Tin tức ASEAN buổi sáng 5/11: Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng bằng vaccine Covid-19, COC có thể được ký trong năm sau?

Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng bằng vaccine Covid-19, COC có thể được ký trong năm sau... là những thông tin chính trong bản tin ASEAN ngày hôm nay.

Vaccine Covid-19: Nhân tố giúp Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng ở Đông Nam Á?

Trung Quốc đang cố gắng tận dụng chiến dịch “ngoại giao vaccine” để tăng cường ảnh hưởng tại Đông Nam Á, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có chuyến công du tới các quốc gia Đông Nam Á chủ chốt trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

ASEAN đang là mục tiêu chính của chiến lược ngoại giao vaccine của Trung Quốc?

ASEAN đang là mục tiêu chính của chiến lược ngoại giao vaccine của Trung Quốc?

Nỗ lực y tế của Bắc Kinh dường như đang nhận được sự hưởng ứng tại các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Trong tháng 10/2020, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến công du khu vực với các điểm dừng chân tại Thái Lan và Malaysia nhằm quảng cáo độ tin cậy của vaccine Trung Quốc. Ba công ty Trung Quốc đã cam kết cung cấp 250 triệu liều vaccine cho Indonesia - quốc gia lớn nhất Đông Nam Á và có lẽ cũng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Các nhà lãnh đạo nổi bật nhất Đông Nam Á, trong đó có Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, đều đang mong chờ sự xuất hiện sớm của các loại vaccine từ Trung Quốc nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng kép về kinh tế và y tế.

(Asia Times)

Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông có thể được ký trong năm sau?

Ngày 4/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hermogenes Esperon Jr tin rằng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc ở Biển Đông có thể được hoàn thành và ký kết trong năm 2021.

Trong một họp báo trực tuyến ông Esperon đảm bảo rằng các cuộc thảo luận giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Ông nêu rõ: "Chúng tôi đang tiến tới COC trong các cuộc hội đàm với Trung Quốc... Chúng tôi đã ký một dự thảo về các hiệp định và chúng tôi vẫn hy vọng rằng vào năm 2021, chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng".

"Chúng tôi có thể ký thỏa thuận cuối cùng trong khuôn khổ COC và văn bản này sẽ chi phối nhiều hoạt động trật tự hơn, hòa bình hơn ở Biển Đông. Chúng tôi rất lạc quan về điều này", ông Esperon cho hay.

Bên cạnh đó, ông Esperon xác nhận, tính tới thời điểm hiện tại, quân đội và tàu cá Trung Quốc vẫn được phát hiện gần đảo Thị Tứ và ở bãi cạn Scarborough.

(GMA News)

Tại lễ khai trương gian hàng văn hóa và du lịch ASEAN tại thủ đô Seoul.

Gian hàng văn hóa và du lịch ASEAN tại Hàn Quốc

Sáng 4/11, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) đã tổ chức lễ khai trương gian hàng văn hóa và du lịch ASEAN tại thủ đô Seoul.

Tham dự sự kiện có Tổng Thư ký Trung tâm AKC Lee Hyuk, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ Singapore tại Hàn Quốc Eric Teo, Đại sứ danh dự Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc Keum Nana và ca sỹ Hàn Quốc nổi tiếng Kim Jun-su.

Gian hàng văn hóa và du lịch ASEAN, mở cửa từ ngày 4-25/11, là nơi trưng bày nhiều mặt hàng thủ công, vải, đồ nội thất, sách và thiết bị truyền thông kỹ thuật số… giới thiệu các quốc gia ASEAN từ nhiều góc độ khác nhau.

Đây là một phần trong chương trình "Triển lãm Văn hóa và Du lịch ASEAN" nhằm giới thiệu các điểm du lịch, văn hóa và các món ăn ngon đích thực của các nước ASEAN. Ngoài sự kiện này, AKC còn tổ chức Triển lãm Ảnh & Gian hàng Xúc tiến Du lịch ASEAN, chương trình truyền hình "Bí quyết nấu ăn ngon nhất" và ra mắt Sách Nghệ thuật Ẩm thực ASEAN.

(TTXVN)

Cập nhật tình hình Covid-19 tại ASEAN

Tính tới hết ngày 4/11, ASEAN có tổng cộng 965.740 ca mắc Covid-19, tăng 6.526 ca; tổng số ca tử vong vì dịch tại khu vực đã lên tới 23.317 người, tăng 193 ca. Trong số đó, Indonesia, Malaysia và Myanmar có số ca nhiễm mới cao nhất.

Bộ Y tế Indonesia ngày 4/11 cho biết nước này có thêm 3.356 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 421.731 ca, và 113 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 14.259 ca. Cùng ngày, tại Indonesia có thêm 3.785 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số người được xuất viện lên 353.282 người. Hiện dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh, thành ở Indonesia.

Myanmar vẫn duy trì đà tăng mỗi ngày hơn 1.000 ca nhiễm mới Covid-19. Ngày 4/11, nước này ghi nhận 1.136 ca nhiễm mới và 23 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong Covid-19 ở nước này lên 56.940 và 1.130 ca.

Malaysia cùng ngày 4/11 ghi nhận 1.032 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 3 ca nhập cảnh, số còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 35.425 ca. Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này có thêm 8 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 271 ca. Hiện số bệnh nhân hồi phục là 24.815 ca (tương đương 70% số ca nhiễm).

Chính phủ Campuchia ngày 4/11 quyết định thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đối với tất cả những lãnh đạo và quan chức cấp cao nước này đã tiếp xúc với đoàn đại biểu cấp cao Hungary do Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Péter Szijjártó dẫn đầu vừa có chuyến thăm Campuchia một ngày trước đó.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Péter Szijjártó cùng các thành viên trong phái đoàn đã được xét nghiệm và có giấy xác nhận không mắc Covid-19 trước khi rời khỏi Campuchia. Tuy nhiên, khi phái đoàn tới Bangkok (Thái Lan) tối 3/11 sau khi kết thúc chuyến thăm Campuchia, Bộ trưởng Péter Szijjártó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cùng phu nhân và 18 vệ sĩ đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tin-tuc-asean-buoi-sang-511-trung-quoc-tang-cuong-anh-huong-bang-vaccine-covid-19-coc-co-the-duoc-ky-trong-nam-sau-128171.html