Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/3: Kiatisak thử thách sức chịu đựng của cầu thủ HAGL

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 23/3: Kiatisak thử thách sức chịu đựng của cầu thủ HAGL; Thủ môn Cần Thơ bị CLB cấm thi đấu 2 trận, chờ phạt nguội; HLV Phạm Minh Đức chỉ ra điểm yếu nhất của HAGL... là những tin chính đáng chú ý.

Kiatisak thử thách sức chịu đựng của cầu thủ HAGL

Kiatisuk giữ nguyên đội hình 11 người thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 4 V-League 2021 vừa qua. Nhà cầm quân người Thái cho biết mỗi trận đấu với HAGL bây giờ là một bài “test”. Ông muốn các học trò nắm bắt được những chiến thuật khác nhau. “Với HAGL, thực ra chúng tôi đang xây dựng từng bước các chiến thuật khác nhau. Đội bóng của tôi có nhiều tuyển thủ quốc gia nên muốn các cầu thủ hoàn thiện, nắm bắt được các sơ đồ, cách chơi khác nhau”, ông thầy 48 tuổi nói.

Lý giải về việc giữ nguyên đội hình 11 cầu thủ suốt 90 phút, Kiatisuk cho biết: “Tôi muốn giữ đội hình 11 người đá 90 phút để kiểm tra thể lực để xem các cầu thủ tiến bộ đến đâu. Tôi cũng muốn xây dựng Tuấn Anh có thể chơi được cả trận. Tôi đã cam kết để Tuấn Anh đá 90 phút và cậu ấy đã hoàn thành. Đấy là điều tốt cho Tuấn Anh". Ông chia sẻ thêm: "Không riêng gì Tuấn Anh mà tất cả các cầu thủ khác trong đội cũng vậy. Đối với Tuấn Anh là cầu thủ mà khán giả Việt Nam rất trông đợi sự chờ đợi của Tuấn Anh. Điều tôi mong đợi là Tuấn Anh sẽ ngày càng tốt. Hôm nay, cậu ấy thi đấu không tệ”.

Thủ môn Cần Thơ bị CLB cấm thi đấu 2 trận, chờ phạt nguội

Phạm Trần Thanh Vũ sẽ phải nghỉ 2 trận vì hành vi khiêu khích trọng tài Đỗ Anh Đức trong trận đấu giữa Cần Thơ với Công An Nhân Dân. Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: "Tôi chưa nhận được báo cáo, nhưng đã xem lại tình huống phản ứng của thủ môn Thanh Vũ. Ban kỷ luật VFF làm việc xong, sẽ thông tin với báo chí".

"CLB Cần Thơ gửi lời xin lỗi đến trọng tài Đỗ Anh Đức cùng người hâm mộ cả nước về hình ảnh không đẹp, phi thể thao đã xảy ra. Qua xem xét, ban huấn luyện CLB Cần Thơ đã quyết định thi hành kỷ luật thủ thành Thanh Vũ với mức xử phạt cấm thi đấu 2 trận tiếp theo", đại diện CLB Cần Thơ thông báo. Một lãnh đạo Công ty CPBĐ VPF cho biết: "Ban điều hành giải sẽ gửi hồ sơ vụ việc sang ban kỷ luật VFF để xem xét hình thức kỷ luật với thủ môn Thanh Vũ".

Anh Đức ghi điểm với HLV Park Hang-seo

Tối 21/3, CLB Long An có chuyến làm khách đến sân của PVF ở vòng 1 giải V-League 2 (hạng Nhất). Anh Đức ra sân ngay từ đầu và được đeo băng đội trưởng. Anh cũng chính là cầu thủ lớn tuổi nhất có mặt trên sân. Phút 29, Anh Đức có bàn thắng đầu tiên cho CLB Long An. Lâm Thuận bên phía CLB Phố Hiến phạm lỗi với Ngô Hoàng Anh sau một pha phá bóng cao chân. Ngay lập tức, trọng tài chính Khổng Tam Cường chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Anh Đức đánh bại thủ môn Phạm Hữu Nghĩa, gỡ hòa cho đội khách.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo có mặt trên sân để theo dõi. Ngoài Anh Đức, một số cầu thủ cũng đáng nhận được sự chú ý là Uông Ngọc Tiến, Lê Ngọc Bảo, Mạc Đức Việt Anh. Trước đó, thầy Park ca thán việc thiếu tiền đạo ở đội tuyển khi V-League toàn dùng chân sút ngoại. Do vậy, không ngoại trừ Anh Đức sẽ được gọi trở lại đội tuyển đá vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

HLV Phạm Minh Đức chỉ ra điểm yếu nhất của HAGL

Sau trận hòa với HAGL ở vòng 4 V-League 2021, HLV HL Hà Tĩnh Phạm Minh Đức không tiếc lời khen đối thủ. Theo HLV Minh Đức gần như tất cả các vị trí của HAGL đều rất chất lượng và đẳng cấp trừ 3 trung vệ. “Hôm nay. HAGL được chơi sân đẹp, phối hợp khéo léo, đột biến. Cầu thủ nào của họ gần như cũng hay hết chỉ có 3 trung vệ là kém nhất thôi”, ông Đức nói.

Nhận xét của HLV Phạm Minh Đức là có cơ sở bởi những trận đấu trước, HAGL dù giành chiến thắng nhưng chưa từng giữ sạch lưới. HLV Kiatsak cũng không có nhiều lựa chọn vì chỉ có 2 ngoại binh là Memovic Damir, Kim Dongsu có thể hình vượt trội, Hữu Tuấn cũng là tuyển thủ Việt Nam nhưng phong độ đã đi xuống. Sắp tới, HAGL sẽ đối mặt với thử thách thực sự khi đối đầu với Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-233-kiatisak-thu-thach-suc-chiu-dung-cua-cau-thu-hagl-134247.html