Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Báo Thái 'thổi lửa' vào cuộc chiến giữa HAGL vs Hà Nội FC

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 16/4: Báo Thái thổi lửa vào cuộc chiến giữa HAGL vs Hà Nội FC; Trợ lý trọng tài kiện thủ môn CLB TP.HCM; Cầu thủ Quảng Ninh nhận lương 7 tháng...là những tin chính đáng chú ý.

Sức nóng cuộc đối đầu HAGL gặp CLB Hà Nội trên báo chí Thái Lan

Tờ Siam Sport cho rằng HLV Kiatisak sẽ phải nghiên cứu rất kỹ các giải pháp về chiến thuật và cả liệu pháp tâm lý mới giúp các cầu thủ HAGL vượt qua được đối thủ CLB Hà Nội đang có thành tích đối đầu vượt trội hơn nhiều năm nay tại V-League. Bất kể mùa này CLB Hà Nội đang thi đấu sa sút hiện xếp thứ 5 giải V-League 2021 với 13 điểm sau thành tích 4 thắng, 1 hòa và 4 thua, phải thay HLV lâu năm Chu Đình Nghiêm bằng HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc, nhưng tờ Siam Sport nhận định: “Đội bóng thủ đô Hà Nội có ưu thế nhiều năm nay luôn thắng đậm mỗi khi gặp HAGL, và hiện sở hữu lực lượng có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam như ngôi sao Quang Hải…”.

Siam Sport cũng chỉ ra trong 10 trận gặp gần đây tại các mùa giải V-League, CLB HAGL chỉ thắng được 2 ở mùa 2016 và 2017, và hòa 2 trận trong mùa 2019, còn lại thua đến 6 trận. Cụ thể, mùa 2016 CLB HAGL thua CLB Hà Nội 0-3 lượt đi, thắng 1-0 lượt về; mùa 2017 thua 0-3 và thắng 3-2; mùa 2018 thua 0-5 và 3-5; mùa 2019 hòa 0-0 và 1-1; mùa 2020 thua 0-3 và 0-4.

Trợ lý trọng tài kiện thủ môn CLB TP.HCM

Ông Nguyễn Lê Nguyên Thành sẽ nhờ luật sư can thiệp sau khi Ban kỷ luật VFF công bố quyết định bất lợi trong phần nhận định. "Tôi đã ủy quyền cho luật sư làm việc vụ này chứ không phát ngôn hay đôi co nữa", trợ lý Nguyên Thành nói ngắn gọn. Ông Thành đã làm việc này từ trước khi có quyết định của Ban kỷ luật VFF. Sáng 15/4, Ban kỷ luật VFF có quyết định phạt thủ môn Nguyễn Thanh Thắng của CLB TP.HCM 3 trận và đóng 15 triệu đồng. Ban kỷ luật nhận định Thanh Thắng "phản ứng quá mức với trọng tài".

Nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn từ việc trợ lý Nguyên Thành báo lỗi tình huống diễn ra ở phút 90+4. Sau đó, CLB Thanh Hóa gỡ hòa 1-1 nhờ công của trung vệ Trịnh Văn Lợi. Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Thanh Thắng chạy về phía ông Thành và chửi. Thủ môn người Đồng Nai chắp hai tay phía sau và có hành động dí đầu vào mặt của trợ lý.

CLB Hà Nội đón Văn Quyết, Bruno trở lại trước trận gặp HAGL

Chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 10 trước đội đầu bảng HAGL, CLB Hà Nội di chuyển vào Pleiku từ tối 15/4. 22 cầu thủ hành quân đến phố núi đã được đội bóng thủ đô công bố. Trong số này, 20 cái tên sẽ được điền vào danh sách đăng ký thi đấu. So với trận thắng Quảng Ninh 4-0 trên sân nhà, HLV Hoàng Văn Phúc có nhiều lựa chọn chất lượng hơn khi đón sự trở lại của Văn Quyết sau án kỷ luật. Duy Mạnh không được đăng ký ở vòng 9 đã có tên trong chuyến làm khách này. Tiền đạo Bruno cũng trở lại sau chấn thương.

Nhà cựu vô địch không thể sử dụng Bùi Hoàng Việt Anh và Đức Huy vì bị cấm thi đấu. Hai cầu thủ này sẽ trở lại sau vòng 10 khi mãn hạn. Trung vệ trẻ Việt Anh đang chịu án kỷ luật, còn Đức Huy nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu tại vòng 8 trước CLB Viettel. Trận đấu giữa hai CLB diễn ra lúc 17h ngày 18/4.

Cầu thủ Quảng Ninh nhận lương 7 tháng

“Tôi đã được nhận lương 7 tháng còn thiếu, cũng nghe anh em trong đội báo đã nhận được tiền. Còn phí lót tay và tiền thưởng chưa được nhận. Lãnh đạo hứa sẽ giải quyết cho anh em trong thời gian tới”, đội trưởng Nguyễn Hải Huy của CLB Quảng Ninh chia sẻ.

Vụ nợ lương cầu thủ ở CLB Quảng Ninh là tâm điểm chú ý của bóng đá nội thời gian gần đây. Sự việc lên tới cao trào khi cầu thủ Quảng Ninh đồng loạt đình công. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và CLB buộc phải đưa ra lời hứa giải quyết lương để cầu thủ tiếp tục thi đấu. Ngoài lương, CLB Quảng Ninh vẫn nợ cầu thủ tiền thưởng, lót tay và chuyển nhượng. Không chỉ cầu thủ Quảng Ninh hiện tại, nhiều cầu thủ đã chuyển tới những CLB khác như Dương Thanh Hào cũng đang bị nợ tiền.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-164-bao-thai-thoi-lua-vao-cuoc-chien-giua-hagl-vs-ha-noi-fc-136437.html