Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 20/12: Phan Thanh Hậu lần đầu tiết lộ lý do rời HAGL

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 20/12: Phan Thanh Hậu lần đầu tiết lộ lý do rời HAGL; HLV Phan Thanh Hùng nhận lời dẫn dắt CLB Bình Dương...là những tin chính đáng chú ý.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Lee Nguyễn khoác áo TP.HCM có thể là tin đồn

Cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chưa biết tin TP.HCM chiêu mộ Lee Nguyễn; Tiền vệ Hoàng Đức đánh giá cao đàn em U22 Việt Nam... là những tin chính đáng chú ý.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 18/12: Filip Nguyễn chưa từ bỏ mơ ước khoác áo ĐT Việt Nam

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 18/12: Filip Nguyễn chưa từ bỏ mơ ước khoác áo ĐT Việt Nam; Tuấn Anh phải tập riêng cùng Quang Hải... là những nội dung chính đáng chú ý.

Phan Thanh Hậu tiết lộ lý do rời HAGL

Phan Thanh Hậu xin bầu Đức được rời HAGL để đến CLB TP.HCM nhằm tìm kiếm cơ hội được ra sân ở V-League và được ông chủ đội bóng phố Núi đồng ý. Đến đội bóng mới, cầu thủ từng được báo Anh đánh giá nằm trong top 40 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới nỗ lực hòa nhập với các đồng đội cũng như thể hiện mình.

Ở trận giao hữu thứ ba trong màu áo CLB TP.HCM, cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục được HLV tạm quyền Lư Đình Tuấn sử dụng 45 phút. Trước đó, anh cũng đã ra sân ở trận đấu gặp CLB Gia Định. Chia sẻ về lý do rời HAGL, Thanh Hậu chia sẻ: "Tôi mới về đội TP.HCM nên cũng cần thời gian. Anh em trong đội thân thiện, giúp đỡ tôi hòa nhập. Thời gian qua, CLB chủ yếu tập thể lực nên chưa có thể trạng tốt, nhưng mọi người đã cố gắng".

"Tôi đã ở HAGL gần 10 năm, trong khi chỉ mới chuyển về CLB TP.HCM. Trước khi quyết định ra đi, tôi cũng đã trăn trở nhiều năm rồi. Lần này, tôi muốn xin đi để tìm cơ hội cho bản thân. Có nhiều thứ giữ chân mình ở Gia Lai, nhưng tôi muốn bản thân mình phát triển hơn", Phan Thanh Hậu chia sẻ.

HLV Phan Thanh Hùng nhận lời dẫn dắt CLB Bình Dương

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng được đội bóng Bình Dương ngỏ lời mời ngay sau khi chia tay CLB Quảng Ninh. "Tôi mới nhận lời CLB Bình Dương chứ chưa ký hợp đồng, sang tuần tôi vào ký, giờ đang nghỉ ngơi ở nhà", huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xác nhận.

Sau khi kết thúc mùa giải 2020, HLV Phan Thanh Hùng từng được CLB HAGL ngỏ lời mời về dẫn dắt. Ở thời điểm đó, ông Hùng đã từ chối vì còn 1 năm hợp đồng với Quảng Ninh. Sau khi nhận được giấy thanh lý hợp đồng từ lãnh đạo đội bóng đất mỏ, HLV Phan Thanh Hùng trở về quê nhà Đà Nẵng nghỉ ngơi và chưa có ý định trở lại với bóng đá.

CLB Bình Dương đã nhanh chóng liên lạc với ông Hùng và đề nghị thỏa thuận làm việc 3 năm. Đội bóng này từng là thế lực một thời ở V-League với 4 chức vô địch (năm 2007, 2008, 2014 và 2015), đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, rất cần một chiến lược gia đẳng cấp để trở lại vị thế hàng đầu.

Tiền vệ U22 Việt Nam nóng lòng đối đầu với đàn anh ĐTQG

U22 Việt Nam bắt đầu đợt tập trung thứ 4 trong năm 2020 từ ngày 18/12 và có không đầy một tuần chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển quốc gia. Trước buổi tập chiều 19/12, tiền vệ Mai Xuân Quyết trả lời phỏng vấn từ giới truyền thông.

"Tôi không nghĩ U22 Việt Nam sẽ gặp bất lợi ở hai trận đấu sắp tới. Trái lại, đối đầu với các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam là cơ hội tốt để từng cầu thủ học hỏi nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn. Cái khó với U22 Việt Nam là các anh đều là những con người cũ, đã nắm rõ chiến thuật của ban huấn luyện. Có lẽ tôi và đồng đội sẽ cố gắng ở từng tình huống cụ thể", cầu thủ sinh năm 1999 chia sẻ.

U22 Việt Nam tập trung lần thứ tư với 24 cầu thủ. Tuy nhiên, ở những ngày đầu, có 17 người góp mặt. 7 cái tên hội quân muộn do bận thi đấu vòng chung kết U21 quốc gia. Trong đó, có hai đội phó là Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Văn Việt.

Đánh bại SLNA, Viettel vô địch U21 Quốc gia

Trận chung kết giữa U21 SLNA vs U21 Viettel diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu với những tình huống đôi công hấp dẫn giữa 2 đội. Bàn thắng đến với đoàn quân của ông Thạch Bảo Khanh khá may mắn khi một cú sút hỏng của đồng đội vô tình trở thành đường chuyền như đặt để Sỹ Chiến trong thế hết sức trống trải ghi bàn thắng, đưa đội nhà dẫn điểm ở giữa hiệp 1. Trong thời gian còn lại sau đó của hiệp đầu tiên, Viettel tiếp tục nắm thế chủ động nhưng không thể thành công trong việc đào sâu cách biệt.

Cả SLNA lẫn Viettel đều có những thay đổi nhân sự ở hiệp 2. Những thay đổi của SLNA nhằm tìm giải pháp mới cho hàng công trong khi sự thay đổi đáng chú ý của Viettel là tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân nhưng không đá ở vị trí trung vệ mà chơi tiền đạo. HLV Thạch Bảo Khanh muốn duy trì sức ép tấn công lớn dù đang dẫn bàn chứ không co về phòng ngự. Bài toàn lấy tấn công làm phòng ngự được các cầu thủ Viettel triển khai rất hiệu quả. Họ kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội tấn công uy hiếp.

Nỗ lực của các cầu thủ SLNA cũng giúp họ tạo ra 1 số cơ hội nhưng không tận dụng thành công nên chấp nhận thua cuộc. Với chiến thắng trước SLNA, Viettel đi vào lịch sử lần đầu vô địch U.21 quốc gia. HLV Thạch Bảo Khanh cũng đi vào lịch sử vừa vô địch U21 trên cương vị cầu thủ, vừa vô địch trên cương vị HLV.

Chuyên gia không đánh giá cao Lee Nguyễn nếu tái xuất V-League

Thương vụ Lee Nguyễn trở lại Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Lee Nguyễn là một cầu thủ đẳng cấp, bằng chứng là anh đã khẳng định được tên tuổi tại giải nhà nghề Mỹ và từng có tên ở đội tuyển Mỹ.

Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều sinh năm 1986 từng có thời gian không mấy thành công khi thi đấu tại V-League. Đó là thời điểm năm 2010, anh khoác áo HAGL nhưng sau đó phải ra đi. Anh tới B.Bình Dương nhưng cũng không thể hiện được nhiều.

Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, việc Lee Nguyễn chưa thành công trong quá khứ không phải do cầu thủ này kém tài. “Lee Nguyễn là cầu thủ rất chuyên nghiệp, có thái độ thi đấu cầu thị. Tuy nhiên bóng đá nội lúc bấy giờ chưa chuyên nghiệp nên cậu ấy gặp khó trong việc thích nghi.

“Lee Nguyễn là mẫu cầu thủ điều tiết, dẫn dắt lối chơi. Cậu ấy rất chịu khó tranh chấp. Các kỹ năng qua người, chuyền bóng, sút xa của cậu ấy đều tốt”, ông Huy nói thêm về cầu thủ 34 tuổi.

Kết quả, Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (NHA) ngày 18/12: Liverpool tăng tốc, Tottenham và MU bị áp lực

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (NHA) 2020/21: Ở trận đấu sớm vòng 14 Ngoại hạng Anh 2020/21, Liverppol đã có màn vùi dập Crystal Palace với tỷ số đậm 7-0 qua đó giữ vững vị trí số 1. Tottenham và MU sẽ ra sân tối Chủ nhật và chịu không ít áp lực về cuộc đua ngôi đầu bảng xếp hạng.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Lee Nguyễn khoác áo TP.HCM có thể là tin đồn

Cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chưa biết tin TP.HCM chiêu mộ Lee Nguyễn; Tiền vệ Hoàng Đức đánh giá cao đàn em U22 Việt Nam... là những tin chính đáng chú ý.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 18/12: Filip Nguyễn chưa từ bỏ mơ ước khoác áo ĐT Việt Nam

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 18/12: Filip Nguyễn chưa từ bỏ mơ ước khoác áo ĐT Việt Nam; Tuấn Anh phải tập riêng cùng Quang Hải... là những nội dung chính đáng chú ý.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-2012-phan-thanh-hau-lan-dau-tiet-lo-ly-do-roi-hagl-126399.html