Tin tức bóng đá U23 Việt Nam mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/12/2019

HLV Park Hang Seo cảm thấy may mắn vì không phải gặp U23 Hàn Quốc, Quang Hải hé lộ phương án thay thế Đoàn Văn Hậu hay báo Indonesia bất ngờ đưa lý do khiến HLV Park Hang Seo 'tỏa sáng' ở Việt Nam... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 27/12/2019.

HLV Park Hang Seo nói gì về các đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam?

HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo.

Ngày 1/1 tới, U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Thái Lan để tham dự VCK U23 Châu Á với tư cách là đương kim Á quân. Sau 2 năm, thầy trò của HLV Park đã có những thành tích đáng nể trong khu vực khi liên tiếp đạt huy chương, vô địch hoặc tiến sâu vào các giải đấu lớn cấp châu lục, thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi về một lứa cầu thủ đồng đều về trình độ và khả năng kết nối, HLV Park cũng bày tỏ lo ngại khi các đối thủ cùng bảng D.

Chia sẻ với truyền thông sau buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam tại TP.HCM, HLV Park Hang Seo nói: "Sau SEA Games, chúng tôi đã sang Hàn Quốc để hồi phục, tập luyện. Nhiều cầu thủ rất mệt mỏi, dính chất thương. Ở TP.HCM, chúng tôi sẽ tập trung vào việc khắc phục các lỗi mắc phải ở SEA Games 30...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Báo Indonesia bất ngờ đưa lý do khiến HLV Park Hang Seo "tỏa sáng" ở Việt Nam

HLV Park Hang Seo vừa được một tờ báo của Indonesia khen hết lời trong bài viết đăng tải mới nhất ngày 26/12.

Theo đó, tờ Kompas thừa nhận, khi mới đến Việt Nam, năng lực của nhà cầm quân Hàn Quốc từng bị nghi ngờ.

Ngoài ra, chính HLV Park Hang Seo cũng nghi ngờ về khả năng thành công ở ĐT Việt Nam vì trong quá khứ rất nhiều HLV ngoại không trụ lại được ở đây.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm dẫn dắt các ĐT Việt Nam, chiếc lược gia 60 tuổi đã gặt hái thành công vang dội khi giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Ông là nhà cầm quân duy nhất trong lịch sử đến thời điểm này giúp Việt Nam vô địch cả AFF Cup lẫn SEA Games...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HLV Park Hang Seo cảm thấy may mắn vì không phải gặp U23 Hàn Quốc

Do bị Uzbekistan loại ở bán kết giải đấu 2 năm trước, tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc chỉ được xếp ở nhóm hạt giống số 2 và phải gặp chính nhà đương kim vô địch, Iran và Trung Quốc. Tuy nhiên, khả năng đứng đầu bảng của đội bóng xứ kim chi vẫn là rất lớn. Khi ấy ở tứ kết U23 Hàn Quốc sẽ gặp đội nhì bảng D của Việt Nam.

Chính vì thế, gặp gỡ truyền thông trước buổi tập đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh mới đây HLV Park Hang Seo đã tuyên bố phải thắng toàn bộ các đối thủ để đứng đầu bảng D, thuận lợi cho mục tiêu tiến xa hơn nữa.

"Tôi thấy rất may vì chúng ta không gặp họ (Hàn Quốc). Nói gì thì nói, đó cũng là đội tuyển quê hương tôi nên tôi cảm thấy áp lực", chiến lược gia 60 tuổi nhấn mạnh.

VFF bố trí 2 trợ lý ngôn ngữ riêng biệt cho ĐTQG & U23 Việt Nam

Trợ lý Vũ Anh Thắng (phải) có kinh nghiệm làm việc với huấn luyện viên Park Hang Seo ở U22 Việt Nam giai đoạn tiền SEA Games 30. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Để nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong các mảng công việc của đội tuyển, lãnh đạo LĐBĐVN và HLV Park Hang Seo đã thống nhất sẽ bố trí 2 trợ lý ngôn ngữ riêng biệt cho ĐTQG và ĐT U23 Quốc gia.

Cụ thể, trợ lý ngôn ngữ kỳ cựu Lê Huy Khoa sẽ chuyên trách làm nhiệm vụ tại ĐTQG, trong khi vai trò trợ lý ngôn ngữ tại ĐT U23 Quốc gia hiện nay được giao cho một gương mặt mới là ông Vũ Anh Thắng.

Theo kế hoạch, trợ lý Lê Huy Khoa sẽ trở lại làm nhiệm vụ khi ĐTQG hội quân để tiếp tục cuộc hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3/2020 sắp tới.

Quang Hải hé lộ phương án thay thế Đoàn Văn Hậu

Trả lời báo giới trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2020, tiền về Quang Hải cho biết ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị, phân tích kỹ càng về các đối thủ và các cầu thủ cũng đã có sự chuẩn bị tốt nhất.

Thừa nhận Văn Hậu là nhân tố quan trọng song Quang Hải cho rằng ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị phương án thay thế.

"Văn Hậu là một cầu thủ rất tốt và quan trọng đối với U23 Việt Nam. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị kĩ cho sự thay thế vị trí của Văn Hậu. Toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu để có được kết quả tốt nhất chứ chưa tính xa. Chúng em cũng không đặt mục tiêu quá nặng để tự tạo áp lực cho mình", "ngôi sao" của Hà Nội FC cho hay.

Ông Park đã có cách khỏa lấp vị trí Văn Hậu để lại

Liên quan đến vấn đề của Đoàn Văn Hậu, mới đây HLV Park Hang Seo cho biết mình đã thương lượng với CLB SC Heerenveen về việc đưa Văn Hậu về đá cho U23 Việt Nam tuy nhiên bất thành.

"Các bạn biết đấy, giải đấu sắp tới không thuộc hệ thống của FIFA nên việc họ không nhả người cũng là dễ hiểu thôi.

Tôi nhận thấy rõ sự khác nhau và khó khăn khi vắng Văn Hậu, cậu ấy là một nhân tố quan trọng. Tuy vậy, tôi và BHL không lo lắng lắm, tôi nghĩ rằng sẽ có cách để khỏa lấp vị trí mà Hậu để lại, hi vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để làm điều đó", vị chiến lược gia người Hàn Quốc chấn an người hâm mộ...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Đồng đội ở STVV luyến tiếc và gửi lời chúc may mắn đến Công Phượng

Công Phượng trong 1 lần vào sân hiếm hoi ở STVV.

Trước khi Công Phượng trở về Việt Nam, trên trang cá nhân, trung vệ Pol Garcia Tena của Sint Truidense VV đã gửi lời chúc đến tiền đạo sinh năm 1995 khi chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái: "Good luck my friend".

Ngay khi Pol Garcia Tena đăng tải lời chúc lên trang cá nhân, nhiều cầu thủ khác của Sint Truidense cũng đã vào “like” và gửi lời chúc may mắn tới người đồng đội tới từ Việt Nam.

Sự thân thiết của những đồng đội ở Bỉ trong những ngày cuối của Công Phượng tại Sint Truidense khiến các fan thích thú. Từ khi gia nhập Sint Truidense, tiền đạo 24 tuổi đã thể sự hòa nhập và thân thiết với đồng đội. Bên cạnh đó, các cầu thủ tại Bỉ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện cùng Công Phượng trên trang cá nhân.

Việc chiêu mộ Công Phượng với CLB TP. HCM được coi là thành công về cả chuyên môn và lợi nhuận. Nếu chân sút xứ Nghệ tìm lại được chính mình, đương nhiên anh sẽ là một trong những cầu thủ đáng xem, đáng chờ đợi nhất tại V-League. Không chỉ có vậy, Công Phượng được dự báo như một thỏi nam châm, kéo khán giả đến sân ở mùa giải mới.

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-u23-viet-nam-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-27122019-95567.html