Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 15/12: Kiatisak muốn đưa thủ môn ĐT Thái Lan đến HAGL

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 15/12: Kiatisak muốn đưa thủ môn ĐT Thái Lan đến HAGL; Phan Văn Đức tiết lộ buổi tập đặc biệt của ĐT Việt Nam... là những tin chính đáng chú ý.

Kiatisak muốn đưa thủ môn ĐT Thái Lan đến HAGL

Ngày 14/12, giới truyền thông Thái Lan bất ngờ đưa tin về việc một CLB tại V-League gia nhập cuộc đua có chữ ký của Kawin Thamsatchanan, thủ môn nhiều lần mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Cụ thể, trang tin Idoojung khẳng định đội bóng V-League kể trên chính là HAGL nhà bầu Đức, bên cạnh Muangthong United và Port FC của Thai League.

Kawin Thamsatchanan năm nay 30 tuổi (sinh năm 1990) và có 67 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan kể từ năm 2010 đến nay. Thủ môn số một của “Voi chiến” đang thi đấu cho Consadole Sapporo (Nhật Bản) theo hợp đồng cho mượn từ CLB OH Leuven (Bỉ). Dù vậy, Kawin Thamsatchanan vẫn chưa được ra sân một phút nào ở J-League 1 mùa giải này. Được biết, Kawin Thamsatchanan sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng Nhật Bản vào ngày 31/12/2020 và tương lai của thủ môn sinh năm 1990 đang được người hâm mộ bóng đá Thái Lan quan tâm đặc biệt.

Tại HAGL, bầu Đức khẳng định ông trao toàn quyền quyết định về chuyên môn và tuyển chọn ngoại binh cho HLV Kiatisak. Tuy nhiên, thương vụ Kawin Thamsatchanan đi theo tiếng gọi của HLV Kiatisak đến đầu quân cho HAGL khả năng thành công khá thấp. Bởi đội chủ sân Pleiku vừa có được chữ ký của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh từ CLB Than Quảng Ninh. Trước đó, HAGL cũng gia hạn hợp đồng với thủ môn Trần Bửu Ngọc thêm một mùa giải.

Phan Văn Đức tiết lộ buổi tập đặc biệt của ĐT Việt Nam

Trước buổi tập chiều 14/12 của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã chọn Phan Văn Đức làm người trả lời phỏng vấn báo chí. Chia sẻ về tình hình của ĐT Việt Nam, Phan Văn Đức tiết lộ HLV Park Hang Seo đang áp dụng một số chiến thuật mới cùng với đó là cả những bài tập nâng cao thể lực.

"Sau 1 tuần tập trung đội tuyển, thể lực của tôi đã được cải thiện. Tôi đang nỗ lực cố gắng thích nghi tốt cùng với toàn đội. Thầy Park có nói rằng thể lực và sức bền của cầu thủ Việt Nam hơi yếu, vậy nên lần này thầy cho tập gym nhiều. Giờ thể lực đang lên thì thầy Park cũng bắt tập thêm buổi tối nhiều, tôi thấy cũng đang tốt dần lên".

Trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã triệu tập rất nhiều cái tên mới khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Với cá nhân Phan Văn Đức, cầu thủ của SLNA cũng lấy đây làm động lực: "Đợt này HLV Park Hang Seo gọi lên rất nhiều cầu thủ tốt. Trong 1 năm qua tôi không được gọi vào tuyển vì chấn thương, lần này tôi cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa để cạnh tranh suất đá chính bởi các cầu thủ đang thích nghi tốt với chiến thuật của thầy Park đề ra và ai cũng cố gắng thể hiện mình".

DNH Nam Định đưa GĐKT Nguyễn Văn Sỹ trở lại làm HLV trưởng

Theo thông tin được ban lãnh đạo DNH Nam Định khẳng định, ông Nguyễn Văn Sỹ sẽ được đăng ký với chức danh HLV trưởng dẫn dắt đội bóng thay vì chức danh Giám đốc kỹ thuật như mùa giải V-League 2020.

DNH Nam Định sau khi chia tay bộ đôi Đỗ Merlo và Rafaelson Fernandes, CLB Nam Định mới chỉ đem về Felipe Martins. Bên cạnh việc tìm kiếm các tân binh, CLB Nam Định cũng có kế hoạch đăng ký Phùng Văn Nhiên cho mùa giải 2021.

Ông Nguyễn Văn Sỹ tạm rút khỏi ghế HLV trưởng để làm giám đốc kỹ thuật từ giữa mùa giải 2020. Người mang chức danh thuyền trưởng thay thế là Phạm Hồng Phú đã cùng ban huấn luyện CLB Nam Định vất vả đua trụ hạng tới những vòng cuối cùng.

HAGL thử việc chân sút nhập tịch sắp 35 tuổi

Nguyễn Trung Đại Dương đang tập luyện ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng để được thi đấu cho HAGL dưới thời Kiatisak Senamuang trong mùa giải 2021. Đại Dương tên tiếng thật là Suleiman Oladoja Abdulahi, sinh tháng 2/1986 và sắp 35 tuổi. Anh nhập tịch năm 2015 khi chơi cho CLB Quảng Nam. Sau đó, Suleiman dạt sang các đội như An Giang, Khánh Hòa rồi đến Bình Dương.

Trước thềm mùa giải 2021, anh xin tập luyện cùng đội bóng phố núi để duy trì thể lực và có thể chứng minh năng lực. HAGL hội quân từ ngày 3/12 và đang tập luyện cùng các trợ lý, trong khi tân HLV Kiatisak chưa đến Việt Nam.

HAGL chưa vội ký với Đại Dương. Cầu thủ này đã lớn tuổi, và đó chính là trở ngại lớn nhất đối với tiền đạo gốc Nigeria. Lãnh đạo của đội bóng còn phải thông qua "Zico" Thái trước khi muốn lấy cầu thủ nào để xem họ có phù hợp hay không.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-1512-kiatisak-muon-dua-thu-mon-dt-thai-lan-den-hagl-125896.html