Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 17/2/2020

SC Heerenveen lại nhận thất bại trong ngày Văn Hậu tiếp tục không được vào sân, Malaysia có thể khiến Việt Nam mất ngôi đầu bảng hay Văn Lâm 2 lần thủng lưới, Muangthong thua ngược trận mở màn Thai League là những tin tức bóng đá nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 17/2/2020.

Tin không vui lại đến với ông Park trước ngày Việt Nam tái đấu Malaysia tại vòng loại World Cup 2022

Tuấn Anh dính chấn thương trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh minh họa nguồn VFF)

Tuấn Anh dính chấn thương trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh minh họa nguồn VFF)

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Tuấn Anh hiện đang phải tập riêng với một HLV khác tại phòng gym xung quanh vấn đề thể lực, ngoài ra thời gian gần đây anh không xuất hiện tại buổi tập của CLB HAGL.

Không loại trừ khả năng anh tái phát chấn thương đầu gối do một đợt chấn thương cũ. Tuy vậy, phía HAGL chưa đưa ra bất cứ thông tin nào.

Có thể nói, đây là tin không vui đối với HLV Park Hang Seo khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 31/3. Trận đấu này có tính chất rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới tham vọng đi tiếp của "rồng vàng"...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Văn Lâm 2 lần thủng lưới, Muangthong thua ngược trận mở màn Thai League

Đặng Văn Lâm khởi đầu không suôn sẻ tại Thai League 2020. Ảnh: TPL.

Vòng 1 Thai League 2020, Muangthong tới làm khách trên sân của tân binh BG Pathum United. Thủ thành Đặng Văn Lâm của ĐTVN tiếp tục được tin tưởng cho ra sân ở vị trí trấn giữ khung thành.

Tận dụng lợi thế sân nhà, BG Pathum United sớm dồn ép Muangthong ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành của Muangthong liên tiếp bị đặt trong tình trạng báo động, song Văn Lâm đã hoàn toàn làm chủ tình hình và giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Sau những phút chơi yếu thế hơn, Muangthong bất ngờ được hưởng quả penalty ở phút 38. Ở tình huống này, công nghệ VAR đã giúp trọng tài phát hiện ra hậu vệ của BG Pathum United đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Derley bên phía Muangthong không mắc bất cứ sai lầm nào, ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Malaysia có thể khiến Việt Nam mất ngôi đầu bảng?

Ảnh minh họa.

Ở lượt trận vào ngày 26/3, trong khi đội đang xếp thứ 2 Malaysia làm khách của UAE thì Thái Lan tiếp Indonesia trên sân nhà. ĐT Việt Nam chính là đội được nghỉ. Cũng vì không thi đấu nên khả năng Quang Hải cùng các đồng đội rất dễ mất đi ngôi đầu.

Cụ thể, nếu ĐT Thái Lan giành chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào trước đội bóng xứ vạn đảo thì họ chắc chắn vươn lên ngôi đầu bảng (do hơn số lượng bàn thắng so với tuyển Việt Nam).

Còn nhớ ở trận lượt đi dù phải làm khách song, Chanathip cùng các đồng đội vẫn dễ dàng hạ gục Indonesia với tỷ số 3-0.

Ngoài Thái Lan, Malaysia cũng có thể chiếm ngôi đầu bảng của Việt Nam trước khi hai đội đụng độ nhau ngày 31/3. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ làm khách đến sân của UAE và nếu có chiến thắng, họ sẽ lên ngôi đầu bảng với 12 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 1 điểm.

Bại tướng của thầy Park đụng độ tuyển nữ Việt Nam ở trận tranh vé Olympic

HLV Ante Milicic. (Ảnh DailyMail)

Ở vòng play-off tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 sắp tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu hứa hẹn cực kỳ khó khăn với Australia.

Đáng chú ý, HLV Mai Đức Chung sẽ gặp lại ông Ante Milicic, người từng là bại tướng của HLV Park Hang-seo.

Năm 2018, vị chiến lược gia sinh năm 1974 dẫn dắt U23 Australia tham dự VCK U23 châu Á. Đây là giải đấu vô cùng đáng quên của đội bóng xứ chuột túi khi họ bị loại ngay từ vòng bảng.

Một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của ông Ante Milicic sớm rời cuộc chơi là thất bại bẽ bàng 0-1 trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt trận thứ 2. Sau khi về nước, ông Milicic bị Liên đoàn bóng đá Australia sa thải trước khi bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia này.

SC Heerenveen lại nhận thất bại trong ngày Văn Hậu tiếp tục không được vào sân

Văn Hậu được đăng ký dự bị trận Heerenveen gặp Vitesse. (Ảnh SC Heerenveen)

SC Heerenveen tiếp tục gây thất vọng lớn khi phải nhận thêm thất bại 2-4 trong chuyến làm khách trên sân của Vitesse ở vòng 23 giải Vô địch quốc gia Hà Lan. Đây đã là trận thứ 7 liên tiếp đội bóng mà Đoàn Văn Hậu đang đầu quân không biết đến chiến thắng là gì, trong đó có đến 5 trận thua.

Thất bại này khiến SC Heerenveen rơi xuống vị trí thứ 10 ở bảng xếp hạng Eredivisie với 29 điểm sau 23 trận đã đấu. Trong khi đó, Vitesse đang có trong tay 38 điểm, xếp thứ 6.

Hàng thủ Heerenveen chơi đặc biệt không tốt ở trận này khi cánh của hậu vệ Ricardo van Rhjin và trung vệ Ibrahim Dresevic bị khai thác liên tục. Sự quật khởi của hàng công với đầu tàu Chidera Ejuke giúp đội khách gỡ lại 2 bàn, song Vitesse nhanh chóng thiết lập trật tự trong hiệp 2.

Hai bàn thắng của đội bóng áo vàng - đen cũng trong khoảng thời gian cực ngắn (10 phút) đánh sập hoàn toàn ý chí của Heerenveen. HLV Jansen phải thay đổi ở hành lang cánh. Hậu vệ Van Rhijn bị thay ra để nhường chỗ cho Lucas Woudenberg. Sherel Floranus được đẩy sang cánh phải, trả Woudenberg về cánh trái và tuyệt nhiên Văn Hậu không hề được để ý.

Và hậu quả của việc cố chấp này là hàng thủ của vị thuyền trưởng "đội bóng nhiều tim" tiếp tục cho thấy phong độ tệ hại mà trong đó co đến 3/4 bàn thua đều xuất phát từ hàng hậu vệ. Với kết quả này, CLB Heerenveen nâng "thành tích" 6 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có đến 4... lần thất bại.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-nong-nhat-moi-nhat-ngay-1722020-99657.html