Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 3/6/2020

Bóp cổ cầu thủ Nam Định, tiền đạo ngoại của HAGL vẫn thoát án phạt bổ sung, đại diện HAGL nói gì về việc chiêu mộ Đặng Văn Lâm? hay giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đắt gấp 8 lần Quả bóng Vàng Việt Nam 2019... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng và mới nhất được cập nhật trong ngày 3/6/2020.

Trọng Hoàng khiến HLV Park Hang Seo "đau đầu"

Trọng Hoàng chấn thương nặng. (Ảnh Zing News)

Trọng Hoàng chấn thương nặng. (Ảnh Zing News)

Theo thông tin từ CLB Viettel, chấn thương tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng gặp phải trong trận thắng An Giang (Cúp Quốc gia 2020) nặng hơn dự kiến. Cụ thể, ngoài lật cổ chân, Trọng Hoàng còn bị rách cơ đùi.

Rách cơ đùi là loại chấn thương phức tạp, cần điều trị cẩn trọng, lâu dài. Hiện CLB Viettel chưa xác nhận thời gian Trọng Hoàng phải nghỉ là bao lâu nhưng chắc chắn anh không thể sớm tái xuất.

Trường hợp Quả bóng đồng 2019 không kịp hồi phục vào cuối năm, HLV Park Hang Seo sẽ đau đầu tìm người thay thế.

Giá trị chuyển nhượng của Công Phượng đắt gấp 8 lần Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Công Phượng. (Ảnh Thethao247)

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt vừa cập nhật định giá của các cầu thủ Việt Nam và rất nhiều ngôi sao đã có bước nhảy vọt về giá. Ở lần cập nhật này thì các cầu thủ chơi bóng ở V-League 2020 đều được định giá.

Đỗ Hùng Dũng, chủ nhân của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 chỉ được định giá 25.000 euro, kém rất xa những người đồng đội ở tuyển Việt Nam như Quang Hải, Tuấn Anh, Hồng Duy, Trọng Hoàng và Công Phượng.

Thâm chí, Công Phượng của CLB TP. HCM được định giá 200.000 euro, cao gấp 8 lần so với đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2019.

Đại diện HAGL nói gì về việc chiêu mộ Đặng Văn Lâm?

Đặng Văn Lâm đang có một tương lai không chắc chắn ở Muangthong United. (Ảnh VFF)

Trả lời phỏng vấn VOV News về vấn đề chiêu mộ thủ môn Đặng Văn Lâm từ Muangthong United, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn của HAGL cho biết: "Vấn đề về nhân sự, xếp đội hình thi đấu thì ban huấn luyện quyết định, tôi không nắm được. Tôi chỉ quan tâm tới các cầu thủ thôi còn những vấn đề thi đấu hay như thế nào thì do BHL quyết định.

Trường hợp của Đặng Văn Lâm thì tôi cũng chưa biết, nó nằm trong công tác chuyển nhượng, tôi chưa nắm được. Hiện nay, HAGL đang tập trung, các cầu thủ tập luyện tốt nên chúng tôi chưa có kế hoạch gì khác".

Bóp cổ cầu thủ Nam Định, tiền đạo ngoại của HAGL vẫn thoát án phạt bổ sung

Walsh bóp cổ Mạnh Cường trong trận đấu trên sân Thiên Trường ngày 23/5. Ảnh: ĐH/VNE

Chevaughn Walsh, tiền đạo ngoại của HAGL, không phải nhận án phạt bổ sung cho tình huống bóp cổ cầu thủ Nam Định ở vòng loại Cup Quốc gia hôm 23/5.

Theo đó ở phút 45 tại trận đấu giữa đội bóng "phố Núi" và CLB Nam Định, Walsh tranh chấp với hai cầu thủ Nam Định và mất bóng. Tiền đạo của HAGL nổi nóng, bóp cổ Trần Mạnh Cường. Đứng ngay gần đó, trọng tài Nguyễn Đình Thái phát hiện sự việc và rút thẻ vàng với tiền đạo của HAGL.

Kết thúc trận đấu, dù đội nhà giành vé vào vòng 1/8, nhưng CĐV Nam Định vẫn bức xúc với hành vi của Walsh. Họ kêu gọi Ban tổ chức Cup Quốc gia ra án phạt bổ sung.

BTC sau khi xem xét và cân nhắc đã đưa ra kết luận, pha bóng không mang tính bạo lực nghiêm trọng. Vì vậy, họ không làm hồ sơ gửi sang Ban kỷ luật VFF. Điều này đồng nghĩa với việc Walsh không phải nhận án phạt bổ sung.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-nong-nhat-moi-nhat-ngay-362020-109712.html