Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (24/7/2020): 'Cháy' vé trận TP. HCM vs Hà Nội FC

Công Phượng liệu có dính 'dớp' tại trận gặp Hà Nội FC?, 'biển' người hâm mộ CLB Nam Định quay lưng phản đối trọng tài hay sau vụ 'treo còi', VFF tung trọng tài FIFA bắt V-League 2020... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 24/7/2020.

Công Phượng liệu có dính "dớp" tại trận gặp Hà Nội FC?

Công Phượng. (Ảnh VFF)

Công Phượng. (Ảnh VFF)

Vào lúc 19h15 ngày 24/7 tới đây, trận đấu được mong chờ nhất vòng 11 V-League 2020 sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất với cuộc đọ sức giữa CLB TP. HCM và ĐKVĐ Hà Nội FC.

Tuy nhiên riêng cá nhân tiền đạo Nguyễn Công Phượng mỗi lần đối đầu đội bóng Thủ đô anh thường xuyên nhận kết cục buồn.

Cụ thể, cầu thủ gốc Nghệ An dù từng 3 lần phá lưới Hà Nội FC thế nhưng ở những lần đó, đội bóng anh khoác áo lại chưa từng được hưởng niềm vui chiến thắng.

Trận lượt về mùa giải 2018, chứng kiến Công Phượng lần thứ 2 nổ súng vào lưới Hà Nội FC. Dẫu vậy, HAGL vẫn thua với tỷ số 3-5 ngay tại Pleiku.

Và trong lần gần nhất giáp mặt đội bóng từng 5 lần vô địch V-League, tiền đạo này cũng ghi bàn nhưng TP.HCM vẫn bị CLB Hà Nội lội ngược dòng thắng 2-1 ở trận siêu Cúp Quốc gia hồi tháng 3/2020.

"Biển" người hâm mộ CLB Nam Định quay lưng phản đối trọng tài

Người hâm mộ thành Nam cùng nhau quay lưng xuống sân trong 5 phút, bày tỏ sự phản đối với công tác trọng tài tại V-League những vòng đấu vừa qua. (Ảnh VTC News)

Đầu trận đấu giữa Nam Định vs B.Bình Dương ở vòng 11 V-League, Hội CĐV Nam Định kêu gọi người hâm mộ thành Nam cùng nhau quay lưng xuống sân trong 5 phút, bày tỏ sự phản đối của CĐV Nam Định với công tác trọng tài tại V-League những vòng đấu vừa qua.

Giám đốc điều hành CLB Nam Định Trần Thái Toán cho biết, đây là cách bày tỏ của CĐV, CLB không ngăn cấm. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng thành Nam cũng quán triệt tới Hội CĐV Nam Định không được chửi bới, ném vật thể xuống sân, gây ảnh hưởng tới trận đấu và Ban tổ chức sân.

Trước đó, Nam Định là tâm điểm của những sai lầm trong công tác trọng tài những vòng đấu vừa qua. 2 trọng tài mắc sai sót trong những trận đấu của Nam Định đã bị treo còi.

Trong 90 phút mà trọng tài không để xảy ra sai sót tối 23/7, Nam Định và Becamex Bình Dương cống hiến trận đấu cởi mở khi đều tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Thế nhưng, hàng công dứt điểm thiếu hiệu quả nên đôi bên phải chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 1-1 và đây cũng là kết quả quý giá trong cuộc đua trụ hạng của đội bóng thành Nam.

"Cháy" vé trận TP. HCM vs Hà Nội FC

Thông báo vé trận TP. HCM vs Hà Nội FC đã được bán hết. (Ảnh CLB TP. HCM)

Sức hút của trận đấu giữa CLB TP. HCM vs Hà Nội FC đến từ những ngôi sao trong đội hình hai đội. Nếu như chủ nhà TP. HCM là Công Phượng, Hữu Tuấn... thì đương kim vô địch Hà Nội sở hữu Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy...

Ngay từ ngày đầu mở bán vé đã có rất nhiều người hâm mộ tìm mua, với mong muốn là một trong 15.000 khán giả có mặt trực tiếp trên khán đài sân Thống Nhất thưởng thức một trong những cặp đấu đáng xem nhất V-League thời điểm này.

Và cho tới tối 22/7, tức hai ngày trước giờ bóng lăn, trang facebook chính thức của CLB TP.HCM thông báo toàn bộ vé trận đấu đã được bán hết.

Cũng tại đây, nhiều người bày tỏ nuối tiếc, số khác tìm mua lại vé từ những người mua thành công và chấp nhận bỏ số tiền gấp 2, thậm chí 3-4 lần mệnh giá gốc (50 đến 150.000 đồng/vé).

Theo thống kê của ban tổ chức, tại vòng 9 vừa qua, V-League 2020 đón tổng số 73.000 khán giả tới sân, trung bình 10.429 người/trận, lập kỷ lục lượng khán giả đến sân đông nhất kể từ đầu giải.

Sau vụ "treo còi", VFF tung trọng tài FIFA bắt V-League 2020

Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân. (Ảnh VFF)

Ban trọng tài VFF đã công bố danh sách các "ông vua áo đen" làm nhiệm vụ ở vòng tới sau những bê bối trọng tài tại V-League 2020.

Trong đó trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã được bố trí điều khiển trận đấu giữa Nam Định và Becamex Bình Dương. Ông Lân thường được phân điều hành các trận đấu quan trọng có tính chất nóng. Ví như cuộc chạm trán giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng trước.

Hồi tháng 7/2019, vị "vua áo đen" sinh năm 1984 đã hoàn thành bài kiểm tra lấy chứng chỉ cấp Elite (cấp cao nhất của trọng tài FIFA) và chính thức mang danh hiệu này trong năm 2020. Mùa giải năm ngoái, trọng tài người Long An đã 6 lần rút thẻ đỏ, nhiều nhất trong số các đồng nghiệp.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-hom-nay-2472020-chay-ve-tran-tp-hcm-vs-ha-noi-fc-113284.html