Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng trước trận gặp Hải Phòng

Tin tức Bóng đá Việt Nam ngày 7/3: Quang Hải chấn thương dây chằng; Kiatisak muốn HAGL gặp đội mạnh nhất Thái Lan ở C1 châu Á... là những tin chính đáng chú ý.

Quang Hải bị chấn thương dây chằng

Thông tin được thủ môn Bùi Tấn Trường tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn chiều 6/3. Nguyễn Quang Hải đã không thể tham gia tập luyện bình thường cùng CLB Hà Nội trong những buổi tập gần đây. Anh được HLV Chu Đình Nghiêm cho ngồi ngoài khi CLB Hà Nội đấu giao hữu với đội Phú Thọ chiều cùng ngày. "Quang Hải bị giãn nhẹ dây chằng đầu gối, có thể tuần sau cậu ấy mới trở lại tập nhẹ", thủ môn số 1 của CLB Hà Nội chia sẻ.

Với chấn thương này, Quang Hải chưa chắc có thể ra sân trong chuyến làm khách tại Lạch Tray diễn ra sau đây đúng 1 tuần. Điều này khiến không ít người hâm mộ Hà Nội FC phải lo lắng vì đội bóng đang có khởi đầu không tốt ở mùa giải này. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa có điểm nào sau 2 vòng đầu tiên, lần lượt để thua Nam Định và Bình Dương.

Văn Quyết, Hùng Dũng giúp Hà Nội đại thắng Phú Thọ

Chiều 6/3, Hà Nội FC có trận đấu giao hữu với CLB Phú Thọ. HLV Chu Đình Nghiêm trao cơ hội cho hầu hết cầu thủ để thử nghiệm đội hình. Đội hình xuất phát của CLB Hà Nội chỉ gồm những cầu thủ không thường xuyên đá chính ở V-League như Đậu Văn Toàn, Hồ Minh Dĩ, Phạm Thành Lương, Trương Văn Thái Quý hay Đặng Văn Tới.

Trước đối thủ phần đa là cầu thủ trẻ, Văn Quyết và các đồng đội chơi lấn lướt so với đối thủ. Hà Nội FC đã dễ dàng có chiến thắng với tỷ số 5-0. Văn Quyết đóng gop cú đúp bàn thắng. Ngoài ra là các pha lập công của Minh Dĩ, Hùng Dũng và Ngân Văn Đại. Chiến thắng trước đội hạng dưới chưa thể khiến HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng. Hai hiệp đấu đã phản ánh khoảng cách trình độ nhất định giữa hai đội hình. Ông Nghiêm còn nhiều việc phải làm trước khi trở lại V-League 2021.

Phan Văn Đức đá chính, SLNA thua Hà Tĩnh trên sân nhà

HLV Ngô Quang Trường đã tung ra đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay gồm: Thủ môn Văn Hoàng, Văn Khánh, Thế Nhật, Xuân Mạnh, Sỹ Hoàng, Văn Đức, Đình Châu, Mạnh Quỳnh, Đình Thắng và tiền đạo Bruno Henrique. Phía bên kia, người đồng nghiệp Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh cũng điền tên những cầu thủ tốt nhất để đấu với đội chủ sân Vinh. Chung cuộc, SLNA nhận thất bại 1-2 trên sân nhà.

Ở thời điểm hiện tại, SLNA hiện tại đang có khá nhiều ca chấn thương đến từ Thái Bá Sang, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Sỹ Nam và trung vệ Igor Jelic. Ở trận đấu vòng 4, SLNA sẽ tiếp Quảng Ninh trên sân Vinh vào ngày 18/3. Sau 3 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ chỉ có 1 trận hòa và 2 trận thua, đứng 12/14 với 1 điểm có được.

Kiatisak muốn HAGL gặp đội mạnh nhất Thái Lan ở C1 châu Á

Hồ hởi khi người bạn thân Dusit cùng BG Pathum United vô địch Thai League, Kiatisak mong muốn HAGL có thể vô địch V-League để tham dự AFC Champions League, qua đó tái ngộ đội bóng do Dusit dẫn dắt. “Cậu ấy vẫn luôn cực kỳ chất lượng từ khi còn là cầu thủ và đến nay trong vai trò HLV trưởng BG Pathum United”, Kiatisak chúc mừng người bạn thân từng sát cánh với mình ở đội tuyển Thái Lan và HAGL trong những năm cuối thế kỷ XX và đầu XXI, sau khi Pathum United của Dusit lên ngôi vô địch Thai League 2021.

Kiatisak cũng mong mỏi một lần được tái ngộ Dusit, trên cường vị ông là HLV trưởng HAGL còn Dusit vẫn còn dẫn dắt Pathum United, một thế lực mới của bóng đá Thái Lan. Kiatisak nghĩ đến viễn cảnh: “Đưa BG Pathum United vô địch Thai League, Dusit sẽ có cơ hội thể hiện mình tại đấu trường AFC Champions League. Còn lúc này, HAGL chỉ mới khởi đầu mùa giải V.League 2021. Như tôi từng nói với các bạn, mục tiêu của tôi khi trở lại là giúp HAGL vô địch vì danh hiệu gần nhất đã 17 năm rồi.

Tôi muốn sẽ cùng HAGL thi đấu tốt tại AFC Champions League. Ai mà biết được, một ngày nào đó tôi sẽ cùng HAGL đối đầu với Dusit tại AFC Champions League. Tất nhiên, trước tiên chúng tôi phải vô địch V.League đã. Nhưng nếu ngày nào đó gặp Dusit tại AFC Champions League, HAGL và tôi sẽ chiến đấu chống lại anh ấy”.

U22 Indonesia đặt quyết tâm vô địch SEA Games 31

U22 Indonesia đã có trận giao hữu thắng CLB Tira Persikabo 2-0. Các bàn thắng của U22 Indonesia được ghi bởi tiền vệ Kadek Agung và tiền đạo Muhammad Rafli. Trước đó, trận đấu giữa U22 Indonesia với Tira Persikabo bị hoãn vì chưa được cấp phép của các cơ quan chức năng.

HLV Shin Tae Yong tỏ ra hài lòng về trận giao hữu, dù thừa nhận các cầu thủ trẻ Indonesia chưa thể hiện được hết năng lực. HLV người Hàn Quốc cho biết, mục tiêu của U22 Indonesia là giành HCV SEA Games 21, diễn ra vào tháng 11 năm nay. "PSSI yêu cầu phải giành HCV SEA Games 31", ông Shin Tae Yong lên tiếng. Ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, U22 Indonesia đã để thua U22 Việt Nam 0-3 ở trận tranh HCV.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-73-quang-hai-chan-thuong-day-chang-truoc-tran-gap-hai-phong-132902.html