Tin tức bóng đá U23 Việt Nam nóng nhất, mới nhất ngày 17/1/2020

Thua Triều Tiên, U23 Việt Nam chia tay U23 châu Á từ vòng bảng, Tiến Linh bật khóc và chia sẻ cảm xúc sau thất bại hay HLV U23 Triều Tiên nói không quá ngạc nhiên khi chứng kiến đoàn quân thầy Park phải về nước... là những tin tức bóng đá U23 Việt Nam nóng hổi, mới nhất được cập nhật trong ngày 17/1/2020.

Thua Triều Tiên, U23 Việt Nam chia tay U23 châu Á từ vòng bảng

U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên. (Ảnh AFC)

U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên. (Ảnh AFC)

Tối 16,1 hai trận đấu cuối cùng của bảng D vòng chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam – U23 Triều Tiên và U23 UAE – U23 Jordan đã diễn ra.

Đây được coi là hai trận quyết đấu nhằm dành suất vào vòng tiếp của Á quân vòng chung kết U23 châu Á năm 2018.

Trong đó, phút thứ 41, tuyển U23 UAE đã mở tỉ số của trận đấu, mang về 1 bàn thắng quý giá với công của Al Ameri. Tình huống dẫn đến bàn thắng buộc phải sử dụng công nghệ VAR để xác định kết quả cuối cùng. Sau đó trọng tài xác định pha lộn xộn trong vòng cấm này đã đưa đến bàn thắng đúng.

Tiếp đó, phút thứ 79 của trận đấu, tuyển U23 Jordan đã cân bằng tỉ số. Số 2 Ali Al của Jordan băng xuống dứt điểm vào góc hẹp quân bình tỷ số. Với kết quả này là vừa đủ để U23 Việt Nam bị loại, bất kể thắng được Triều Tiên.

Ở trận U23 Việt Nam – U23 Triều Tiên, học trò HLV Park Hang-seo mở tỉ số trước ở phút thứ 17 với pha lập công của tiền đạo Tiến Linh. Tuy nhiên, ngay sau đó, Triều Tiên đã gỡ hòa với pha sút phạt đền từ giữa sân, Bùi Tiến Dũng đã cố gắng cản phá tuy nhiên bất thành.

Phút thứ 90, Bảo Toàn phạm lỗi với Kwang-hyok buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Số 7 Chung-gyu tận dụng để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Triều Tiên. U23 Việt Nam còn phải chơi thiếu người ở những phút bù giờ khi Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính.

U23 Việt Nam chính thức trở thành cựu Á quân U23 châu Á đồng thời "xách vali" về nước ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

Ông Park: "HLV Triều Tiên rất muốn đánh bại một HLV Hàn Quốc như tôi"

HLV Park Hang Seo. (Ảnh VFF)

Ngay sau khi chứng kiến các học trò để thua U23 Triều Tiên tại trận đấu cuối bảng D VCK U23 châu Á 2020 tối ngày 16/1, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ trong buổi họp báo.

Theo đó, "thầy phù thủy" khẳng định mình xin chịu trách nhiệm cho thất bại này của U23 Việt Nam đồng thời muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

"Chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn và vẫn còn rất nhiều điều cần làm để có được một đội bóng tốt. Dù sao, tôi cũng đã nhìn ra một số cầu thủ trẻ có triển vọng. Tôi nghĩ họ sẽ là hạt giống tốt cho đội tuyển trong tương lai", chiến lược gia 61 tuổi nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Park có phát biểu: "Tôi biết HLV của Triều Tiên sẽ yêu cầu các cầu thủ chiến đấu hết mình để đánh bại một HLV người Hàn Quốc như tôi"...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tiến Linh bật khóc và chia sẻ cảm xúc sau trận thua U23 Triều Tiên

Tiến Linh gửi lời xin lỗi tới NHM bóng đá Việt Nam. (Ảnh cắt từ clip của VTV)

Ngay sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên vào tối ngày 16/1, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, người đã mở tỉ số trong trận đấu tuy nhiên cũng không thể cứu vãn được trận thua 1-2 trước đối thủ được đánh giá là mạnh, đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi chứng kiến cả đội phải về nước.

Theo đó, Tiến Linh đã khóc và cho biết không muốn nói nhiều vào lúc này bởi mỗi một cuộc chơi đều khó tránh khỏi sai lầm.

"Tuy nhiên các đồng đội của tôi cũng đã cố gắng hết sức mình, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam", Tiến Linh nghẹn ngào...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HLV Triều Tiên nói không quá ngạc nhiên khi U23 Việt Nam phải về nước

HLV Ri Yu-il. (Ảnh AFC)

Sau khi hạ gục U23 Việt Nam tại trận đấu tối ngày 16/1, HLV trưởng của U23 Triều Tiên cho rằng với việc đội bóng của ông đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nên việc chiến thắng các học trò của HLV Park Hang Seo là điều không quá ngạc nhiên.

"Trước tiên, tôi muốn cảm ơn các thành viên của Ban huấn luyện, mục tiêu của tôi là xây dựng một tập thể, trong quá trình tập luyện, tạo sự hiểu biết và gắn bó, đạt được mục tiêu mà tôi đã đề ra. Và chúng tôi đã đạt được phần nào mục tiêu đó", HLV Ri Yu-il nhấn mạnh.

Nói về sai lầm của Bùi Tiến Dũng và Bảo Toàn qua đó giúp các học trò ghi được 2 bàn, thuyền trưởng của U23 Triều Tiên nhận định ai cũng có thể mắc sai lầm và chính đội bóng của ông đã phải nỗ lực để đối phó với điều này đồng thời đặt mục tiêu không bao giờ được phép bỏ cuộc.

Xác định 4 cặp tứ kết của VCK U23 châu Á 2020

U23 Jordan may mắn lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á 2020. (Ảnh minh họa nguồn AFC)

Kết thúc những lượt trận thi đấu cuối cùng ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 tối ngày 16/1, đã xác định được 4 cặp tứ kết của giải đấu danh giá cấp châp lục này thi đấu trong 2 ngày 18 và 19/1.

Theo đó, U23 UAE vào tứ kết với ngôi đầu bảng D, dù có cùng 5 điểm nhưng hơn U23 Jordan về hiệu số phụ. U23 UAE sẽ chạm trán U23 Uzbekistan - đội nhì bảng C, còn U23 Jordan đối đầu U23 Hàn Quốc - đội nhất bảng C ở tứ kết.

Trước đó, 6/8 đội giành quyền vào vòng knock-out gồm chủ nhà Thái Lan, U23 Australia, U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia và U23 Syria.

Như vậy, vòng bảng hạ màn với 4 cặp đấu tứ kết được xác định gồm: U23 Thái Lan vs U23 Saudi Arabia, U23 Syria vs U23 Australia, U23 Hàn Quốc vs U23 Jordan và U23 Uzbekistan vs U23 UAE.

HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm, nói về sai lầm của Bảo Toàn và Bùi Tiến Dũng

HLV Park Hang Seo trầm ngâm trên ghế ngồi khi chứng kiến U23 Việt Nam bị U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1. (Ảnh Zing News)

Tại buổi họp báo sau trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D VCK U23 châu Á 2020 tối ngày 16/1, HLV Park Hang Seo đã nhắc lại kỳ tích của các học trò cách đây 2 năm nhưng tới giải đấu năm nay, những chú "rồng vàng" lại có một thành tích bết bát khi để hòa 2, thua 1.

"Đây là một kết quả không tốt, với tư cách là HLV trưởng, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nhưng các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết khả năng", ông Park nhấn mạnh.

Ngoài ra, 'thầy phù thủy" cũng cho rằng, thông qua giải đấu này, ông đã phát hiện ra một số cầu thủ có phẩm chất tốt, xứng đáng được gọi vào ĐTQG.

Ở trận đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy mình sai lầm khi đặt Bảo Toàn vào sơ đồ 4 hậu vệ, từ đó gián tiếp gây ra pha phạm lỗi ở vòng cấm địa...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-u23-viet-nam-nong-nhat-moi-nhat-ngay-1712020-97256.html