Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (1/8): 3 người tranh vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF là ai?

Sau gần 10 năm, lần đầu tiên HAGL làm được điều này, tạm dừng tổ chức vòng tứ kết Cúp QG 2020 vì dịch Covid-19 hay TP. HCM và Than Quảng Ninh 'rộng cửa' tại AFC Cup 2020 ... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 1/8/2020.

Sau gần 10 năm, lần đầu tiên HAGL làm được điều này

CLB HAGL.

CLB HAGL.

V-League 2013, HAGL giành HCĐ khi cán đích ở vị trí thứ ba. Kể từ đó tới nay, đội bóng phố Núi chưa lần nào được nhận danh hiệu ở giải đấu số 1 bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, từ mùa giải 2015 tới 2019, HAGL gần như mùa nào cũng phải chạy đua trụ hạng.

Tuy nhiên, dường như mọi thứ đã thay đổi ở mùa giải năm nay khi thầy trò HLV Lee Tae-hoon đang có vị trí khá tốt. Cụ thể, HAGL đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ kém đội nhì bảng Viettel 2 điểm.

Quan trọng hơn, đội bóng thuộc sở hữu của bầu Đức trình diễn bộ mặt khá ổn định thời gian qua. 5 trận gần nhất, HAGL không thua, giành 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, đặc biệt tận dụng được lợi thế sân nhà, Tuấn Anh và đồng đội có quyền nghĩ về danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Tạm dừng tổ chức vòng tứ kết Cúp QG 2020 vì dịch Covid-19

Trước đó, VPF đã phải tạm dừng thi đấu V-League và Giải hạng Nhất vô thời hạn vì dịch bệnh. (Ảnh minh họa)

Chiều 31/7, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xin tạm dừng tổ chức vòng tứ kết Cúp QG 2020 vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trước đó, VPF đã phải tạm dừng thi đấu V-League và Giải hạng Nhất vô thời hạn vì dịch bệnh.

Theo kế hoạch, các trận đấu vòng tứ kết Cúp QG 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/8, bán kết diễn ra ngày 9/8, chung kết diễn ra ngày 13/8 tới. Do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả các đội bóng và thành viên tham dự giải, VPF báo cáo VFF cho phép tạm dừng Cúp QG 2020 kể từ các trận đấu vòng tứ kết.

Như vậy đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam - AFF Cup 2020 cũng không thể diễn ra vì dịch bệnh.

TP. HCM và Than Quảng Ninh "rộng cửa" tại AFC Cup 2020

Than Quang Ninh có nhiều lợi thế để vượt qua vòng bảng AFC Cup 2020. (Ảnh CLB Than Quảng Ninh)

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), các trận đấu còn lại của bảng F sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) trong khi các trận đấu tại bảng G sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Hiện, tại bảng F, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đang dẫn đầu với 7 điểm, xếp sau lần lượt là Yangon United (Myanmar) xếp thứ 2 được 7 điểm, nhưng kém CLB TPHCM chỉ số phụ, Hougang United (Singapore) có 3 điểm và Lao Toyota (Lào) chưa có điểm nào.

Với lợi thế về mặt sân nhà, được chơi trên sân Thống Nhất khi tiếp cả 3 đối thủ vào tháng 9 tới đây sẽ giúp TP.HCM tăng thêm sức mạnh về mặt tinh thần khi có nhiều cổ động viên nước nhà cổ vũ để có thể giành chiến thắng cả 3 trận đấu, cũng như bảo toàn được ngôi đầu bảng F và giành tấm vé đi tiếp.

Còn tại bảng G, Than Quảng Ninh đang tạm xếp thứ 2 với 4 điểm, xếp sau đội đầu bảng là Ceres Negros (Philippines) với 7 điểm. Hai đội xếp sau Than Quảng Ninh lần lượt là Svay Rieng (Campuchia) 3 điểm và Bali United (Indonesia) 3 điểm. Dù không có nhiều ưu thế như TP.HCM nhưng Than Quang Ninh vẫn nắm nhiều lợi thế trong tay để giành quyền đi tiếp.

Cụ thể, với lực lượng có thể nói là tương đối tốt và được tăng cường thêm ở cả 2 tuyến là tiền đạo và tiền vệ sẽ giúp Than Quảng Ninh trở nên mạnh và nguy hiểm hơn. Nếu như ở hàng tiền đạo, đội bóng này mượn lại Claudecir từ chính Hải Phòng để phối hợp với Jermie Lynch tạo thành một cặp tiền đạo rất lợi hại mà bất kỳ đội bóng nào tại Đông Nam Á cũng phải dè chừng.

3 người tranh vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF là ai?

Trước đó hôm 15/7, VFF đã hoàn tất khâu lấy ý kiến giới thiệu ứng viên ra tranh cử từ các tổ chức thành viên. (Ảnh VFF)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cho biết, đại hội thường niên sẽ được tổ chức đúng kế hoạch vào ngày 8/8 tới để bầu ra vị trí Phó Chủ tịch tài chính.

Trước đó hôm 15/7, VFF đã hoàn tất khâu lấy ý kiến giới thiệu ứng viên ra tranh cử từ các tổ chức thành viên.

Danh sách ứng viên theo đề cử của các tổ chức thành viên ban đầu gồm 6 người nhưng có 3 người xin rút. Cuộc đua sẽ còn lại 3 cái tên, gồm: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Động Lực Lê Văn Thành, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng và ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Ca cao Việt Nam.

Trong số trên, ông Thành và ông Hùng đang là Trưởng, Phó ban Tài chính - vận động tài trợ VFF. Ông Lê Văn Thành hiện đang kiêm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-hom-nay-18-3-nguoi-tranh-vi-tri-pho-chu-tich-tai-chinh-vff-la-ai-113983.html