Tin tức bóng đá Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 12/5/2020

U19 Việt Nam đối mặt khó khăn tại Giải U19 châu Á 2020, VFF kỷ luật một số cầu thủ U21 Đồng Tháp vì dàn xếp tỉ số hay Văn Hậu nhận mức lương 'khủng' ở bản hợp đồng thứ 2 với SC Heerenveen... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 12/5/2020.

U19 Việt Nam đối mặt khó khăn tại Giải U19 châu Á 2020

U19 Việt Nam. (Ảnh VFF)

U19 Việt Nam. (Ảnh VFF)

Dự kiến ngày 18/6 tới, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng Giải U19 châu Á 2020. Giải đấu này được tổ chức từ ngày 14/10 đến 31/10/2020 tại Uzbekistan.

Theo phân loại hạt giống của AFC, U19 Việt Nam nằm ở nhóm ba cùng với Malaysia, Iraq và Campuchia.

Với việc nằm ở nhóm ba, U19 Việt Nam có nguy cơ đụng phải những đối thủ sừng sỏ như Hàn Quốc, Uzbekistan (nhóm 1); Nhật Bản, Australia (nhóm 2) hay Iran (nhóm 3).

VFF kỷ luật một số cầu thủ U21 Đồng Tháp vì dàn xếp tỉ số

U21 Đồng Tháp. (Ảnh VOV)

Ngày 11/5, VFF đã có quyết định kỷ luật với các cầu thủ U21 Đồng Tháp vì hành vi dàn xếp tỉ số giữa U21 Đồng Tháp và U21 Vĩnh Long tại vòng loại giải U21 Quốc gia 2019.

Trước đó, ở trận mở màn vòng loại U19 Quốc gia 2019 giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp, Huỳnh Văn Tiến cùng một số cầu thủ Đồng Tháp hùn nhau 150 triệu đánh cược trên mạng với hình thức xỉu (2 bàn trở xuống) và thắng 133 triệu đồng, chia cho nhiều cầu thủ trong đội.

Tuyển thủ U21 Việt Nam Trần Công Minh bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 6 tháng, nộp phạt 2,5 triệu đồng.

Án phạt tương tự được áp dụng cho cầu thủ Nguyễn Nhật Trường, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sơ Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài của U21 Đồng Tháp. Riêng Huỳnh Văn Tiến, cầu thủ cầm đầu nhóm dàn xếp tỉ số bị phạt 5 triệu, treo giò 5 năm.

HLV Park Hang Seo sẽ làm gì sau khi giã từ sự nghiệp cầm quân?

Park Hang Seo muốn ở lại Việt Nam sau khi nghỉ hưu để tiếp tục phát triển bóng đá trẻ tại đây. (Ảnh VFF)

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam và chưa biết khi nào sẽ rời chiếc ghế "nóng" để trở lại cuộc sống an nhàn, tuy nhiên mới đây chiến lược gia người Hàn Quốc đã tiết lộ việc mình sẽ làm sau khi nghỉ hưu.

"Tôi hy vọng sẽ hỗ trợ công việc phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Nguyện vọng cuối cùng của tôi với bóng đá chỉ như vậy thôi", nhà cầm quân 61 tuổi nhấn mạnh.

Thầy Park cũng cho rằng, rất khó để tạo ra niềm tin trong đội bóng, bởi mỗi thành viên trong đội bóng lại có cá tính khác nhau, một tư duy khác nhau hoặc cả sự hài không hài lòng riêng.

Văn Hậu nhận mức lương "khủng" ở bản hợp đồng thứ 2 với SC Heerenveen

Đoàn Văn Hậu tiếp tục ở lại SC Heerenveen và nhận mức lương "khủng". (Ảnh SC Heerenveen)

Mới đây, SC Heerenveen đã gửi email đề nghị Hà Nội FC đàm phán về tương lai của Đoàn Văn Hậu. Đội bóng của Hà Lan mong muốn sẽ tiếp tục được mượn hậu vệ trái xuất sắc nhất Việt Nam thêm 1 mùa giải.

Đặc biệt, SC Heerenveen phải giữ nguyên mức lương 450.000 euro/năm (khoảng 11,5 tỷ đồng) trước thuế cho Đoàn Văn Hậu.

Trung bình mỗi năm cầu thủ gốc Thái Bình nhận về túi 217.000 euro. Tuyển thủ ĐT Việt Nam là cầu thủ duy nhất nhận đãi ngộ đặc biệt từ Heerenveen.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-nong-nhat-moi-nhat-ngay-1252020-108137.html