang tập luyện rất chăm chỉ để chiếm được lòng tin của HLV trưởng", tờ báo nhấn mạnh.

Tiền vệ sắp được ông Park gọi lên ĐTQG gãy chân tại vòng 3 V-League 2020

Hải Huy gãy chân sau pha va chạm. (Ảnh Báo Thanh Niên)

Va chạm đã diễn ra ở phút 60 trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Cẩm Phả trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2020 ngày 6/6.

Tiền vệ Hải Huy gãy chân sau pha va chạm với cầu thủ của Hà Tĩnh. Ống đồng của Hải Huy bị tổn thương nặng sau tình huống này và anh phải nhập viện khẩn cấp.

Hải Huy đang là trụ cột của Than Quảng Ninh và được HLV Park Hang Seo cân nhắc cho một suất lên tuyển Việt Nam. Nếu phải điều trị chấn thương dài hạn, đây sẽ là điều rất đáng tiếc cho tiền vệ này.

HAGL vẫn chưa thể phá "dớp" ở SVĐ Hàng Đẫy

Hà Nội FC giành chiến thắng 2-0 trước CLB HAGL. (Ảnh Thethao247)

Tối ngày 6/6, trận đấu tâm điểm giữa CLB Hà Nội FC và CLB HAGL đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt trận vòng 3 V-League 2020.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB HAGL luôn nhận được sự thu hút lớn từ phía khán giả bởi đây là hai đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, đồng thời có lối chơi tấn công đẹp mắt.

Phút 24, sau đường chuyền bằng đầu Sau đường chuyền bằng đầu của Omar, Văn Quyết thoát xuống, đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc. Đội trưởng của Hà Nội FC bình tĩnh lừa qua thủ môn của HAGL và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau bàn thắng thứ 2 đã tới với Hà Nội FC. Tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự bên phía HAGL. Văn Quyết và Omar phối hợp đẹp mắt trước khi chuyền cho Rimario dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên thành 2-0, mang về chiến thắng ngọt ngào cho đội bóng Thủ đô.

FIFA ấn tượng với bóng đá Việt Nam sau dịch COVID-19

FIFA đăng tải trên Twitter về sự trở lại của bóng đá Việt Nam. (Ảnh FIFA)

"Bóng đá quay trở lại ở Việt Nam", trang chủ FIFA vừa đưa dòng tin rất ngắn gọn trên Twitter kèm theo đó là hình ảnh các trận đấu diễn ra sôi động với khán giả phủ kín sân. Nó chỉ đơn giản vậy thôi nhưng là niềm mong mỏi của hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Dịch COVID-19 đã lấy đi món ăn tinh thần được yêu thích nhất trên thế giới. Một số giải đấu tại Hàn Quốc và Đức đã trở lại nhưng thiếu vắng khán giả, cầu thủ số 12 quan trọng nhất trên sân. Điều đó làm không khí trở nên ảm đạm.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-nong-nhat-moi-nhat-ngay-762020-109983.html