Tin tức bóng đá bên lề SEA Games 30 mới nhất, nóng nhất hôm nay (8/12)

Hàng loạt tin tức bóng đá bên lề SEA Games 30 nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 8/12, liên quan đến trận chung kết môn bóng đá nam của U22 Việt Nam, các trụ cột trong đội tuyển cũng như thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam...

Hạ gục U22 Campuchia với tỉ số đậm 4-0, U22 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết SEA Games 30

Đức Chinh lập cú đúp trong chiến thắng 4 sao của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia.

Đức Chinh lập cú đúp trong chiến thắng 4 sao của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia.

Tối ngày 7/12, ĐT U22 Việt Nam đã xuất sắc hạ gục ĐT U22 Campuchia với tỉ số 4-0 tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, qua đó giành vé vào chung kết gặp U22 Indonesia.

Phút thứ 19, từ một pha tấn công nhanh, nhận đường chuyền bổng của Đức Chinh, Tiến Linh không ngần ngại nhảy cao đánh đầu đầy uy lực, giúp những chú "rồng vàng" dẫn trước 1-0.

Chỉ sau 7 phút Tiến Linh đánh đầu ghi bàn mở tỉ số, phút thứ 26, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Hà Đức Chinh đi bóng vượt qua hàng hậu vệ của U22 Campuchia và hạ gục thủ thành Keo Soksela, qua đó nâng tỉ số lên 2-0.

Tiếp đó, trong một pha lộn xộn tranh chấp bóng ở những phút bù giờ của hiệp 1, nhận đường chuyền bổng từ đồng đội, Hà Đức Chinh lao vào đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Đang đà chiến thắng, phút thứ 68, từ quả phạt góc bên cánh trái, Đức Chinh ra chân rất nhanh làm bóng đối hướng trước khi khẽ chạm người hậu vệ U22 Campuchia bật vào lưới, nâng tỉ số lên 4-0.

Có thể thấy trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, ĐT U22 Campuchia không có bất cứ tình huống nào thực sự nguy hiểm gây ra cho ĐT U22 Việt Nam, thậm chí họ còn lúng túng trong việc triển khai các pha áp sát khung thành và buộc phải chơi bóng bổng, nhưng cũng không hề hiệu quả.

Với chiến thắng 4 sao này, ĐT U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp U22 Indonesia vào lúc 19h00 ngày 10/12.

XEM THÊM VĂN TOẢN CẢN PHÁ CÚ SÚT PHẠT ĐỀN BÊN PHÍA U22 CAMPUCHIA

HLV trưởng U22 Campuchia thừa nhận U22 Việt Nam quá mạnh

Kết thúc trận đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tối ngày 7/12, HLV trưởng của ĐT U22 Campuchia phải thừa nhận trong phòng họp báo rằng đội bóng của ông đã thua một đối thủ quá mạnh như U22 Việt Nam .

"Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam, các bạn quá mạnh, tôi biết trong vài năm gần đây, Việt Nam là đội rất mạnh ở Đông Nam Á. Tuy nhiên hôm nay Campuchia cũng đã chơi rất nỗ lực. Tôi tự hào về các học trò của mình", HLV Felix Dalmas nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Dalmas cũng cho rằng, U22 Campuchia đang tự tạo cho mình một lối đá riêng và không "copy" của bất cứ đội bóng nào, từ đó tạo nên hiệu quả mà bằng chứng chính là việc lần đầu tiên đội bóng "xứ chùa tháp" lọt vào bán kết SEA Games...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HLV Park Hang Seo suýt mất quyền chỉ đạo tại trận chung kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo nhận thẻ vàng vì phản ứng dữ dội tại trận U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Ảnh: Bongdaplus)

Tại trận đấu giữa ĐT U22 Việt Nam vs U22 Campuchia tối 7/12, trong tình huống Trọng Hoàng bị cầu thủ bên phía "xứ chùa tháp" vào bóng thô bạo, HLV Park Hang Seo đã lao sát đường biên và phản ứng dữ dội với quyết định chỉ phạt thẻ vàng của trọng tài.

Sau đó, bản thân "thầy phù thủy" cũng phải lĩnh 1 chiếc thẻ vàng (theo luật mới của FIFA được áp dụng vào SEA Games, nếu trọng tài có hành vi sai quy định sẽ nhận thẻ phạt như cầu thủ).

May mắn là sau đó ông Park đã kiềm chế được bản thân bởi chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ mất luôn cả quyền chỉ đạo tại trận chung kết SEA Games 30...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thầy Park khiếm tốn sau trận thắng U22 Campuchia và bày tỏ quyết tâm "săn" vàng

HLV Park Hang Seo.

Giành chiến thắng 4-0 trước U22 Campuchia tại trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tối ngày 7/12, HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra khiêm tốn khi đánh giá cao năng lực của U22 Campuchia tại buổi họp báo sau trận đấu.

"Hãy nhìn cách họ vào bán kết, U22 Campuchia nay đã mạnh hơn tuy nhiên các học trò của tôi vẫn thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Ông Park cũng tỏ ra đồng cảm với khao khát giành huy chương vàng SEA Games 30 của ĐT Việt Nam và khẳng định, trận đấu sắp tới đoàn quân của ông sẽ nỗ lực hết sức để đạt được ước nguyện dài cả thập kỷ...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

HLV Park Hang Seo báo tin vui về chấn thương của Tiến Linh

Tiến Linh gặp chấn thương nhẹ nhưng vẫn phải rời sân từ hiệp 1 tại trận gặp U22 Campuchia.

Liên quan đến việc HLV Park Hang Seo đã rút Tiến Linh ra ngoài ngay từ hiệp 1 tại trận đấu bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Campuchia. Trong buổi họp báo sau trận đấu, vị HLV người Hàn Quốc đã báo tin vui khi cầu thủ thuộc chế Becamex Bình Dương vẫn có thể chơi ở trận chung kết.

"Cậu ấy muốn chơi nữa, không vui vì bị thay ra nhưng tôi cần cậu ấy cho trận chung kết. Chấn thương không nặng lắm và tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng của cậu ấy" - HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

Ở trận đấu này, Tiến Linh đã đánh đầu mở tỉ số 1-0, từ đó tạo đà tinh thần cho các đồng đội ấn định chiến thắng 4 sao trước U22 Campuchia.

Cầu thủ Campuchia gốc Việt đánh vào mặt Thành Chung nằm đau đớn trên sân

Keo Sokpheng đã đánh vào mặt Thành Chung trong trận đấu tối 7/12.

Phút thứ 49 trận đấu giữa ĐT U22 Việt Nam vs ĐT U22 Campuchia tối ngày 7/12, khi nhìn thấy Keo Sokpheng tỏ thái độ với thủ môn Văn Toản, Thành Chung đi tới kéo đối thủ lùi ra liền bị cầu thủ gốc Việt đánh vào mặt ngã xuống sân.

Những tưởng hành động này của Keo Sokpheng sẽ phải nhận thẻ đỏ vì phi thể thao, thế nhưng trọng tài chính đã rút liền 2 thẻ vàng tặng cho cả "thủ phạm" lẫn "nạn nhân" vì cho rằng Thành Chung cũng đã có lỗi trước.

Được biết, Keo Sokpheng là cầu thủ gốc Việt. Anh có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh.

Bảng tổng sắp huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam mới nhất tính đến ngày 7/12

Kết thúc ngày thi đấu thứ 7 tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được thêm 8 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Như vậy, tính đến hết ngày 7/12, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 46 HCV, 48 HCB và 62 HCĐ, xếp sau Indonesia và chủ nhà Philippines

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương trong ngày 7/12:

HCV:

Trương Thị Phương (Canoeing, 200M C1 nữ)

Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Anh Tú (Bóng bàn, đôi nam)

Nguyễn Thị Thanh Thủy - Nguyễn Ngọc Diễm PHương - Hồ Thị Như Vân - Nguyễn Thị Diệu Tiên - Hà Thị Nga (Judo, đồng đội nữ)

Nguyễn Ngọc Minh Hy - Châu Tuyết Vân - Hứa Văn Huy - Nguyễn Thị Lệ Kim - Trần Hồ Duy (Taekwondo, quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội nam nữ)

Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 400m tự do nữ)

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (Taekwondo, quyền sáng tạo cá nhân nữ )

Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 100m ngửa)

Quách Thị Lan; Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng; Trần Đình Sơn (điền kinh, tiếp sức 4x400 nam-nữ)

HCB:

Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn nam)

Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền (Rowing, thuyền đôi nữ hạng nhẹ)

Nguyễn Thị Phương (Karatedo, kata)

Đinh Thị Hương (Karatedo, kumite dưới 50kg nữ)

Phan Vũ Nam - Nguyễn Tấn Công - Bùi Thiện Hoàng - Lê Khắc Nhân - Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo, đồng đội nam)

Lê Thành Trung - Trần Tiến Khoa - Nguyễn Thiên Phụng (Taekwondo, quyền 3 người nam)

Lê Tú Chinh (Điền kinh, 200m nữ)

Nguyễn Ngọc Minh Hy (Taekwondo, quyền sáng tạo cá nhân nam)

Phạm Thanh Bảo (Bơi, 200m ếch nam)

HCĐ:

Dương Anh Đức (Canoeing, 200M C1 nam)

Trần Quốc Cường (Bắn súng, 10m súng ngắn nam)

Lê Mậu Trường - Phan Mạnh Linh (Rowing, thuyền đôi nam)

Nguyễn Quốc Toản - Phan Ngọc Sang (Canoeing, 200M C2 nam)

Trần Lê Kim Uyên (Teakwondo, Biểu diễn quyền đơn nữ)

Như Hoa, Thùy Trinh, Nguyễn Trang, Vũ Hồng (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ)

Hoàng Quý Phước (Bơi, 200m tự do nam)

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-ben-le-sea-games-30-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-812-94242.html