Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (18/8/2020): Văn Hậu tập trở lại, HLV Park chia tay cầu thủ U22 đầu tiên

Đoàn Văn Hậu tập buổi đầu tiên sau khi trở lại Hà Nội FC; HLV Park chia tay cầu thủ U22 đầu tiên; Công Phượng dính chấn thương… là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 18/8/2020.

Tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 18/8/2020

HLV Park chia tay cầu thủ U22 Việt Nam đầu tiên

Mới đây, 48 cầu thủ U22 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, Hà Nội.

Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày tập trung, HLV Park Hang Seo đã phải chia tay cái tên đầu tiên. Cụ thể, hậu vệ Lê Thành Lâm đã rời khỏi U22 Việt Nam để trở về SLNA do dính chấn thương dây chằng cổ chân.

Lê Thành Lâm chia tay U22 Việt Nam.

Lê Thành Lâm chia tay U22 Việt Nam.

Lê Thành Lâm sinh năm 2000 và đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ này được đôn lên đội 1 CLB Sông Lam Nghệ An khi chưa tròn 19 tuổi, nhưng chưa có cơ hội thử sức tại V.League.

Trung vệ trẻ của SLNA được đánh giá rất triển vọng nhờ sở hữu chiều cao lên tới 1m81. Dù không may mắn khi gặp chấn thương, cơ hội trở lại U22 Việt Nam của Lê Thành Lâm ở những đợt tập trung tiếp theo vẫn rất rộng mở.

Công Phượng dính chấn thương chưa rõ ngày trở lại

Sau hơn 2 tuần nghỉ ngơi, các cầu thủ TP HCM trở lại sân cỏ tập luyện vào ngày 17/8 chờ ngày V-League trở lại.

Tuy nhiên, một trong những học trò cưng nhất của HLV Chung Hae Seong là Công Phượng không ra sân trong sáng ngày 17/8. Do lo ngại tình hình thời tiết nên buổi tập được đẩy sang buổi sáng.

Theo tiết lộ của Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí, Công Phượng dính chấn thương: "Công Phượng xin nghỉ tập vì chấn thương gót chân. Cậu ấy phải đi khám vào buổi chiều".

Kể từ khi ông thầy trở lại, Công Phượng chưa có buổi tập nào. Anh chủ yếu ngồi ngoài làm việc cùng các trợ lý và bác sĩ thể lực. Buổi tập này của TP HCM diễn ra trên sân Thống Nhất sau nhiều ngày phải tập ở sân Quân khu 7.

HLV Chung Hae Seong gặp khó khăn với dàn ‘ngoại binh triệu đô' của TP. HCM

HLV Chung Hae Seong đang gặp nhiều trở ngại trong việc chỉ đạo chiến thuật cho tiền đạo Jose Ortiz. Cầu thủ sinh năm 1992 không thể nói tiếng Anh, trong khi đó ông chủ yếu nói tiếng Hàn Quốc. Cậu học trò mới dường như chưa thể nắm rõ những yêu cầu mà HLV đưa ra.

Trong khi đó Ariel Rodriguez dễ dàng thích nghi hơn vì có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Số 77 từng thi đấu ở Thái Lan và là người được đích thân HLV Chung Hae Seong lựa chọn sau khi xem băng hình thi đấu.

Cầu thủ trẻ sáng giá nhất Việt Nam được gọi lên tuyển U19 VN

Mới đây, LĐBĐ Việt Nam và HLV Troussier đã quyết định tập trung đội tuyển U19 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Châu Á được tổ chức tại Uzbekistan. Thời gian tập trung từ 20 - 30/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Trong danh sách U19 Việt Nam, HLV Troussier đã quyết định gọi 6 cầu thủ PVF là Huỳnh Công Đến, Trần Hoàng Phúc (sinh năm 2001); Võ Nguyên Hoàng, Trịnh Quang Trường, Trần Lâm Hào (sinh năm 2002); Nguyễn Đức Phú (sinh năm 2003).

Trong đó, Võ Nguyên Hoàng được HLV Troussier đánh giá là cầu thủ tốt nhất trong lứa U19 Việt Nam hiện nay. Tiền đạo của PVF rất mạnh trong các pha không chiến, thể lực và thể hình cũng vượt trội. Đặc biệt, Nguyên Hoàng là mẫu cầu thủ thiện chiến, luôn ra sân với khát khao mãnh liệt.

Đoàn Văn Hậu tập buổi đầu tiên sau khi trở lại Hà Nội FC

Chiều 17/8, Đoàn Văn Hậu đã có buổi tập đầu tiên cùng CLB Hà Nội tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung. Do quê hương Thái Bình có ca mắc Covid-19, anh quyết định không trở về nhà sau một năm du đấu ở Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu trong buổi tập đầu tiên sau khi trở lại HNFC

Hậu vệ trẻ vẫn giữ áo đấu số 5 và nhanh chóng hòa nhập, trò chuyện vui vẻ cùng những người đồng đội. Sau một năm, các cơ bắp của Đoàn Văn Hậu cũng phát triển đáng kể, không thua kém nhiều so với các ngoại bình. HLV Chu Đình Nghiêm đã dành vài phút đầu buổi tập để nói về sự trở lại của Hậu.

Do 2 trung vệ trụ cột là Duy Mạnh và Đình Trọng dính chấn thương, Văn Hậu có thể được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái sở trường hoặc đẩy vào đá trung vệ. Đây là vị trí không xa lạ với chàng cầu thủ 21 tuổi.

Đoàn Văn Hậu sẽ có khoảng 3 tuần để lấy lại phong độ nếu V.League khởi tranh trở lại vào ngày 5/9.

Dũng Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-hom-nay-1882020-van-hau-tap-tro-lai-hlv-park-chia-tay-cau-thu-u22-dau-tien-115627.html