Tin tức ASEAN buổi sáng 5/2

Tình hình dịch bệnh do virus corona tại khu vực, Ấn Độ chủ trì hội thảo EAS về hợp tác an ninh hàng hải, AmorePacific mở rộng thị trường ASEAN ở Indonesia...

Người dân trang bị khẩu trang trên đường phố ở Lashio, bang Shan, Myanmar.

6 nước ASEAN “dính” virus corona, Myanmar tạm thời “miễn dịch”

Ngoài Trung Quốc, 23 quốc gia đã có bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus, trong đó có 6 nước thành viên Đông Nam Á gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Philippines.

Theo danh sách các quốc gia ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Myanmar vẫn “nằm ngoài phủ sóng”. Tuy nhiên, nước này vẫn nâng cao cảnh giác. TS. Khin Khin Gyi, Phó Giám đốc Cục Kiểm soát bệnh nhiễm trùng trung ương, Bộ Y tế Myanmar cho hay, WHO đánh giá bệnh dịch lây truyền từ người sang người do bệnh phẩm được tìm thấy ở các thành viên gia đình và nhân viên y tế có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân. “Điều này có nghĩa là nhân viên y tế cũng nên cảnh giác với lây nhiễm”, TS. Khin Khin Gyi nhấn mạnh.

(Eleven Myanmar)

Ấn Độ chủ trì hội thảo EAS về Hợp tác An ninh hàng hải

Ấn Độ chuẩn bị tổ chức hội thảo Cấp cao Đông Á (EAS) trong tuần này tại Chennai, bang Tamil Nadu với trọng tâm là hợp tác an ninh hàng hải và giải quyết các thách thức trong lĩnh vực hàng hải.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Narendra Modi tại EAS lần thứ 14 tại Bangkok vào tháng 11/2019, Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) phối hợp với chính phủ Australia và Indonesia sẽ tổ chức Hội thảo EAS lần thứ 4 về Hợp tác An ninh hàng hải tại Chennai từ ngày 6-7/2.

Dự kiến hơn 100 đại biểu là quan chức và chuyên gia cao cấp từ các quốc gia EAS sẽ thảo luận về các khía cạnh khác nhau của hợp tác an ninh hàng hải theo 5 chủ đề như An ninh hàng hải toàn diện, An toàn hàng hải, Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ…

Thực hiện cam kết củng cố cơ chế EAS do ASEAN lãnh đạo, Ấn Độ tiếp tục đóng góp tích cực cho các mục tiêu EAS, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải. Đây là lần thứ 4 Ấn Độ tổ chức hội nghị này, trước đó tại New Delhi tháng 11/2015, Goa tháng 11/2016, Bhubaneswar tháng 6/2018.

(PTI)

AmorePacific mở rộng thị trường ASEAN ở Indonesia

AmorePacific đang đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc bằng cách tiếp cận với các quốc gia ASEAN. Nhà sản xuất mỹ phẩm số 1 của Hàn Quốc đã ký kết hợp tác kinh doanh với nhà bán lẻ lớn nhất Indonesia PT Mitra Adiperkasa, Tbk (MAP) để mở cửa hàng nội địa trên toàn quốc.

Tập đoàn MAP sở hữu quyền điều hành đối với các công ty phân phối toàn cầu như SOGO, Galeries Lafayette, Sephora và các thương hiệu nổi tiếng khác như Starbucks và Zara. Tập đoàn hiện đang điều hành 2.300 cửa hàng tại 70 thành phố ở Indonesia - nền kinh tế lớn nhất trong khối ASEAN.

Kể từ khi AmorePacific thành lập công ty con tại Indonesia vào năm 2013, công ty đã trình làng thêm 4 thương hiệu Sulwhasoo, Laneige, Mnhoe và Innisfree.

(The Korea Times)

Liên đoàn Bóng rổ ASEAN (ABL) sắp xếp lại lịch thi đấu

Lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona, 15 trận đấu trong khuôn khổ giải ABL đang được sắp xếp lại, liên quan đến 5 CLB là Macau Black Bears, Macau Wolf Warriors, Hong Kong Eastern, Taipei Fubon Braves và Formosa Dreamers – do vị trí gần với Trung Quốc.

Giám đốc điều hành ABL Jericho Ilagan cho biết, “giải đấu đang theo dõi tình hình (dịch bệnh) hằng ngày vì đánh giá cao sự an toàn tối đa của các đội, cầu thủ, nhân viên cũng như người hâm mộ”.

(New Straits Times)

Sự kiện kiến trúc, thiết kế mang “ý tưởng sáng nhất” từ Đông Nam Á tới Manila

Lần thứ 5, Philippines tổ chức Liên hoan Thiết kế và Kiến trúc khảo cổ diễn ra từ ngày 7-9/2 tại thủ đô Manila. Sự kiện kéo dài ba ngày với hàng loạt hội thảo, tọa đàm dự kiến sẽ quy tụ khoảng 6.000 người tham gia, trong đó có các kiến trúc sư, nhà thiết kế ASEAN và quốc tế.

Theo ông William Ti Jr., kiến trúc sư chính của WTA Architecture and Design Studio, “kiến trúc luôn là sự phản ánh rõ ràng và chính xác nhất về một xã hội và sự phát triển”.

Liên hoan rất quan trọng trong bối cảnh Philippines đang có tốc độ xây dựng và phát triển đô thị trong 15 năm qua nhanh chưa từng có trong lịch sử, theo Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Vision Visionarch Terrence Yu. Khi đất nước trải qua thay đổi lớn trong cảnh quan xây dựng, điều cần thiết đối với người Philippines là khám phá kiến trúc tạo thành một phần trong bản sắc của mình.

(Business Mirror)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-52-108924.html