Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/4: Lê Huỳnh Đức sẽ đòi lại món nợ với Kiatisak

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/4: Lê Huỳnh Đức sẽ đòi lại món nợ với Kiatisak; Người hâm mộ đội mưa chờ mua vé trận Thanh Hóa - HAGL; Tạm quên đi V-League, bầu Hiển 'bén duyên' bóng rổ và bóng chuyền...là những nội dung chính đáng chú ý.

Kiatisak tái ngộ Lê Huỳnh Đức ở Cúp Quốc gia 2021

HAGL ngược dòng 2-1 trước An Giang, còn CLB Đà Nẵng thắng Bà Rịa - Vũng Tàu 1-0. Nhánh đấu này giúp HAGL được chơi trên sân nhà gặp Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp QG vào tháng 6 tới. HLV Lê Huỳnh Đức từng nói sau trận thua 0-2 trước HAGL trên sân Hò Xuân rằng thầy trò "Zico Thái" sẽ gặp rắc rối nếu gặp lại Đà Nẵng.

Ông không phục trong lần chạm trán đó. Đây là cơ hội để Lê Huỳnh Đức trả món nợ thua lần trước. Nhà cầm quân sinh năm 1972 không chấp nhận thất bại. Ông cho rằng cầu thủ của mình bị chấn thương, tâm lý nên tự thua HAGL. Hai bàn thắng trong trận đấu đó được ghi do công của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng. HAGL khi đó không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường và trung vệ Kim Dong-su. Hai đội bóng V-League gặp nhau ở Cúp Quốc gia sẽ được sử dụng ngoại binh. Người hâm mộ kỳ vọng cả hai sẽ có lực lượng mạnh nhất và cống hiến trận đấu hay cho khán giả ở sân Pleiku.

Người hâm mộ đội mưa chờ mua vé trận Thanh Hóa - HAGL

Ban tổ chức trận CLB Thanh Hóa - HAGL chính thức mở bán vé từ 8h30 sáng ngày 26/4. Tuy nhiên, rất đông người hâm mộ đã xếp hàng trước cổng sân vận động Thanh Hóa từ 6h, để chờ sở hữu những tấm vé xem đội bóng con cưng thi đấu.

Khoảng 2.000 vé được bán hết trong đợt mở bán đầu tiên. Ban tổ chức sẽ tiếp tục mở bán vào chiều cùng ngày cho tới trước giờ diễn ra trận đấu. Vé xem trận CLB Thanh Hóa đấu HAGL có 2 mệnh giá 40.000 đồng (cho khán đài B) và 60.000 đồng (khán đài A). Trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL thuộc vòng 11 V-League sẽ diễn ra lúc 17h ngày 28/4.

Tân chủ tịch CLB Hải Phòng thưởng nóng sau trận thắng đội hạng Nhất

CLB Hải Phòng tiếp đón Bình Phước trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2021. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương và khép lại 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 0-0. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 để giành quyền vào vòng trong.

Tân Chủ tịch Văn Trần Hoàn có mặt trên sân Lạch Tray, đã rút hầu bao thưởng nóng cho những nỗ lực của toàn đội. Số tiền được gói cẩn thận vào một chiếc túi, có giá trị 200 triệu đồng. Chiến thắng trước Bình Phước giúp CLB Hải Phòng lấy lại sự tự tin trước khi tiếp đón SLNA ở vòng 11 V-League diễn ra ngày 28/4.

Tạm quên đi V-League, bầu Hiển ‘bén duyên’ bóng rổ và bóng chuyền

Tập đoàn do bầu Hiển làm chủ sẽ hỗ trợ phát triển, nâng tầm hai bộ môn thế mạnh chủ lực của TP.Cần Thơ là bóng rổ và bóng chuyền bãi biển trong thời gian tới. Với hợp đồng trị giá hơn 10 tỉ đồng kéo dài trong 5 năm, hai bên nhất trí sẽ tập trung đào tạo, huấn luyện các VĐV tài năng của địa phương với mục tiêu đưa thành tích của đội bóng rổ và đội bóng chuyền bãi biển TP.Cần Thơ đạt được thành tích cao nhất ở các giải đấu quốc gia, đạt vị trí cao khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Á, đóng góp nhiều nhất số lượng VĐV có chuyên môn cho đội tuyển quốc gia.

Cách đây ít ngày, đội bóng rổ nữ 3x3 Cần Thơ đã gây sốc khi đoạt chức vô địch tại giải vô địch quốc gia 2021. Thành tích xuất sắc này của các cô gái Cần Thơ rất có ý nghĩa bởi đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ khi Cần Thơ thành lập bộ môn bóng rổ gần 40 năm qua. Trước khi đoạt chức vô địch nội dung 3x3, các nữ VĐV bóng rổ Cần Thơ cũng đã giành ngôi á quân nội dung 5x5. Tại giải đấu này, 3 VĐV của Cần Thơ cũng đoạt danh hiệu cá nhân là Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thị Yến Vân, Nguyễn Thị Mỹ Huyền, những gương mặt xứng đáng được gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm.

Chi Dân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-264-le-huynh-duc-se-doi-lai-mon-no-voi-kiatisak-137306.html