Tin tức bóng đá U22 Việt Nam mới nhất, nóng nhất hôm nay 12/12

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 30, Việt Nam vẫn giành Huy chương vàng, ĐT U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ diện kiến Thủ tướng hay quê nhà thầy Park cũng mừng cho Quang Hải và các đồng đội... là những tin tức nóng, mới nhất được cập nhật ngày 12/12.

U22 và tuyển bóng đá nữ về tới Việt Nam, diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng bắt tay các thành viên của tuyển U22 Việt Nam. (Nguồn ảnh Zing News)

Thủ tướng bắt tay các thành viên của tuyển U22 Việt Nam. (Nguồn ảnh Zing News)

Đúng 19h05 phút tối 11/12, máy bay đã đưa Đoàn thể thao Việt Nam từ Philippines trở về Việt Nam trong sự chào đón của hàng ngàn người hâm mộ nước nhà.

Chuyến bay này cũng đưa các đội tuyển điền kinh, bơi đường dài, bắn đĩa bay, vật, bóng đá nam nữ, bóng chuyền nam, bóng bàn, cầu mây, billiards, jujitsu, esport... về nước. Những thành viên đoàn thể thao về TP.HCM sẽ được nối chuyến ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Gần 20h, đoàn xe về đến Văn phòng Chính phủ. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chờ từ 19h20 để gặp mặt các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam vừa vô địch SEA Games 30...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Món ăn đậm vị dân tộc trong tiệc chiêu đãi U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ

Các món ăn trong tiệc chiêu đãi U22 Việt Nam mang hương vị cổ truyền của dân tộc. (Nguồn ảnh VTC News)

Sau khi diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ĐT U22 Việt Nam , đội tuyển nữ Việt Nam và 2 huấn luyện viên Park Hang Seo, Mai Đức Chung đã được dự tiệc chiêu đãi những món ăn mang đậm tính cổ truyền của dân tộc.

Theo đó, thực đơn tối ngày 11/12 là các món như: Gà ri hấp lá chanh, cá Tấm nướng dân tộc, thịt nấu đông, giò lụa, chả quế, bánh chưng ăn kèm dưa hành, rau mầm đá trần chấm muối vừng, miến nấu lòng gà, canh măng sườn, cơm tám và tráng miệng bằng bưởi da xanh...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ với hai đội tuyển bóng đá. (Nguồn ảnh Zing News)

Chia sẻ tại buổi tiếp ĐT U22 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ tối 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời cảm ơn gia đình các cầu thủ đã sinh ra những người tài hoa về bóng đá, có ý thức chấp hành kỷ luật.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển đã có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Đặc biệt, ông cho rằng các HLV đã thúc đẩy cả đội bóng vững tin, điều này rất quan trọng. Chiến thắng lần này không chỉ là chiến thắng về mặt thể thao mà còn là chiến thắng của tinh thần yêu nước, sự quyết tâm.

XEM THÊM Video: Những khoảnh khắc thót tim trong hành trình U22 Việt Nam lên ngôi vương

Quê nhà HLV Park ngập tràn biểu ngữ chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games

Một tấm băng rôn xuất hiện chiều 11/12 tại quận Sancheong, chúc mừng U22 Việt Nam lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 2019. (Ảnh: Busan)

Chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 không chỉ mang đến niềm hạnh phúc cho hàng triệu người hâm mộ trong nước mà người dân quê nhà HLV Park Hang-seo cũng vui mừng khi chứng kiến U22 Việt Nam lần đầu tiên giành HCV ở giải đấu khu vực.

Hòa chung không khí ăn mừng chiến thắng, chính quyền quận Sancheong - quê nhà HLV Park đã dựng 6 biểu ngữ, với nội dung như "Huấn luyện viên Park Hang-seo cố lên", "Chúc mừng ông Park Hang-seo và đội tuyển U22 Việt Nam đoạt chức vô địch"...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mẹ của hoa khôi tuyển bóng đá nữ Việt Nam không được gặp con gái

Mẹ của Loan ôm bó hoa đi xe máy từ nhà lên tặng con gái. (Nguồn ảnh GĐVN)

Tối 11/12, mặc dù máy bay chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay, tuy nhiên ban tổ chức đã thông báo gia đình các cầu thủ không được phép gặp gỡ vào thời điểm này.

Có mặt ở sân bay Nội Bài từ 17h, mẹ nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan - hoa khôi tuyển nữ Việt Nam đã dán sticker quốc kỳ lên mặt, chuẩn bị sẵn một bó hồng rực rỡ để tặng cho con gái ngay khi cô vừa đặt chân xuống sân bay.

Tuy nhiên sau khi biết thông tin, bà đã cùng con trai lên xe máy lặng cầm bó hoa về nhà với tâm trạng rất buồn vì không được trao tận tay con gái bó hoa tươi thắm.

Việt Nam chính thức nhận cờ đăng cai SEA Games 31

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện (trái) đã nhận cờ đăng cai kỳ SEA Games 31 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Bambol Tolentino (phải) tại lễ bế mạc SEA Games 30, ngày 11/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Lễ bế mạc SEA Games 30 đã diễn ra vô cùng hoành tráng, chiêu đãi khán giả một bữa tiệc tràn đầy ánh sáng và âm nhạc vào chiều ngày 11/12, tại sân vận động Athletics Stadium ở thành phố New Clark của Philippines.

Buổi lễ bắt đầu với màn xếp chữ đầy ý nghĩa "We Win As One" trên sân khấu và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ thay cho lời chào tạm biệt ấm áp của Philippines.

Tại lễ bế mạc, nước chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã trao cờ cho nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận cờ đăng cai kỳ SEA Games 31 từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 30 mới nhất

Bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 30 mới nhất.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 30 chỉ còn môn bóng ném bãi biển nam tranh tài với 2 trận đấu: đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng Indonesia và Thái Lan gặp Philippines, sau đó giành được tấm HCV cuối cùng.

Kết thúc SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 98 HCV, 85 HCB, 105 HCĐ, đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội sau chủ nhà Philippines.

XEM THÊM Video: Thầy Park "kìm hãm" hưng phấn của tuyển thủ U22 Việt Nam

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-u22-viet-nam-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-1212-94536.html