Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/4: Hà Nội thay tướng, quyết đua vô địch với HAGL

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 4/4: Hà Nội thay tướng, quyết đua vô địch với HAGL; HLV Viettel thừa nhận HAGL, Đà Nẵng là ứng viên vô địch V-League 2021

CLB Hà Nội chia tay HLV Chu Đình Nghiêm

Sáng 4/4, CLB Hà Nội thông báo đang tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau 7 vòng V-League 2021. Ông Chu Đình Nghiêm xin rút lui sau chuỗi trận tồi tệ của CLB Hà Nội mà đỉnh điểm là thất bại 0-2 trước đội Đà Nẵng tối 2/4. Quyết định của chiến lược gia quê Thanh Hóa được lãnh đạo đội bóng thủ đô chấp thuận.

CLB Hà Nội thông báo đang tìm kiếm phương án thay thế ông Nghiêm. Hiện 2 khả năng là cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc hoặc HLV phó Dương Hồng Sơn ngồi vào ghế nóng. Ông Phúc được đánh giá HLV giàu kinh nghiệm, đủ năng lực quản trị phòng thay đồ nhiều ngôi sao của CLB Hà Nội. Hơn nữa, Hà Nội cần một HLV giàu kinh nghiệm để có thể vực dậy và đua vô địch V-League 2021 với HAGL thời điểm này.

HLV Quảng Ninh mong cầu thủ sớm được trả lương

HLV Hoàng Thọ hy vọng ban lãnh đạo CLB Quảng Ninh sẽ thanh toán khoản tiền lương còn nợ vào tuần sau để các cầu thủ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội bóng. "Tôi mong sang tuần ban lãnh đạo sẽ giải quyết cho các cầu thủ. Đó là quyền lợi của các cầu thủ. Họ chỉ đòi hỏi quyền lợi xứng đáng với thời gian, công sức bỏ ra để tập luyện và thi đấu. Kết quả trận đấu là chiến thắng, nhưng sau đó cũng có những nỗi buồn", HLV Hoàng Thọ chia sẻ ở buổi họp báo sau trận thắng 1-0 trước Bình Dương.

Ở trận đấu trên sân Cẩm Phả, bất chấp những vấn đề nội bộ, các cầu thủ Quảng Ninh vẫn có màn trình diễn tốt và giành 3 điểm bằng pha lập công duy nhất của Trần Trung Hiếu ở phút 34. Kết quả này giúp Quảng Ninh giữ vững vị trí nhì bảng sau 7 vòng đấu tại V-League 2021.

HLV Viettel thừa nhận HAGL, Đà Nẵng là ứng viên vô địch V-League 2021

Chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn FC giúp Viettel vươn lên thứ 4 trên BXH với 13 điểm. Tuy nhiên đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vẫn kém hai đội đầu bảng là HAGL và Đà Nẵng từ 2-3 điểm. Đánh giá về 2 đối thủ này, HLV Trương Việt Hoàng nói: “HAGL và Đà Nẵng xứng đáng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Họ thi đấu tốt. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải chờ hết giai đoạn 1 để xem số điểm giữa các đội. Bởi ở hiện tại, các đội có số điểm sàn sàn nhau. Khoảng cách giữa các đội chỉ hơn nhau đúng 1 trận thắng. Cuộc đua vào top 6 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn ở những vòng còn lại của giai đoạn 1”.

Ông chia sẻ về chiến thắng trước Sài Gòn: “Trước khi chúng tôi có 3 điểm trước Sài Gòn, Viettel đã gặp áp lực khi HAGL và Đà Nẵng đều cùng thắng. Nếu như chúng tôi không thắng ở trận này, đội sẽ càng bị bỏ xa. Về tình hình Sài Gòn, tôi yêu cầu các cầu thủ không được để Đỗ Merlo khống chế. Ngoài ra, chúng tôi tập trung khai thác vào vị trí của Matsui, cầu thủ đã lớn tuổi và không còn đảm bảo được thể lực tốt nhất”.

Thanh Hóa được thưởng tiền tỷ sau khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hành quân đến sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trên hàng công, dù không có tiền đạo đích thực nhưng các chân sút Thanh Hóa đã ghi được tổng cộng 5 bàn thắng trước HL Hà Tĩnh. Mặt khác, trong 5 bàn thắng đó có đến 4 người lập công (Gramoz, Quốc Phương, Văn Thắng và Đình Tùng), điều đó cho thấy, Thanh Hóa đã không còn lệ thuộc vào Samson trong việc giải quyết tình huống. Đội khách như cởi được nút thắt và “bắt” vía được đối phương, giải quyết gọn gàng bài toán khi có sự góp mặt của Samson trên sân.

Giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước HL Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã tiến bước dài trên BXH khi lúc này đã từ vị trí cuối bảng vươn lên xếp thứ 10 với 7 điểm. Quan trọng hơn, sau chiến thắng đó, Đình Tùng cùng các đồng đội còn nhận khoản thưởng nóng lên đến 1,2 tỷ đồng từ bầu Đoan. Đây là con số rất lớn cho 1 trận thắng ở V-League.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-44-ha-noi-thay-tuong-quyet-dua-vo-dich-voi-hagl-135329.html