Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin; HLV Trương Việt Hoàng muốn sớm được đối đầu với Kiatisak... là những tin chính đáng chú ý.

Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin

Truyền thông Thái Lan đưa tin thủ thành Kawin Thamsatchanan có thể thay thế Đặng Văn Lâm tại CLB Muangthong trong thời gian tới. Thủ thành tuyển quốc gia Thái Lan Kawin Thamsatchanan vừa hết hợp đồng cho mượn với CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản). Đội bóng chủ quản OH Leuven (Bỉ) xác nhận sẽ cho phép Kawin gia nhập bất kỳ CLB nào anh muốn.

SMM Sport đưa tin: "Kawin có thể lựa chọn trở về mái nhà xưa Muangthong United, và chấp nhận giảm mức lương cũ từ 700.000 bath mỗi tháng xuống còn 500.000 bath/tháng. Cũng có thông tin cho rằng Muangthong đang muốn chia tay Đặng Văn Lâm, thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Theo truyền thông Thái Lan, Kawin từng yêu cầu Muangthong phải thanh lý hợp đồng với Văn Lâm thì anh mới quay lại đội bóng cũ. SMM Sport cho biết Kawin sẽ trở lại Thái Lan trong những ngày tới. Anh thực hiện cách ly y tế, trước khi đưa ra quyết định lựa chọn đội bóng mới.

HLV Trương Việt Hoàng muốn sớm được đối đầu với Kiatisak

Từ cuối tháng 11, CLB Viettel đã hội quân để chuẩn bị cho mùa giải 2021. HLV Trương Việt Hoàng cùng đội bóng đứng trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch V-League và tiến sâu ở đấu trường châu lục. Họ đứng trước nhiều áp lực khi những đối thủ trong nước như CLB Hà Nội, TP.HCM, HAGL hay Thanh Hóa đều có sự bổ sung nhân sự chất lượng và khát khao trở lại vị thế dẫn đầu.

HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "V-League 2021 sẽ là mùa giải đáng xem, bởi các đội đều có sự đầu tư mạnh mẽ, HLV Kiatisak ở HAGL là ví dụ. Khi còn thi đấu, Kiatisak là cầu thủ xuất chúng, trên cương vị huấn luyện, anh ấy cũng gặt hái nhiều thành công. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà bất cứ HLV nào ở Việt Nam cũng đều háo hức được đối đầu Kiatisak, ai cũng muốn thể hiện tài năng của mình".

CLB Bình Định nhận 300 tỷ đồng và treo thưởng ngôi vô địch 10 tỷ

Ngày 25/12, CLB Bình Định tổ chức lễ xuất quân ở thành phố Quy Nhơn. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã hoàn thành 4 tuần chuẩn bị và là đội xuất quân sớm nhất. Cũng trong lễ xuất quân, đội bóng đất võ nhận gói tài trợ 3 năm với 300 tỷ đồng.

Một công ty bất động sản sẽ tài trợ 150 tỷ đồng trong 3 mùa giải và gắn tên mình trước tên CLB. CLB Bình Định sẽ mang tên Topenland Bình Định từ mùa giải 2021 đến hết mùa giải 2023. Một tập đoàn của địa phương cũng đưa ra gói tài trợ 150 tỷ đồng cho 3 mùa.

Không dừng lại ở đó, CLB Bình Định còn nhận những chỉ tiêu cụ thể cho mùa giải mới. Nếu thầy trò HLV Đức Thắng giành một trong ba vị trí đầu tiên, họ sẽ nhận ngay các khoản thưởng lần lượt là 5 tỷ đồng (hạng 3), 7 tỷ đồng (á quân) và 10 tỷ đồng vô địch V-League 2021 (vô địch V-League 2021).

Ngôi sao U22 Việt Nam được giữ lại đá V-League 2021

Cầu thủ vừa tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã được CLB Viettel tưởng thưởng khi họ quyết định giữ anh ở lại cho V-League 2021. "Chúng tôi thống nhất giữ lại Hữu Thắng. Còn các cầu thủ trẻ khác đã cho mượn ở mùa 2020, CLB đang tính toán và sẽ quyết định vào thời gian tới", HLV trưởng CLB Viettel Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Mùa trước, Hữu Thắng cùng bốn cầu thủ trẻ được CLB Viettel cho Bình Định mượn. Tại giải hạng Nhất Quốc gia 2020, tiền vệ người Huế thường xuyên được HLV Nguyễn Đức Thắng sử dụng. Anh có 14 trận, ghi 6 bàn, góp công giúp đội bóng đất võ giành quyền lên chơi tại V-League 2021.

2020 cũng là năm ghi nhận sự phát triển lớn về chuyên môn của cầu thủ sinh năm 20 tuổi. Anh cùng CLB Viettel giành chức vô địch U21 Quốc gia. Hữu Thắng cũng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất vòng chung kết.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-2612-muangthong-muon-chia-tay-van-lam-de-don-kawin-126992.html